Ông Ngô Lê Bằng được bổ nhiệm làm Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam

28/02/2012 00:00:00

Được sự nhất trí của Ban chấp hành LĐBĐVN tại cuộc họp lần thứ 8 diễn ra chiều nay (28/2) tại trụ sở LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Lê Bằng làm Tổng thư ký LĐBĐVN trong thời gian từ nay cho tới khi kết thúc Đại hội nhiệm kỳ VI LĐBĐVN (2013).

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) chúc mừng tân TTK Ngô Lê Bằng

Phát biểu tại cuộc gặp trao đổi thông tin báo chí, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, ông Ngô Lê Bằng đã trải qua quá trình đào tạo bài bản tại trường đại học TDTT quân đội Liên Xô (cũ), có lợi thế về ngoại ngữ và kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực bóng đá. Chính vì vậy, khi quyết định lựa chọn ông Lê Ngô Bằng vào chức danh Tổng thư ký và nhận được sự ủng hộ của BCH cũng như các thành viên trong Ban tổng thư ký, lãnh đạo LĐBĐVN tin tưởng rằng ông Ngô Lê Bằng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Về phần mình, tân Tổng thư ký LĐBĐVN Ngô Lê Bằng cũng thể hiện sự tự tin trong vai trò mới. Ông Ngô Lê Bằng nói: “Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn nhất mà tôi nhận được trong sự nghiệp tham gia vào các hoạt động bóng đá. Điều này cũng đặt ra rất nhiều thử thách và sức ép đối với cá nhân tôi. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của lãnh đạo LĐBĐVN, sự hỗ trợ của các đồng nghiệp trong Ban tổng thư ký và với kinh nghiệm hơn 40 năm gắn bó với bóng đá cũng như từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành, tôi tin mình có thể hoàn thành tốt vai trò của mình”.

 

Quang cảnh Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 8

Ngoài việc nhất trí việc bổ nhiệm ông Ngô Lê Bằng vào vị trí Tổng thư ký LĐBĐVN, trên cơ sở ý kiến tham vấn của Hội đồng HLVQG, Hội nghị BCH LĐBĐVN cũng thống nhất chủ trương lựa chọn HLV nội nắm quyền dẫn dắt ĐTQG và giao cho cơ quan LĐBĐVN phối hợp cùng Hội đồng HLVQG làm việc với các ứng cử viên, báo cáo Thường trực BCH quyết định ký hợp đồng sau khi đạt được thỏa thuận.

 

Phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng cho biết, mức lương dành cho HLV nội khi nắm quyền dẫn dắt ĐTQG sẽ ở mức 200 triệu đồng/tháng, các trợ lý sẽ hưởng mức từ 70 đến 100 triệu/tháng. Lãnh đạo LĐBĐVN hy vọng cùng với cơ chế hoạt động mới, mức lương trên sẽ giúp ĐTQG thu hút được nhiều HLV giỏi, đặc biệt trong bối cảnh những gương mặt sáng giá đều đang vướng mắc công việc tại các CLB.

 

Dự kiến trong tháng 3, sau khi hiệp thương với các ứng cử viên, LĐBĐVN sẽ phối hợp với Hội đồng HLVQG tiến hành công tác tuyển chọn và công bố danh tính của HLV trưởng ĐTQG. Theo kế hoạch, nhiệm vụ đầu tiên của tân HLV trưởng ĐTQG sẽ là dẫn dắt ĐT U22 QG chuẩn bị tham dự vòng loại U22 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 6 tới, xây dựng kế hoạch cho ĐTQG hướng tới mục tiêu quan trọng nhất trong năm là AFF Cup 2012.

 

Tại Hội nghị, BCH cũng giao cho Thường trực BCH báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Hội nghị thống nhất sẽ tiếp tục thảo luận trong cuộc họp lần tiếp theo với sự tham dự của lãnh đạo Bộ và Tổng cục TDTT.

 

Về việc chuyển giao một số nhiệm vụ trong công tác tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp cho Cty VPF, Thường trực BCH đề nghị BCH cho ý kiến về Dự thảo Hợp đồng ủy quyền nghĩa vụ tổ chức và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp giữa LĐBĐVN và Cty VPF. Hợp đồng này sẽ sớm được ký kết sau khi các bên đạt được sự đồng thuận về các điều khoản trong nội dung hợp đồng.

Lý lịch trích ngang TTK VFF Ngô Lê Bằng:

 

1972-1977: vận động viên bóng đá Bộ Tư Lệnh (Quân Khu) Thủ Đô.

 

Tháng 9.1977 đến 7.1982: Học viên Trường Đại học TDTT Quân đội Liên Xô (cũ).

 

Tháng 11.1982 đến tháng 12.1985: Công tác tại Đoàn TDTT Quân khu Thủ Đô với các cương vị cầu thủ, huấn luyện viên.

 

1986-1990: Giảng viên môn TDTT của Trường sĩ quan kỹ thuật Vin-hem-pích, Tổng cục kỹ thuật (Gò Vấp, TPHCM).

 

1991-2000: Phiên dịch của Tổng lãnh sự quán Nga, Thương vụ Nga và Thương vụ Belarus tại TPHCM (Công ty dịch vụ cơ quan nước ngoài “Fosco” quản lý).

 

2001-2002: Phiên dịch của CLB bóng đá Đà Nẵng.

 

2003-2005: Huấn luyện viên các đội U15, U18 Quốc gia phía Nam.

 

2006-nay: Lần lượt tham gia các công tác: Huấn luyện phó CLB Bình Dương, Trợ lý ngôn ngữ các đội Tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, Trưởng đoàn bóng đá CLB Sài Gòn Xuân Thành, Giám đốc kỹ thuật CLB Futsal Thái Sơn Nam TPHCM.  

 

Ngày 28/2/2012: Được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam