HLV Steve Darby tiến cử Công Vinh thi đấu tại Australia

Bài báo mới được đăng tải trên tờ The Sydney Moning Herald đã bật mí rằng các CLB của giải VĐQG Australia (A.League) đang rất quan tâm đến các ngôi sao Đông Nam Á và mới đây, một vài người đã đề nghị HLV Steve Darby, người có nhiều năm làm việc tại đây, tiến cử những ngôi sao sáng nhất. Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách này

Bài báo mới được đăng tải trên tờ The Sydney Moning Herald đã bật mí rằng các CLB của giải VĐQG Australia (A.League) đang rất quan tâm đến các ngôi sao Đông Nam Á và mới đây, một vài người đã đề nghị HLV Steve Darby, người có nhiều năm làm việc tại đây, tiến cử những ngôi sao sáng nhất. Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách này.

 

Cầu thủ ĐNÁ dễ dàng tỏa sáng ở A.League

Mới đây, LĐBĐ châu Á đã phê duyệt luật 3+1, theo đó, các đội bóng được khuyến khích sử dụng thêm một ngoại binh đến từ châu Á. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đánh thẳng vào túi tiền của mọi đội bóng trên toàn thế giới và các CLB ở A.League cũng không phải ngoại lệ. Chính vì thế, họ đã không đủ nguồn lực tài chính để chuyển nhượng và trả lương những cầu thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc mà quan tâm hơn đến những ngôi sao sáng nhất đến từ ĐNÁ. HLV Steve Darby cũng phân tích rằng các cầu thủ giỏi của Australia đều đã ra nước ngoài thi đấu và đó là lý do vì sao họ phải thực tế để nhận thấy rằng họ cần phải thay thế những cầu thủ này. Tất nhiên, sự lựa chọn số một thuộc về những ngôi sao lớn của châu Á nhưng hầu hết các CLB ở A.League không “kham” nổi tiền lương cũng như bồi thường hợp đồng.

 

HLV Steve Darby nhấn mạnh: “Giờ đây, các đội bóng ở A.League đã có suy nghĩ rộng hơn và ý nghĩ các cầu thủ ĐNÁ không có đẳng cấp cao là hoàn toàn sai lầm. Tôi có thể khẳng định nhiều cầu thủ tốt ở ĐNÁ có thể dễ dàng thi đấu và tỏa sáng ở A.League. Bằng chứng là nhiều cầu thủ Thái Lan đã được các đội bóng châu Âu mời chào. 4 năm trước, Chelsea đã quan tâm đến Sutee Suksomkit nhưng rồi cậu ấy không nhận được giấy phép lao động nên đã không thể chơi cho Brentford theo hợp đồng cho mượn. Những trường hợp như vậy đã khiến các đội bóng A.League suy nghĩ lại”.

 

“Kể từ khi A.League khởi tranh năm 2005, tôi chưa thấy bất cứ HLV của đội nào quan tâm đến cầu thủ ĐNÁ. Họ nên xem những trận đấu quốc tế ở đây và ghi lại những tên tuổi tốt. Thật sự thì A.League cũng không có sức hút đối với các cầu thủ bởi ở đây không có truyền hình những trận đấu nên chẳng ai biết cả. Người ta nói nhiều hơn đến cơ hội được thi đấu ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi nếu các đội bóng A.League định hướng đúng hơn đường lối phát triển”, HLV Steve Darby phát biểu trên The Sydney Moning Herald.

 

Công Vinh không phản bội T&T Hà Nội

Theo thông tin của tờ The Sydney Moning Herald, V-League là giải đấu trả lương cao nhất ĐNÁ và cầu thủ nhận lương cao nhất ở giải đấu này mỗi năm đút túi 130.000 USD. Ngôi sao Lê Công Vinh vừa lập kỷ lục về chuyển nhượng với 500.000 USD. Đây là khoản tiền “mềm” hơn rất nhiều. Adelaide United hy vọng sẽ là đội bóng đầu tiên của A.League ký hợp đồng với cầu thủ ĐNÁ và đương nhiên 2 ngôi sao nổi bật nhất là Công Vinh cùng Datsakorn Thonglao sẽ là hai cái tên được quan tâm nhiều nhất.

 

Về vấn đề này, Công Vinh bộc bạch với Thể thao 24H: “Nếu như có một lời đề nghị trước khi tôi ký hợp đồng với T&T Hà Nội thì chắc chắn tôi sẽ tận dụng cơ hội này bởi được tranh tài ở một nền bóng đá phát triển là mơ ước của tôi. Tuy nhiên, hiện nay, tôi đã ký hợp đồng với T&T Hà Nội trong 3 năm nên tôi sẽ cống hiến hết  mình cho đến khi đội bóng không còn tôi nữa. Đó là điều hợp cả lý lẫn tình. Nếu đội Adelaide United hay bất cứ đội bóng nào ở A.League muốn có tôi, họ phải đạt cam kết với T&T Hà Nội, chứ tôi không muốn phản bội lại những cam kết với lãnh đạo, HLV và các đồng đội ở T&T Hà Nội”.

 

Ngoài Công Vinh, danh sách giới thiệu của HLV Darby cho các đội bóng Australia gồm 4 cầu thủ Thái Lan (Suree Sukha, Dasakorn Thonglao, Teerasil Dangda, Sutee Suksomkit), 2 cầu thủ người Malaysia (Zamani Misbah, Indra Putra), 3 cầu thủ Singapore (Lionel Lewis, Shahril Ishak, Khairul Amri), 4 ngôi sao Indonesia (Bambang, Pamungkas, Boaz Solossa, Fiman Utina, Budi Sudarsono).

Nguồn: Theo Thể thao 24H