VFF và VOV tiến hành tổng kết các sự kiện Futsal 2017 và chuẩn bị kế hoạch năm 2018

Trong năm 2017, LĐBĐVN (VOV) và Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đã cùng phối hợp tổ chức thành công các giải Futsal VĐQG HDBank, giải Futsal Cúp QG HDBank và giải Futsal Đông NAm Á Cúp HDBank. Với mong muốn đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam tới người hâm mộ rộng khắp hơn và công tác tổ chức chuyên nghiệp hơn nữa, chiều nay (18/12), VFF và VOV đã tiến hành tổng kết các sự kiện đã diễn ra trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

20/12/2017 17:27:36

Dự buổi tổng kết, về phía Lãnh đạo VOV có ông Nguyễn Thế Kỷ – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Tổng giám đốc Đài TNVN, ông Vũ Hải – Phó Tổng giám đốc Đài TNVN, ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc Đài TNVN, đồng trưởng ban chỉ đạo các giải Futsal, ông Nguyễn Xuân Huy – Phó Tổng giám đốc Đài TNVN cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VOV. 

Về phía Lãnh đạo VFF, tham dự lễ tổng kết có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN, đồng trưởng ban chỉ đạo các giải Futsal, ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Trần Anh Tú – Uỷ viên thường trực Ban chấp hành, Trưởng ban Futsal LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN cùng Ban tổng thư ký, trưởng/phó các phòng chức năng và các cán bộ VFF.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sự hợp tác giữa VFF và VOV trong năm 2017

Trong lời phát biểu chào mừng mở đầu buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sự hợp tác giữa VFF và VOV trong năm 2017 khi tổ chức thành công các giải Futsal VĐQG HDBank, giải Futsal Cúp QG HDBank và giải Futsal Đông NAm Á Cúp HDBank. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Sự hợp tác này, ghi nhận tính hiệu quả, trong công tác xã hội hóa các hoạt động bóng đá cũng như tăng cơ hội để Futsal tiếp cận với đông đảo người hâm mộ. Bởi, với lợi thế về phương tiện truyền thông và sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn báo chí, Đài tiếng nói Việt Nam đang góp phần quảng bá hình ảnh của Fusal Việt Nam một cách sâu rộng hơn trên phạm vi cả nước và quốc tế. Tuy là lần đầu tiên phối hợp cùng LĐBĐVN, trong công tác tổ chức các giải Futsal, nhưng Đài tiếng nói Việt Nam đã thể hiện vai trò quan trọng và có những đóng góp lớn đối với sự thành công chung của các sự kiện. Giải futsal Vô địch Đông Nam Á 2017 tại TP Hồ Chí Minh cuối tháng 10 vừa qua, được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đánh giá cao, tạo tiếng vang và quảng bá một cách hiệu quả hình ảnh của Futsal Việt Nam nói riêng và Futsal Đông Nam Á nói chung trên bình diện quốc tế…”.

Ông Trần Anh Tú – Uỷ viên thường trực Ban chấp hành, Trưởng ban Futsal LĐBĐVN

Sau phần báo cáo công tác chuyên môn của các giải đấu năm 2017 và kế hoạch năm 2018 do ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF, Trưởng ban tổ chức các giải Futsal trình bày và báo cáo công tác truyền thông, quảng bá, tài trợ các giải đấu do ông Nguyễn Ca – Giám đốc chi nhánh trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông đa phương tiện Đài tiếng nói việt nam tại TPHCM, đồng trưởng ban tổ chức trình bày, buổi tổng kết đã lắng nghe một số thảo luận của đại diện BTC và các tiểu ban chức năng trong đó đáng chú ý là phần góp ý của ông Trần Anh Tú – Uỷ viên thường trực Ban chấp hành, Trưởng ban Futsal LĐBĐVN.

Theo ông Trần Anh Tú, ngoài những mặt thành công trong công tác tổ chức với sự đồng thành của VOV và nhà tài trợ HDBanh, một số tồn tại cần khắc phục trong đó đội ngũ giám sát và công tác điều hành trọng tài chưa theo kịp sự tiến bộ về trình độ chuyên môn của các đội tham dự các giải Futsal Quốc gia; sự phối hợp giữa VFF và VOV cần tiếp tục có sự chặt chẽ hơn nữa trong khâu tổ chức giải để ngày càng nâng dần chất lượng từng giải đấu.

Ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó Chủ tịch LĐBĐVN

Cũng tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức các giải Futsa Quốc gia 2017 và giải Futsal Đông Nam Á 2017 trong vai trò là một bình luận viên, ông Vũ Quang Huy cho biết: “Sau khi đội Futsal Việt Nam giành quyền tham dự World Cup đã góp phần khiến truyền thông Việt Nam quan tâm đến Futsal nhiều hơn. Việc VOV, một đơn vị có vị thế và tầm ảnh hưởng rất mạnh phối hợp với VFF đã tạo ra nhiều điều tốt đẹp khi được các báo, đài đưa tin chi tiết. Chưa bao giờ Futsal có giải VĐQG và Cúp QG được truyền thông mạnh như vậy. Một bước tiến rất tốt trong năm 2017 đó là toàn bộ các trận đấu giải Futsal đều được truyền hình trực tiếp và cho phép các đơn vị báo chí truyền thông chia sẻ Clip trận đấu, góp phần ảnh hưởng sâu rộng đến khán giả. Qua sự phối hợp giữa VOV và VFF đã tổ chức thành công 3 giải Futsal trong năm 2017, khán giả mong muốn giải Futsal nữ quốc gia cũng được tổ chức trong thời gian tới. Trong năm 2017, thành tích của ĐT Futsal Việt Nam tại giải Đông Nam Á chưa được như mong muốn của người hâm mộ, hy vọng sự hợp tác giữa VOV và VFF sẽ giúp Futsal Việt Nam lên một tầng cao mới, đạt được thành tích tốt hơn”.

Ông Nguyễn Thế Kỷ – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Tổng giám đốc Đài TNVN phát biểu tại phần thảo luận 

Lắng nghe các ý kiến đóng góp tại buổi thảo luận tổng kết công tác tổ chức các giải Futsal trong năm 2017, ông Nguyễn Thế Kỷ – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Tổng giám đốc Đài TNVN cho biết: “Năm 2017, VOV và VFF đã bắt tay nhau với tinh thần thân thiện, đồng cảm và chia sẻ tạo nên sự thành công của các giải Futsal Quốc gia và Futsal Đông Nam Á. Trong buổi tổng kết này, cả hai bên đều nghiêm túc nhìn nhận những mặt mạnh và mặt yếu nhưng trên tất cả, VFF, VOV và nhà tài trợ HDBank đã phối hợp để các giải Futsal diễn ra khá thành công. Bên cạnh đó, sự đồng hành của nhà tài trợ kim cương HDBank là một điểm sáng cho các giải Futsal năm 2017 trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2018, VFF, VOV và HDBank cần phối hợp để làm tốt hơn nữa, xây dựng đề án cụ thể về việc tổ chức, tuyên truyền giúp cho các giải Futsal Quốc gia ngày càng được nâng tầm và thành công hơn nữa”.

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN trao quà lưu niệm cho đại diện VOV – ông Nguyễn Thế Kỷ – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Tổng giám đốc Đài TNVN

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN đã trao chứng thư cho ông Nguyễn Ca – Giám đốc chi nhánh trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông đa phương tiện Đài tiếng nói việt nam tại TPHCM