VFF thăm và tặng quà, chúc tết các cựu cầu thủ có hoàn cảnh đặc biệt

Thực hiện chủ trương của Thường trực VFF, trong những ngày giáp tết Bính Thân 2016, đại diện VFF và Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam đã tổ chức thăm và tặng quà chúc tết các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới những người đã một thời cống hiến tất cả sức trẻ và tài năng cho bóng đá.

04/02/2016 19:13:32

Tại Hà Nội, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng đào tạo, bóng đá phong trào và các tổ chức thành viên đã đại diện VFF tới thăm hỏi và tặng quà chúc tết các cựu cầu thủ từng một thời tung hoành sân cỏ, nhưng do số phận không may mắn đã rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, bệnh tật như cựu danh thủ Lê Mai Tú, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Văn Tuấn, Bùi Ngọc Chi, Lê Văn Phúc.

Cựu danh thủ Lê Văn Phúc (trái)- hậu vệ biên xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam những năm 1970-1980. Ông không may bị tai nạn ô tô và liệt nửa người. Ở tuổi 67, ông vẫn tỉnh táo, minh mẫn và vẫn giữ trọn ngọn lửa đam mê với trái bóng tròn.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, ông Trần Duy Long – Chủ tịch Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam- và ông Dương Vũ Lâm – Trưởng văn phòng đại diện phía Nam của VFF đã tới thăm, động viên và trao quà tết cho các cựu cầu thủ: Nguyễn Thành Sự, Trần Văn Nhung, Đỗ Minh Khá, Quách Hội, Nguyễn Văn Tịnh, Trần Minh Hùng, Trần Minh Sử.

Hai cựu cầu thủ có hoàn cảnh đặc biệt đang sinh sống tại Huế là Nguyễn Văn Ngọ, Nguyễn Văn Rớt cũng đã được ông Đoàn Phùng – ủy viên Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam- tới thăm hỏi và tặng quà chúc tết.

Cũng trong thời gian này, một ủy viên Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam khác là ông Trần Phúc Thảo đã đại diện cho VFF và Liên chi hội tới thăm gia đình, tặng quà chúc tết 2 cựu cầu thủ Phan Long và Phan Gia Hội.

Danh thủ Lê Mai Tú- cựu tiền đạo biên phải của đội Bưu Điện và ĐTQG-  sau một cơn nhồi máu cơ tim đã hơn 15 năm qua phải nhờ sự chăm sóc của người vợ tảo tần. Thời đỉnh cao sự nghiệp, ông được đánh giá là cầu thủ có lối chơi rất tinh tế và tài hoa bậc nhất.

Cựu danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp, tiền vệ tài ba một thời của CAHN đang  trong hoàn cảnh rất bi thương cũng sau một cơn nhồi máu cơ tim. Cuộc sống của một trong những tiền vệ tấn công hay nhất của bóng đá Việt Nam những năm 70-80 giờ đây trông cả vào sự chăm sóc của người thân.

Cựu thủ môn nổi tiếng Trần Văn Tuấn bị chệch đĩa đệm và vẫn đang kiên trì tập luyện để có thể tự đi lại. Ông từ tham gia BHL đội tuyển nữ QG, cùng với HLV Giả Quảng Thác người Trung Quốc.

Danh thủ Bùi Ngọc Chi, một trong những tài năng xuất sắc đã cùng với các tên tuổi lớn như Vương Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Viết Cầu, Vũ Mạnh Hải…tạo nên một Thể Công bách chiến bách thắng.

Được biết, trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục kết nối thông tin với Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam để có những hoạt động hỗ trợ và kịp thời động viên những cựu cầu thủ có hoàn cảnh không may mắn, với mong muốn có thể chia sẻ khó khăn, góp thêm một chút hơi ấm cho các cựu danh thủ, cựu cầu thủ trong mỗi dịp tết đến xuân về.