“VFF đang đi đúng hướng trong cuộc chiến chống tiêu cực”

Đó là đánh giá của ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan – Trưởng phái đoàn công tác của AFC- trong cuộc tiếp xúc với báo chí sau cuộc họp với đại diện cơ quan điều tra Bộ Công an (C45) về nghi vấn tiêu cực tại CLB XM The V.Ninh Bình.

21/04/2014 14:06:31
Đoàn công tác AFC và lãnh đạo VFF tại buổi làm việc với Đại tá Phạm Mạnh Thường –  Phó Cục trưởng C45 xung quan nghi vấn tiêu cực tại CLB XM The V.NB

Ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan một lần nữa khẳng định FIFA và AFC luôn sẵn sàng có những sự hỗ trợ toàn diện đối với VFF trong cuộc chiến chống tiêu cực. Theo đánh giá của ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan sau cuộc làm việc với VFF hôm qua (20/4) và với đại diện C45 sáng nay (21/4), VFF và CLB XM The V.Ninh Bình đang đi đúng hướng trong cách tiếp cận và xử lý nghi vấn tiêu cực của một số cầu thủ tại CLB XM The V.Ninh Bình. Ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan nói: “Toàn bộ những cầu thủ đang trong diện điều tra sẽ không được thi đấu và tôi cũng được báo cáo rằng Ban kỷ luật của VFF đã làm việc đó theo đúng quy chế, đồng thời CLB Ninh Bình cũng tuân thủ rất nghiêm túc. Tôi cho rằng, với sự hợp tác ăn ý, đúng quy định như thế, công việc sẽ diễn tiến thuận lợi hơn”.

Từng giữ chức vụ cảnh sát trưởng Kuala Lumpur và tham gia vào chiến dịch bài trừ nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá Malaysia, ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình về công tác phòng chống tiêu cực. Theo ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan, để cuộc chiến phòng chống tiêu cực trong bóng đá đạt hiệu quả thì cần phải có sự chung tay của nhiều thành phần, trong đó có cả sự vào cuộc của các cơ quan báo chí và người hâm mộ. Chỉ một mình VFF hay CLB thì không thể thực hiện được. “Đó là cách Malaysia đã làm trong chiến dịch bàn tay sạch và tôi cũng đã thấy VFF áp dụng rồi. Nếu tiếp tục theo hướng đi này, tôi tin rằng các bạn sẽ có kết quả tốt”, ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan nói.

Trả lời câu hỏi liệu sự việc tại CLB XM The V.NB có ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam khi tham dự các đấu trường của AFC hay không, ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan cho biết: “Nhờ quyết tâm chống tiêu cực một cách quyết liệt, VFF nhận được sự đánh giá rất cao từ AFC và cộng đồng NHM châu Á. Còn về các giải đấu tới, giờ này, tôi chưa thể nói được điều gì bởi tư cách của các đội bóng Việt Nam tại đấu trường châu lục còn phụ thuộc vào rất nhiều tiêu chí như điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi… Nhưng cá nhân tôi cho rằng bóng đá sạch của Việt Nam xứng đáng có mặt ở những sân chơi tầm châu lục như AFC Champions League và AFC Cup. Tôi sẽ ủng hộ để các đội bóng Việt Nam có mặt ở những đấu trường đó vào năm sau”.

Nguồn: vff.org.vn