“Vé tứ kết nghiêng về cho Tây Ban Nha và Italia”

Ở lượt đấu cuối bảng C diễn ra rạng sáng mai, HLV Nguyễn Văn Sỹ (V. Ninh Bình) tin tưởng 2 tấm vé vào tứ kết của bảng đấu này sẽ thuộc về Tây Ban Nha và Italia, những đội bóng sở hữu sức mạnh – kinh nghiệm vượt trội.

18/06/2012 00:00:00

Ở lượt đấu cuối bảng C diễn ra rạng sáng mai, HLV Nguyễn Văn Sỹ (V. Ninh Bình) tin tưởng 2 tấm vé vào tứ kết của bảng đấu này sẽ thuộc về Tây Ban Nha và Italia, những đội bóng sở hữu sức mạnh – kinh nghiệm vượt trội.

 

Với những gì các cầu thủ CH Ailen thể hiện ở 2 lượt đấu, sẽ rất khó cho đội bóng này có thể gây ra khó khăn đối với tuyển Italia. Hàng phòng ngự CH Ailen thi đấu quá lỏng lẻo, đó là lý do khiến đội bóng này phải vào lưới nhặt bóng đến 7 lần/2 trận và sớm chia tay với Euro 2012. Trên hàng tiền vệ, CH Ailen thiếu những cầu thủ biết cách tạo ra đột biến trong các đợt phản công khi xuất hiện khoảng trống.

 

Đội tuyển Italia đang bị đẩy vào chân tường

Italia khởi đầu không thực sự thành công, nhưng lối đá mà Italia phô diễn vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội. Đây là trận đấu người Italia phải vùng lên giành chiến thắng bằng mọi giá để nuôi hy vọng đi tiếp, chắc chắn các cầu thủ Italia hiểu rõ họ cần phải làm gì trong tình thế bị dồn vào chân tường trong trận đấu mang ý nghĩa “sinh – tử”.

 

Là đội bóng sở hữu sức mạnh và đẳng cấp vượt trội, Italia đủ sức tạo dựng thế trận lấn lướt trước CH Ailen. Tiền đạo mũi nhọn Mario Balotelli chưa tìm được phong độ cao, nhưng Italia vẫn còn rất nhiều cầu thủ khác sẵn sàng làm thay nhiệm vụ ghi bàn.Tỷ số trận đấu là 2-0, hoặc 3-1 nghiêng về Italia.

 

Croatia khó cản bước Tây Ban Nha

Trước lượt đấu cuối bảng C, rất nhiều luồng thông tin cho rằng Tây Ban Nha và Croatia chủ động duy trì kết quả hòa để dắt tay nhau vào vòng tứ kết. Với một sân chơi tầm cỡ như Euro tôi tin điều này không xảy ra. Ngoài ý nghĩa thành tích, các đội luôn có ý thức chiến đấu vì màu cờ sắc áo một cách chuyên nghiệp, chuyện nhường nhịn hoặc dàn xếp chỉ là những đồn đoán.

 

So sánh về sức mạnh và đẳng cấp, Tây Ban Nha là đội bóng được đánh giá cao hơn Croatia nhờ sở hữu bộ khung là tập hợp những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới và trải đều khắp các tuyến là: Iker Casillas, Sergio Ramos, Cesc Fabregas, Fernando Torres…Với những gì họ đang có, tôi tin Tây Ban Nha vẫn nhập cuộc bằng lối đá tấn công mạnh mẽ và đẹp mắt thường thấy.

 

Tây Ban Nha có nhiều cơ hội giành chiến thắng

Với tư cách là đội “cửa dưới”, đây là trận đấu Croatia cần phải tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tối đa sự chắc chắn trên phần sân nhà để tìm kiếm ít nhất 1 điểm, thay vì tràn lên tấn công để phải đối mặt với những rủi ro. Khi đối thủ chủ động phòng ngự, chắc chắn các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận khung thành của Croatia.

 

Croatia là đội bóng có hàng phòng ngự khá chắc chắn, nay họ còn có động lực để vùng lên chiến đấu mạnh mẽ hơn đó là hy vọng góp mặt ở vòng tứ kết Euro 2012. Tây Ban Nha và Croatia sở hữu lối tấn công khác biệt hẳn nhau, họ đều có những ngôi sao tấn công biết “khai hỏa” đúng lúc như:Luka Modric, Mario Mandzukic (Croatia), Xavi Hernández, Cesc Fabregas, Fernando Torres. Vì vậy, đây sẽ là bữa tiệc bóng đá tấn công rất đáng được chờ đợi với người hâm mộ.

 

Khi Croatia chủ động chơi thận trọng, việc tiếp cận khung thành của các tiền đạo Tây Ban Nha sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Dù thế nào tôi vẫn tin tưởng vào sức mạnh và đẳng cấp của các cầu thủ đội ĐKVĐ, tỷ số có thể là 2-1 nghiêng về cho Tây Ban Nha.

 

Theo Dân Trí