VCK U21 QG Báo Thanh Niên 2018: HAGL trở thành cựu vương

Đá hỏng 2 quả 11m ở loạt luân lưu sau khi hòa B.BD 0-0 trong 2 hiệp chính của trận bán kết, U21 HAGL đã trở thành cựu vương U21 Quốc gia – báo Thanh Niên 2018.

Đá penalty quá tệ, U21 HAGL trở thành cựu vương

Là nhà ĐKVĐ nên HAGL được đánh giá cao hơn so với Becamex Bình Dương. Không chỉ cái uy danh ấy, đội bóng phố Núi còn sở hữu lực lượng vượt trội hơn với nhiều gương mặt như Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Triệu Việt Hưng, Đinh Thanh Bình… đã chứng minh được năng lực ở các giải đấu cao nhất của Việt Nam cũng như từng khoác áo các đội tuyển trẻ Quốc gia.  

Tuy nhiên, đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Tuấn đã không thể hiện được thế trên cơ ấy khi B.BD chơi rất chắc chắn, kỷ luật và đảm bảo độ an toàn cao cho khung thành của đội nhà. 

Đội bóng miền Đông Nam Bộ chủ động trao cơ hội cho HAGL kiểm soát bóng được nhiều hơn. Nhưng B.BD gần như không cho phép nhà ĐKVĐ tiếp cận cầu môn bằng những pha bắn phá khi đánh chặn khá tốt từ ngoài khu vực 16m50.

Chơi trong thế bế tắc ấy, HAGL tạo được rất ít cơ hội ăn bàn về phía khung thành của đối phương. Bên kia chiến tuyến, B.BD chọn lối đá chắc chắn nên cũng ít khi gây được sóng gió cho đội bóng phố Núi.

Hòa nhau 0-0 trong 2 hiệp chính buộc 2 đội phải bước vào loạt luân lưu. Thủ môn Thanh Tuấn của B.BD đã xuất sắc cản phá 2 quả đá 11m của hai cầu thủ từng khoác áo đội trẻ Quốc gia là Bảo Toàn và Thanh Hậu, qua đó, giúp B.BD giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Như vậy, B.BD sẽ gặp Hà Nội trong trận chung kết diễn ra vào ngày 17/11. Bởi ở trận bán kết trước đó, đội bóng Thủ đô đã vượt qua Viettel với tỷ số 1-0.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA