VCK U19 Quốc Gia 2017: Hà Nội gặp lại PVF ở chung kết

U.19 Hà Nội đã giành quyền vào chơi trận chung kết U.19 quốc gia sau khi vượt qua U.19 Thừa Thiên Huế với tỷ số 2-1 trong trận bán kết 2 diễn ra vào chiều 29.3. Ở chung kết, U.19 Hà Nội sẽ gặp lại U.19 PVF, đội nằm chung bảng ở vòng ngoài.

U19 Hà Nội gặp lại U19 PVF ở chung kết

Tỷ số 2-1 không phản ánh hết tình thế của trận bán kết 2 giải U.19 quốc gia, khi Hà Nội chơi áp đảo hoàn toàn và chỉ có sự kém may mắn mới khiến họ không ghi nhiều hơn 2 bàn thắng vào lưới Thừa Thiên Huế.

Trong khi đó, đội bóng Thừa Thiên Huế được đánh giá cao bởi tinh thần thi đấu máu lửa. Trong suốt hiệp 1, họ đã gây khá nhiều khó khăn cho Hà Nội.

Hà Nội gần như chơi áp đảo và làm chủ thế trận, họ liên tục tạo ra các pha sóng gió về phía khung thành đội bạn. Và những lỗ lực đó đã được đền đáp bằng bàn thắng khi Lê Văn Nam phá vỡ thế bế tắc bằng pha chớp thời cơ trong khu vực cấm địa ở phút 37.

Có được bàn thắng giải tỏa áp lực, Hà Nội chơi chậm lại và chờ đối thủ dâng cao để lộ sơ hở trước khi có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 81, sau khi Văn Đạt căng ngang hợp lý giúp Nguyễn Văn Minh đệm lòng cận thành.

Một thoáng sơ sẩy khiến Hà Nội để Thừa Thiên Huế rút ngắn tỷ số còn 1-2, khi Nguyễn An tung ra cú sút phạt trực tiếp bất ngờ vào góc gần. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. 

Nhận HCĐ cùng ấn tượng đẹp về chú “ngựa ô” thú vị ở giải U.19 quốc gia 2017 xét ra vẫn là thành công lớn của Thừa Thiên Huế, sau một thời gian dài chìm khuất ở bóng đá đỉnh cao. Trong khi đó, Hà Nội đã đáp lại lời gọi của PVF để cùng tạo ra trận chung kết “trong mơ” vào lúc 15 giờ 30 ngày 31.3.

Kết quả chi tiết trận bán kết hai, ngày 29-3

15h30 Sân Quy Nhơn, Hà Nội – Thừa Thiên Huế: 2-1

 Hà Nội: Lê Văn Nam (9) 37′, Nguyễn Văn Minh (21) 81′ 

 Thừa Thiên Huế: Nguyễn An (5) 85′

 Hà Nội: Trần Văn Đạt (10) 86′, Phạm Văn Nam (25) 89′  

 Thừa Thiên Huế: Lê Trọng Tuấn Anh (22) 85′

Giám sát trận đấu: Phạm Minh Hùng

Giám sát trọng tài: Lê Quốc Ân

Trọng tài chính: Vũ Phúc Hoan

Các trợ lý: Lê Nguyễn Thanh Huy, Bảo Đức Ý, Trần Văn Khỏe

Khán giả: 3.000 người

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA