VCK U17 QG-Cúp Báo Bóng Đá 2010: SHB Đà Nẵng và SLNA gặp nhau tại Chung kết

Đại thắng U17 ĐTLA với tỷ số đậm 7-1 trong trận bán kết chiều nay (22/7), U17 SHB Đà Nẵng lần thứ tư bước chân vào trận chung kết tranh vô địch. Trong khi đó, ĐKVĐ U17 SLNA cũng tiến một bước dài trong chặng đường bảo vệ ngôi vị số 1 của mình bằng thắng lợi 4-1 trước U17 Nam Định trong trận bán kết còn lại.

Đại thắng U17 ĐTLA với tỷ số đậm 7-1 trong trận bán kết chiều nay (22/7), U17 SHB Đà Nẵng lần thứ tư bước chân vào trận chung kết tranh vô địch. Trong khi đó, ĐKVĐ U17 SLNA cũng tiến một bước dài trong chặng đường bảo vệ ngôi vị số 1 của mình bằng thắng lợi 4-1 trước U17 Nam Định trong trận bán kết còn lại.

 

Bán kết 1, U17 SHB Đà Nẵng – U17 Đồng Tâm.LA: 7-1

Tính chất quan trọng của trận đấu khiến 2 đội nhập cuộc khá thận trọng. Thế trận diễn ra cân bằng trong phần lớn thời gian của hiệp đấu đầu tiên. Sự năng nổ và khả năng kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Ma Văn Tuấn (8) đã giúp cánh trái của chủ nhà SHB Đà Nẵng tỏ ra sắc nét và thực tế các pha tấn công của đội bóng trẻ sông Hàn cũng chủ yếu xuất phát từ đôi chân của tiền vệ này. Nhưng chính thiên hướng tấn công lệch cánh này đã khiến U17 SHB Đà Nẵng dễ dàng bị hàng thủ U17 ĐTLA “bắt bài” và tập trung lực lượng ngăn chặn rất hiệu quả.

 

Phải đến phút 43, xuất phát từ một tình huống phản công nhanh, Anh Phong (11) thoát xuống rất nhanh, loại cả hàng hậu vệ lẫn thủ thành đội bạn trước khi đưa bóng vào lưới trống, đưa U17 SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, U17 ĐTLA đã thiết lập lại thế quân bình. Từ quả đá phạt bên cánh trái, bóng được câu thẳng vào trung lộ, pha đánh đầu cản phá của một hậu vệ U17 SHB Đà Nẵng đã đưa bóng đến chân Văn Đầy (18) và tiền đạo này dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho U17 ĐTLA.

U17 SHB Đà Nẵng (trắng) vượt qua U17 ĐTLA (đỏ) với tỷ số 7-1; Ảnh: Đức Anh

 

Sang hiệp 2, U17 SHB Đà Nẵng bất ngờ tăng tốc, liên tục gây sức ép bên phần sân đội bạn. Phút 53, Ma Văn Tuấn (8) thoát xuống đón đường chuyền từ giữa sân, dễ dàng chiến thắng thủ môn Minh Nhân trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.

 

Chỉ 2 phút sau, đội trưởng Anh Tuấn (6) nhân đôi cách biệt cho U17 SHB Đà Nẵng bằng cú sút kỹ thuật ngoài vòng cấm.

 

Để thua 2 bàn quá nhanh, các cầu thủ U17 ĐTLA trở nên lúng túng và không còn kiểm soát được thế trận, hoàn toàn bị động trong cả phòng ngự lẫn phản công. Trong khi đó, U17 SHB Đà Nẵng càng đá càng tự tin và dễ dàng ghi thêm 4 bàn thắng nữa, lần lượt ở các phút 63, 85, 79 và 90’+1, trong đó có cú hattrick của cầu thủ vào sân thay người Đỗ Văn Ba (9).

 

Thắng lợi 7-1, U17 SHB Đà Nẵng lần thứ tư có mặt trong trận chung kết của sân chơi U17 QG.

 

Đội hình xuất phát:

U17 SHB Đà Nẵng:

Thủ môn: Nguyễn Sơn Hải (25)

Hậu vệ: Nguyễn Anh Phương (18), Tống Hữu Vũ (16), Phan Đức Lễ (4), Nguyễn Ngọc Quý (3)

Tiền vệ: Nguyễn Viết Thắng (7), Đặng Anh Tuấn (6,C), Nguyễn Xuân Tâm (5), Ma Văn Tuấn (8)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Phong (11), Hồ Ngọc Thắng (17)

 

U17 Đồng Tâm.LA:

Thủ môn: Nguyễn Minh Nhân (25)

Hậu vệ: Trịnh Nhựt Trường (19), Cao Hoa Kỳ (9), Phạm Hoàng Lâm (5,C), Bùi Văn Tính (4)

Tiền vệ:Trần Phước Thọ (7), Nguyễn Văn Khải (23), Lữ Công Tin (15), Chiêm Hoàng Huy (6)

Tiền đạo: Huỳnh Tấn Tài (12), Phạm Văn Đầy (18)

Bán kết 2, U17 Nam Định – U17 SLNA: 1-4

U17 Nam Định và U17 SLNA đã cho thấy thực sự là đối trọng của nhau trong cuộc đua tới ngôi vô địch với cách khởi đầu trận đấu chững chạc, bài bản. Nhưng lợi thế sớm thuộc về ĐKVĐ SLNA với bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 6 sau pha đệm bóng cận thành của Ngọc Toàn (8).

 

Bàn thắng sớm đã giúp U17 SLNA thêm hưng phấn và tự tin hơn. Trong khi đó, tâm lý có phần nôn nóng khi bị dẫn bàn đã khiến các cầu thủ U17 Nam Định bị cuốn theo lối chơi của đội bạn, nhiều lần đặt khung thành rơi vào thế nguy hiểm.

 

Tuy nhiên, rất may cho đội bóng Thành Nam, Văn Nhuần (22) đã tỏa sáng đúng lúc bằng pha bật cao đánh đầu chính xác, quân bình tỷ số 1-1 cho U17 Nam Định ở phút 26.

ĐKVĐ U17 SLNA khẳng định sức mạnh bằng thắng lợi 4-1 trước U17 Nam Định – Ảnh: Đức Anh.

 

Sang hiệp 2, sự cẩn trọng của cả hai đội đã tạo nên một thế trận giằng co với các pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân. Cũng xuất phát từ tình huống để mất bóng của Bá Thành (6-NĐ) ở khu vực này, Ngọc Toàn (8-SLNA) chuyền xuống rất thuận lợi cho Phùng Quế (10) dùng tốc độ thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ U17 Nam Định, dứt điểm vào góc xa, lấy lại lợi thế dẫn bàn cho U17 SLNA.

 

3 phút sau, từ pha sút phạt chếch bên cánh phải của Xuân Thắng (11), thủ môn Tuấn Anh (25-NĐ) băng ra không hợp lý, tạo cơ hội cho Ngọc Toàn (8) bật cao đánh đầu vào lưới trống, đưa U17 SLNA vượt lên dẫn 3-1.

 

Bị dẫn 2 bàn, không còn sự lựa chọn nào khác, U17 Nam Định buộc phải dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm cơ hội. Và cơ hội đã đến với họ ở phút 74 khi được hưởng một quả phạt đền. Nhưng Văn Nhuần đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc khi sút bóng ra ngoài từ chấm 11m.

 

Pha đá hỏng của Văn Nhuần đã giáng đòn mạnh vào hy vọng của đội bóng trẻ Thành Nam. Bên cạnh đó, thể lực có phần sút giảm cũng đã khiến họ không tạo được nhiều sức ép lên hàng thủ U17 SLNA trong thời gian còn lại của trận đấu. Bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 của SLNA ở phút 83 là hệ quả tất yếu khi hàng thủ U17 Nam Định dâng quá cao và không đủ sức theo kịp pha băng xuống tốc độ của tiền vệ Xuân Thắng (11-SLNA).

 

Như vậy, hy vọng vào một cuộc lật đổ của đội bóng Thành Nam đã bất thành. Nhưng với những gì đã thể hiện, U17 SLNA hoàn toàn xứng đáng lần thứ 6 liên tiếp góp mặt trong trận chung kết.

 

Đội hình xuất phát:

U17 Nam Định:

Thủ môn: Đinh Bá Tuấn Anh (25)

Hậu vệ: Nông Tuấn Anh (17), Vũ Hữu Quý (3,C), Nguyễn Hạ Long (5), Nguyễn Đình Cường (2)

Tiền vệ: Hoàng Văn Nhuần (22), Đinh Bá Thành (6), Lê Sỹ Minh (8), Vũ Thế Vương (9)

Tiền đạo: Chu Văn Thông (11), Nguyễn Văn Hiệp (24)

U17 SLNA:

Thủ môn: Chu Kim Thành (1)

Hậu vệ:Nguyễn Văn Đức (4), Phạm Anh Tuấn (5), Phạm Mạnh Hùng (3,C), Võ Ngọc Đức (6)

Tiền vệ: Hồ Phúc Tịnh (9), Lê Mạnh Dũng (12), Hồ Sỹ Tâm (7), Cao Xuân Thắng (11)

Tiền đạo: Võ Ngọc Toàn (8), Nguyễn Phùng Quế (10)

SVĐ Chi Lăng – TP Đà Nẵng

15h30

Bán kết 1

U17 SHB Đà Nẵng – U17 Đồng Tâm Long An: 7-1

U17 SHB Đà Nẵng: Nguyễn Anh Phong (11) 43’; Ma Văn Tuấn (8) 53’; Đặng Anh Tuấn (6) 55’&85’; Đỗ Văn Ba (9) 63’ 79’ 90’+1

U17 Đồng Tâm.LA: Phạm Văn Đầy (8) 45’+1

U17 Đồng Tâm.LA: Lữ Công Tin (15) 79’

Giám sát trận đấu: Văn Công Danh

Giám sát trọng tài: Phạm Văn Quang

Trọng tài chính: Bùi Quang Thông

Các trợ lý: Nguyễn Văn Hậu, Lê Nguyên Thành, Ngô Mạnh Cường

 

17h30

Bán kết 2

U17 Nam Định – U17 Sông Lam Nghệ An: 1-4

U17 Nam Định: Hoàng Văn Nhuần (22) 26’

U17 SLNA: Võ Ngọc Toàn (8) 5’&68’; Nguyễn Phùng Quế (10) 65’; Cao Xuân Thắng (11) 83’

U17 Nam Định: Nguyễn Văn Hiệp (24) 71’

U17 SLNA: Chu Kim Thành (1) 90’+1

Giám sát trận đấu: Phạm Minh Hùng

Giám sát trọng tài: Hồ Huy Hồng

Trọng tài chính: Nguyễn Trung Kiên

Các trợ lý: Trương Đức Chiến, Đặng Huy Thạnh, Phan Trường Vũ

  • Kết quả: U17 SHB Đà Nẵng và U17 Sông Lam Nghệ An vào thi đấu trận chung kết
  • U17 Đồng Tâm Long An và U17 Nam Định đồng hạng Ba.

Kết quả VCK giải U17 QG- Cúp Báo Bóng Đá 2010

Ngày

Giờ

Sân TĐ

Mã trận

Đội – Đội

Kết quả

T5

15/7/2010

15h15

Chi Lăng

 

Khai mạc

 

15h30

1

SHB Đ.Nẵng – ĐăkLắk

3-0

17h30

Chi Lăng

2

NamĐịnh – Thừa Thiên Huế

3-1

T6

16/7/2010

15h30

Chi Lăng

3

Navibank SG – TTBĐ H.Phòng

1-0

17h30

Chi Lăng

4

SLNA – ĐTLA

1-3

T7

17/7/2010

15h30

Chi Lăng

5

Thừa Thiên Huế – SHB Đ.Nẵng

0-1

17h30

Chi Lăng

6

ĐăkLắk – NamĐịnh

2-3

CN

18/7/2010

15h30

Chi Lăng

7

TTBĐ H.Phòng – SLNA

1-2

17h30

Chi Lăng

8

ĐTLA – Navibank SG

2-1

T2

19/7/2010

15h30

QK5

9

ĐăkLắk – Thừa Thiên Huế

1-2

15h30

Chi Lăng

10

SHB Đ.Nẵng – NamĐịnh

3-5

T3

20/7/2010

15h30

QK5

11

ĐTLA – TTBĐ H.Phòng

1-2

15h30

Chi Lăng

12

SLNA – Navibank SG

5-2

T5

22/7/2010

15h30

Chi Lăng

13

BK1: SHB Đà Nẵng – ĐTLA

7-1

17h30

Chi Lăng

14

BK2: Nam Định – SLNA

1-4

T7

24/7/2010

16h00

Chi Lăng

15

CK: SHB Đà Nẵng – SLNA

 

18h00

Chi Lăng

 

Lễ trao giải thưởng

 

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA