VCK U17 châu Á 2006: Tiếc cho ĐTVN

Chặt chẽ và rất nỗ lực trong từng pha bóng, U17 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số ở phút 36 do công của Việt Trung (17)…

Không được đánh giá cao nhưng U17 Việt Nam đã nhập cuộc đầy quyết tâm, tạo dựng thế trận vững vàng trước U17 Trong Quốc.
Chặt chẽ và rất nỗ lực trong từng pha bóng, U17 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số ở phúta 36 do công của Việt Trung (17). Chưa hết, chỉ ít phút sau Ngọc Phước (17) đã nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Suốt hiệp 1, U17 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi đầy kỷ luật, giàu tính chiến đấu, thế nên U17 Trong Quốc dù được đánh giá cao hơn, đã không thể có được bàn thắng nào.
Bước sang hiệp 2, U17 Trung Quốc gỡ lại mọt bàn ở phút 64, bất lợi tiếp tục đến với U17 Việt Nam khi Xuân Trường (13) bị thẻ vàng thứ 2 rời sân. Trong thế 10 chọi 11, U17 Việt Nam tiếp tục làm nên bất ngờ bằng bàn thắng thứ 3 của Văn Trung (5). Tuy nhiên, sau bàn thua này, với lợi thế hơn người U17 Trung Quốc vùng lên quyết liệt và họ đã có thêm 2 bàn thắng ở các phút 83 và 91 để giành lại 1 điểm.~ trận đấu còn lại Syria thắng đậm Bangladesh 7-0. Vào ngày 8/9, U17 Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng vòng loại với U17 Syria.
Xếp hạng tạm thời: 1/ Việt Nam (4 điểm, 5/3), 2/ Trung Quốc (4 điểm, 4/3), 3/ Syria (3 điểm, 1/7), 4/ Bangladesh (0 điểm, 0/9).

Xếp hạng bảng A: 1/ Hàn Quốc (6 điểm, hiệu số 5/1), 2/ Nhật Bản (4 điểm, 7/1), 3/ Singapore (1 điểm, 2/4), 4/ Nepan (0 điểm, 0/8).

Xếp hạng bảng B: 1/ Tajikistan (6 điểm, 3/1), 2/ Iran (3 điểm, 2/2), 3/ Iraq (1 điểm, 1/2), 4/ Yemen (1 điểm, 1/2).
Xếp hạng bảng C: 1/ CHDCND Triều Tiên (3 điểm, 7/4), 2/ Saudi Arabia (3 điểm, 2/1), 3/ Myanmar (0 điểm, 2/6).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM