VCK U17 châu Á 2006: ĐTVN rời cuộc chơi

Mật độ thi đấu dầy (2 ngày/trận) đã khiến ĐTVN không có được thể trạng tốt nhất trong cuộc đối đầu với Syria và để thua với tỷ số 0-2, phải chia tay giải trước vòng Tứ kết.

Mật độ thi đấu dầy (2 ngày/trận) đã khiến ĐTVN không có được thể trạng tốt nhất trong cuộc đối đầu với Syria và để thua với tỷ số 0-2, phải chia tay giải trước vòng Tứ kết.

Hai trận đấu trước đó với Bangladesh và đặc biệt là trận hòa Trung Quốc 3-3 đã khiến ĐTVN vốn Smỏng cơm⬝ nhất hao tổn nhiều sức lực nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn chơi đầy quyết tâm.
Nỗ lực ấy giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tạo dựng được thế trận khá chắc chắn trong suốt 80 phút đầu tiên. Tất cả các hướng tấn công của U17 Syria đều bị đánh chặn và tưởng như ĐTVN đã có thể giành được 1 điểm thì những phút cuối, điểm yếu thể lực khiến chúng ta phải chịu hai bàn thua đáng tiếc.

Phút thứ 80, Midou bằng thể lực và thể hình vượt trội đã Sđè⬝ hậu vệ ĐTVN và tung ra cú sút mạnh ngay sát vòng cấm mở tỷ số. Đến phút 83, bàn thua thứ 2 cũng bắt nguồn từ kịch bản tương tự khi tiền đạo Ajouz xộc thẳng xuống sát góc hẹp và cú sút cận thành của cầu thủ này đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Syria.

ĐTVN cũng có cơ hội tốt để rút ngắn cách biệt tuy nhiên Danh Ngọc lại sút vọt xà từ một góc khá thuận lợi.

Thua trận 0-2, ĐTVN phải dừng chân tại vòng bảng song với tinh thần thi đấu kiên cường, kỹ thuật khéo léo⬦ĐTVN đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè châu lục.

Xếp hạng chung cuộc bảng D

1.Trung Quốc 7 điểm (hiệu số 10/3). 2. Syria 6 điểm (hiệu số 9/1). 3. Việt Nam 4 điểm (5/5). 4. Bangladesh 0 điểm (hiệu số 0/14).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM