VCK Giải U15 báo TNTP: Đà Nẵng chia điểm cùng Thể Công

Mặc dù được thi đấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trên sân Chi Lăng, nhưng chủ nhà U15 Đà Nẵng cũng không thể vượt qua U15 Thể Công trong trận đấu khai mạc VCK giải U15 năm nay.

Mặc dù được thi đấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trên sân Chi Lăng, nhưng các cầu thủ U15 Đà Nẵng cũng không thể vượt qua U15 Thể Công trong trận đấu khai mạc của VCK giải bóng đá U15 QG năm nay.
 
Sáng nay (10/08), Lễ khai mạc VCK giải bóng đá  Quốc gia U15 – Cúp báo Thiếu Niên Tiền Phong 2005 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và hứng khởi tại SVĐ Chi Lăng, TP Đà Nẵng. VCK giải bóng đá quốc gia U15- Cúp báo Thiếu Niên Tiền Phong 2005 quy tụ 8 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại và được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào Bán kết.
 
Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu được đánh giá là hấp dẫn nhất tại bảng B giữa chủ nhà Đà Nẵng và Thể Công đã diễn ra rất sôi nổi với pha những pha tấn công dồn dập và cả những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của cả hai đội.
 
Ưu thế sân nhà cùng với sự hiện diện của một số tài năng trẻ đang khoác áo U17 quốc gia trong đội hình, Đà Nẵng nhập cuộc rất tự tin với những pha tấn công đa dạng và hiệu quả. Trong khi đó, đội khách Thể Công cũng không chịu thua kém, giữ vững đội hình đồng thời tổ chức tấn công khá bài bản.
 
Phút thứ 38, sau pha phối hợp một chạm với Lâm Phong, tuyển thủ quốc gia U17 Ngọc Phước thoát xuống tung sú sút rất căng, rất may cho U15 Thể Công, thủ môn Anh Đức đã khép góc kịp thời, cứu một bàn thua trông thấy.
 
Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, Ngọc Phước phá bẫy việt vị nhận đường chuyền bổng của đồng đội, bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa U15 Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Sang hiệp 2, U15 Thể Công bất ngờ đâỷ cao đội hình chơi tấn công với số đông cầu thủ trước khung thành U15 Đà Nẵng. Chỉ mất 6 phút sau khi hiệp đấu thứ 2 bắt đầu, tận dụng lỗi phá bóng thiếu chuẩn xác của hậu vệ U15 Đà Nẵng, đội trưởng Mạnh Hiếu nhận đường chuyền của đồng đội trong tư thế thoải mái trước khung thành, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới đội bạn gỡ hoà 1-1 cho U15 Thể Công.
 
Phút thứ 59, Tuấn Vũ (5-Thể Công) nhận thẻ đỏ do hành động thiếu kiềm chế với cầu thủ đội bạn trong một pha tranh bóng, buộc phải rời sân và U15 Thể Công chỉ còn chơi với 10 người. Tuy nhiên, chủ nhà U15 Đà Nẵng vẫn không xuyên thủng được hàng phòng ngự U15 Thể Công và chấp nhận để đội khách chia điểm ngay trong trận đầu ra quân.
 
Tại trận đấu thứ 2 của bảng B diễn ra sau đó giữa U15 Quảng Ninh và U15 Khánh Hoà, các cầu thủ trẻ Khánh Hoà xuất sắc vượt qua đội bóng đất Mỏ với tỷ số 5-0 và tạm thời chiếm giữ vị trí số 1 của bảng đấu này.
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA