VCK giải U.21 Báo Thanh Niên 2007: Khatoco Khánh Hòa muốn viết lại lịch sử

Lần đầu tiên đăng cai vòng chung kết giải U.21 toàn quốc, Khánh Hòa xác định đây là "mặt trận thứ hai" sau V-League để trình làng lứa cầu thủ trẻ đang đào tạo một cách bài bản và hy vọng giành được thành tích tốt nhất nhờ vào sự cổ…

(Thanh Niên) Khánh Hòa xác định đây là “mặt trận thứ hai” sau V-League để trình làng lứa cầu thủ trẻ đang đào tạo một cách bài bản và hy vọng giành được thành tích tốt nhất nhờ vào sự cổ vũ của khán giả nhà.

V-League vừa kết thúc, HLV trưởng Khataco Khánh Hòa (KH) Hoàng Anh Tuấn cùng 5 cầu thủ Duy Nam, Xuân Phú, Ngọc Điểu, Quang Hải và thủ môn Phạm Văn Thạch phải lao ngay vào tập luyện cùng toàn đội U.21 Khánh Hòa. Bên cạnh những trụ cột trên, còn có Từ Hữu Phước từng được BHL đội Olympic “chấm” và Trần Tấn Đạt từng chơi xuất sắc trong đội hình U.20 VN vô địch Đông Nam Á vừa qua sẽ là bộ khung cho đội. Ngoài ra, vòng chung kết lần này, KH rất có thể sẽ tung ra một cầu thủ trẻ 16 tuổi là Nguyễn Thanh Hùng – tuy nhỏ con nhưng chơi thông minh, đa năng ở  cả hàng tiền vệ và hậu vệ. Với 5 cầu thủ đội 1, HLV Anh Tuấn sẽ xây dựng bộ khung trên sơ đồ chiến thuật 4-4-2 chơi tấn công như đội

V-League. Trưởng đoàn U.21 KH Nguyễn Hồng Quang phấn khích cho biết: “Giải U.21 đã qua mười lần tổ chức, trừ lần đầu Thể Công đăng quang, đến nay mới chỉ có thêm một lần đội chủ nhà vô địch, đó là đội Bình Định. Chúng tôi đang mong muốn tạo một “tiền lệ” từ giải này – đó là đội chủ nhà với khát vọng, năng lực và sự cổ vũ ủng hộ của khán giả nhà sẽ là nhà vô địch”.

Là đội chủ nhà đương nhiên được miễn thi đấu vòng loại, nhưng trong mắt HLV Anh Tuấn, đó lại là một điều thiệt thòi cho các cầu thủ trẻ của mình, vì không có được những trận đấu rèn quân thật sự nhằm tích lũy kinh nghiệm. Trước ngày khai mạc, U.21 KH cũng đã có một vòng du đấu với một số đội bóng miền Tây Nam Bộ và đội Lâm Đồng. Điểm mạnh của U.21 KH, theo HLV Anh Tuấn, đó là tinh thần thi đấu và sự gắn kết. Và các cầu thủ trẻ cũng rất khát khao được chứng tỏ trình độ của mình ở giải đấu này, bởi theo Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt Lê Tiến Anh thì mùa tới đội 1 sẵn sàng tiếp nhận nhiều cầu thủ trẻ nếu họ chơi thành công ở giải U.21 lần này.    

Đánh giá về các đối thủ và cơ hội của đội, HLV Anh Tuấn thận trọng: “Các đội bóng phía Bắc như Nam Định, SLNA có lối chơi rất khó chịu sẽ là ứng viên nặng ký. Đà Nẵng cũng rất nguy hiểm. Các đội phía Nam như Tiền Giang  khá vững vàng, còn Đồng Tâm Long An, An Giang đều có lối chơi trẻ trung, nóng bỏng. Do đó, chúng tôi phải tập trung cao độ trong từng trận, cố gắng bảo đảm mục tiêu ít nhất là vào tới bán kết”.

Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA