VCK giải U.21 Báo Thanh Niên 2007: Đạm Phú Mỹ Nam Định với đội hình rất trẻ

So với các vòng chung kết U.21 trước đây có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, Đạm Phú Mỹ Nam Định (NĐ) đến Nha Trang lần này với một đội hình được coi là rất trẻ. Nhưng không vì thế mà đánh giá thấp họ khi đội bóng thành Nam này…

(Thanh Niên) So với các vòng chung kết U.21 trước đây có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, Đạm Phú Mỹ Nam Định (NĐ) đến Nha Trang lần này với một đội hình được coi là rất trẻ. Nhưng không vì thế mà đánh giá thấp họ khi đội bóng thành Nam này luôn được coi là ứng cử viên sáng giá.

Theo danh sách đăng ký của U.21 NĐ, trong 25 cầu thủ có đến 17 cầu thủ dưới 19 tuổi, gồm 7 người sinh năm 1988, 4 người sinh năm 1989 và 6 người sinh năm 1990. Chỉ có 8 cầu thủ là ở độ tuổi 20 – 21, trong đó 3 trụ cột còn lại là thủ môn Thành Trung, tiền vệ Mạnh Tú và tiền đạo Hoàng Ngọc Linh, đồng thời cũng là “xương sống” của đội. Giải thích về việc trẻ hóa mạnh mẽ này, Phó giám đốc Sở TDTT NĐ Nguyễn Hưng Thái cho biết: “Chúng tôi đang đầu tư mạnh vào lớp kế cận và cũng muốn tạo điều kiện cho các em thử lửa ở giải U.21, bởi đây là giải có sự sàng lọc rất khắc nghiệt, thử thách năng lực và độ ổn định của cầu thủ trẻ. Chúng tôi rất hy vọng sẽ có nhiều VĐV chứng tỏ được khả năng để sớm lên chơi ở V-League”. Còn theo HLV Nguyễn Văn Dũng, đây là lứa cầu thủ trẻ mà anh rất ưng ý do các em đều chơi tự tin, quyết liệt. Dũng nói: “Về kinh nghiệm, rõ ràng đội bóng lần này không thể bằng những năm trước, nhưng mặt bằng trẻ bây giờ dù chênh vài tuổi cũng khá ngang nhau nên chúng tôi có lòng tin vào các em mới sẽ cùng với những cầu thủ đang chơi

V-League tạo nên bộ khung vững vàng”. Những cầu thủ đáng chú ý của NĐ sẽ là bộ tứ tuyển thủ U.20 Văn Quý, Ngọc Anh, Danh Ngọc, Mạnh Dũng, 2 tiền đạo từng chơi cho U.20 năm rồi Việt Dũng, Bùi Văn Hà, tiền vệ vô địch U.17 Đông Nam Á Hoàng Nhật Nam, thủ môn từng được gọi vào tuyển Olympic Đoàn Văn Cao, 3 cầu thủ đang có sự tiến bộ khi mới được đôn lên đội V-League là Lê Văn Duyệt, Xuân Hoàng, Đình Hưng và 3 cầu thủ “già dặn” kể trên. Thế nên NĐ không hề yếu, ngược lại đó là một ứng viên mà bất cứ đội nào cũng phải dè chừng. ~ vòng bảng, NĐ thắng 3 trận trước Hòa Phát 3-2, Thể Công 2-0, Quảng Ninh 3-0 và thua 1 trước Hải Phòng 0-1, ghi 8 bàn, lọt 3 bàn.

HLV Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Vòng chung kết U.21 là một giải đấu có tính chuyên môn cao và hết sức hấp dẫn vì đội bóng nào cũng mong muốn có một danh hiệu ở sân chơi lý thú này. Lần này, 8 đội dự VCK đều là những đối thủ nặng ký. Chúng tôi đánh giá cao Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng và chủ nhà Khánh Hòa nên sẽ quyết tâm từng trận một. Mục tiêu của đội là phải cố tìm lại vinh quang khi vô địch tại Gia Lai 3 năm trước, chí ít cũng phải làm hơn 2 năm 2005-2006 khi chỉ về thứ ba. Thế nên dù là đối thủ nào trong cuộc bốc thăm sắp tới, NĐ cũng sẽ phấn đấu không để sẩy chân. Hy vọng lần này đội sẽ may mắn…”. 

Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA