VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Nhiều cuộc chạm trán hứa hẹn kịch tính ngay từ vòng loại

Kết quả bốc thăm vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 Cúp THACO tạo ra những bảng đấu cân bằng, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ nhiều trận đấu hấp dẫn, gay cấn.

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 có sự góp mặt của 64 đội, chia thành 6 bảng đấu ở 6 khu vực trên toàn quốc. So với giải lần I – 2023 thì tăng 22 đội, thêm 1 khu vực và sẽ có tối đa 90 trận đấu, hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sôi nổi, hấp dẫn, đậm chất sinh viên ở khắp các vùng miền trên cả nước.

Nguyên tắc bốc thăm vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II – 2024 đã được Ban tổ chức gồm Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thống nhất. Theo đó, các đội từng tham dự VCK mùa giải 2023 ưu tiên được chọn là hạt giống ở các nhóm. Các đội cùng ngành sẽ không nằm chung nhóm như đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường ĐH TDTT Bắc Ninh sẽ không cùng nhóm ở bảng A. Ở bảng E, đội CĐ Bách Khoa Sài Gòn không cùng nhóm đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) và 3 đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng không cùng nhóm. Hôm nay (26.12), Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm cho vòng loại.

Vòng loại khu vực miền Bắc (bảng A) diễn ra tại sân Trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội) từ ngày 26.2 đến 5.3 với 9 đội tranh tài đến từ các trường, gồm: Trường ĐH Phương Đông, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Trường ĐH Thủy Lợi và Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. 9 đội được chia vào 3 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 3 đội xếp nhất cùng 1 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất tại 3 nhóm, thi đấu play-off tranh 2 suất tham dự vòng chung kết (VCK).

Kết quả bốc thăm vòng loại khu vực miền Bắc như sau: Nhóm A: Trường ĐH Thủy Lợi, ĐH Phương Đông, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh; Nhóm B: Trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Đại Nam, ĐH Hà Nội; Nhóm C: Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Phenikaa. Nhóm A “căng” nhất khi Trường ĐH Thủy Lợi chạm trán với đối thủ xương xẩu là Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

Khu vực duyên hải miền Trung (bảng B) thi đấu tại sân Tây Lộc (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) từ ngày 28.2 – 6.3 với 8 đội đến từ các trường, gồm: Trường ĐH Duy Tân, ĐH Huế, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), Trường ĐH Luật (ĐH Huế), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế). 8 đội được chia thành 2 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội xếp nhất mỗi nhóm vào VCK.

Giới thiệu áo đấu và bóng thi đấu của giải (Ảnh: Hà Khánh)

Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết: sẽ tính toán đến việc nâng tầm, mở rộng quy mô giải này. “Chúng tôi cũng cố gắng trong công tác tổ chức để nâng cao chất lượng giải đấu và quy mô ngày càng lớn mạnh; suy tính và sẽ bàn và hướng tới trong tương lai ở thời điểm phù hợp sẽ tổ chức giải Sinh viên quốc tế. Làm sao tổ chức thường niên để các bạn không chỉ thi đấu trong nước mà còn thi đấu, giao lưu với bạn bè quốc tế”- ông Nguyễn Minh Châu cho biết.

Nguồn: Thanh Niên