Văn Toàn, Tuấn Anh ước vô địch SEA Games trong Năm mới

Chia sẻ nhân dịp đầu năm Âm lịch Đinh Dậu, đa số các cầu thủ trẻ đều mong ước đạt được thành công ở SEA Games 29 tại Malaysia.

“Tôi ước năm mới sẽ thành công hơn năm cũ”, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ. “Tôi cũng hy vọng mình sẽ hoàn thiện bản thân và ghi thật nhiều bàn thắng”.

Tiền đạo của HAGL đã trải qua một năm tương đối thành công về mặt cá nhân. Anh là một trong những cầu thủ không thể thiếu, góp công lớn giúp đội bóng phố núi trụ hạng, đồng thời được đánh giá cao ở đội tuyển Việt Nam. “Trong năm mới này, tôi hy vọng sẽ giúp HAGL đạt thành tích tốt. Bên cạnh đó, mong đội tuyển Việt Nam sẽ thành công hơn, đặc biệt đội U22 gặt hái thành công ở SEA Games”, Văn Toàn mong ước.

Văn Toàn, Tuấn Anh ước vô địch SEA Games trong Năm mới ảnh 1

Văn Toàn có một năm cũ thi đấu thành công ở cấp CLB lẫn đội tuyển. Ảnh: Đức Đồng.

Đồng đội của Văn Toàn ở HAGL là trung vệ Trần Hữu Đông Triều cũng có chung điều ước. “Tôi ước bản thân mình và mọi người đều khoẻ, bình an. Tôi sẽ thi đấu tốt và HAGL có thứ hạng tốt tại V-League. Ngoài ra, tôi mong mình được lên tuyển, được cùng bóng đá Việt Nam tham dự SEA Games. Nếu được đến Malaysia, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đat được thành tích tốt nhất”, Đông Triều nói.

Một tiền đạo khác của U22 Việt Nam là Hồ Tuấn Tài cũng đặt mục tiêu thi đấu tốt ở mọi mặt trận trong năm mới. “Điều ước của tôi trong năm mới là có thật nhiều sức khoẻ và may mắn. Đặc biệt, tôi ước mình sẽ thi đấu thật tốt tại V-League cũng như SEA Game 2017, nơi tất cả chúng ta đều mong ngóng một tấm HC vàng”.

Văn Toàn, Tuấn Anh ước vô địch SEA Games trong Năm mới ảnh 2

Tuấn Anh mong năm mới sẽ bình phục chấn thương để sớm ra sân mang niềm vui đến với người hâm mộ. Ảnh: Đức Đồng.

Năm đã qua là quãng thời gian đáng đáng quên với Võ Huy Toàn. Tiền vệ người Lâm Đồng liên tiếp gặp chấn thương, không thể giúp sức nhiều cho CLB Đà Nẵng và phút chót bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup. “Tôi đơn giản chỉ mong mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với mình trong năm mới này, để quên đi những vận đen trong năm cũ”.

Cùng kém may mắn như Huy Toàn là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Ngôi sao trưởng thành từ HAGL từng sang Nhật Bản thi đấu nhưng ít có cơ hội ra sân. Sau khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, anh lại chấn thương và lỡ hẹn AFF Cup. “Tôi ước mong mình nhanh chóng hết chấn thương, có sức khoẻ tốt nhất để được ra sân thi đấu”, anh chia sẻ. “Tôi hy vọng mình sẽ được tham dự SEA Games và giúp bóng đá Việt Nam có thành tích tốt nhất”.

Nguồn: vnexpress.net