U23 Việt Nam chính thức khởi động cho chiến dịch VCK U23 châu Á 2018

Sau 1 tuần nghỉ ngơi khi V.League 2017 khép lại, ĐT U23 Việt Nam đã hội quân để hướng tới giải tập huấn M-150 tại Thái Lan và VCK U23 châu Á. Chiều nay (ngày 1/12), thầy trò HLV Park Hang-seo đã bắt tay ngay vào công việc tập luyện. 

HLV Park Hang Seo và các học trò đã bước vào buổi tập đầu tiên để hướng tới VCK châu Á

Ở đợt tập trung này, ĐT U23 Việt Nam triệu tập lên 34 cầu thủ, trong đó có 2 cầu thủ mới được bổ sung là tiền vệ Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Lê Văn Đại (đều của Bình Dương). Đây là gương mặt được được HLV Park Hang  Seo để xuất sau khi dự khán các trận đấu vừa qua tại VCK giải U21 QG Báo Thanh Niên. Tại buổi tập chiều nay, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có trong tay lực lượng khá đầy đủ khi chỉ thiếu duy nhất 1 cầu thủ là Thanh Thịnh do đang bận thi đấu tại VCK U21 QG.

Theo quan sát, buổi luyện quân đầu tiên diễn ra trong bầu không khí rất thoải mái. Khối lượng vận động cũng chỉ ở mức vừa đủ để giúp các cầu thủ lấy lại cảm hứng chơi bóng sau khi vừa kết thúc một mùa giải khắc nghiệt. Nhóm các cầu thủ mới được triệu tập hoặc mới được khoác áo trở lại tỏ ra rất hưng phấn và nỗ lực ghi điểm trước BHL.

Sau buổi tập, Công Phượng đã đại diện các đồng đội trả lời phỏng vấn báo chí. Công Phượng cho biết: “Toàn đội mới chỉ nghỉ 1 tuần nên khi quay lại tập luyện mọi thứ cũng ổn. Khối lượng tập cũng không quá nặng với chúng tôi”.

Tiền đạo của HAGL được xem là người có kinh nghiệm nhất nên bản thân anh hiểu rõ trách nhiệm, vai trò của mình ở ĐT U23 Việt Nam. “Tôi từng có thời gian dài tập trung ở ĐT U23 Việt Nam và hiện tại cũng được xem là người đàn anh đi trước. Bởi vậy, tôi sẽ có trách nhiệm động viên các em cố gắng phấn đấu để trở thành một tập thể mạnh”, Công Phượng cho biết.

Cũng theo chân sút của HAGL, giải giao hữu M-150 tại Thái Lan chỉ mang ý nghĩa cọ xát, như bước đệm cho VCK U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc sắp tới: “Đây là giải đấu rất bổ ích với U23 Việt Nam. Chúng tôi coi đây là dịp cọ xát để có được sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến VCK U23 châu Á”.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM