U21 Thái Lan hướng tới mục tiêu Asian Cup 2015 & World Cup 2018

Đó là lời khẳng định của ông Kawin Kachendecha – HLV trưởng ĐT U21 Thái Lan – trong lần cầm quân…

Đó là lời khẳng định của ông Kawin Kachendecha – HLV trưởng ĐT U21 Thái Lan – trong lần cầm quân sang Việt Nam tham dự giải bóng đá U21 quốc tế – Báo Thanh Niên 2008.

 

HLV Kawin Kachendecha

Mặc dù hành quân sang tới Cố Đô Huế với khá nhiều gương mặt đã từng thử lửa tại giải U21 quốc tế – Báo Thanh Niên lần đầu tiên cũng như tại giải U19 quốc tế – Báo TTVN vừa qua, tuy nhiên khi được hỏi liệu đội hình U21 Thái Lan tới Việt Nam lần này có phải là đội hình chuẩn bị cho SEA Games 25 tại Lào hay không, HLV Kawin trả lời rất thành thật: “Đúng là chúng tôi đã được tập trung suốt 2 năm qua và cũng từng trải qua khá nhiều các giải đấu giao hữu. Nhưng đây chỉ là lứa cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Thái Lan phục vụ cho mục tiêu dài hơi hơn, đó là Asian Cup 2015 và vòng loại World Cup 2018. Chúng tôi cố gắng xây dựng đội tuyển dựa trên một bộ khung ổn định, nhưng vẫn sẵn sàng có sự điều chỉnh vì thành công của đội tuyển. Như các bạn thấy, so với đội hình tại giải U20 AFF 2008, tôi đã thay đổi và bổ sung tới 5 vị trí”.

 

Vì là tập hợp những gương mặt còn rất trẻ đa phần thuộc lứa tuổi học đường nên cũng giống các đội tuyển trẻ của Việt Nam, U21 Thái Lan không tránh khỏi những khó khăn trong công tác chuẩn bị tham dự giải U21 quốc tế – Báo Thanh Niên kỳ này do các tuyển thủ còn vướng bận việc học. Trong quá trình tập trung, họ chỉ có thể tập luyện và chơi bóng vào buổi chiều sau khi đã hoàn tất các tiết học văn hoá ở trường. Hơn nữa, các giải quốc gia Thái Lan đang trong giai đoạn quyết liệt nên BHL cũng gặp không ít trở ngại trong việc gom quân do các CLB không muốn “nhả” những cầu thủ tốt nhất của mình.

 

Mặc dù vậy, với 7 cầu thủ đang chơi tại giải VĐQG Thái Lan và 10 cầu thủ thi đấu tại giải HNQG Thái Lan, HLV Kawin vẫn có đủ sự tự tin cần thiết khi đem quân tranh tài tại giải U21 quốc tế -Báo Thanh Niên lần này. Đối với bóng đá trẻ, thành tích không quan trọng bằng việc các tuyển thủ trẻ sẽ gặt hái được những gì sau mỗi trận đấu. Đó cũng chính là lý do U21 Thái Lan không hề đắn đo suy nghĩ khi nhận lời dự giải. Bởi cũng giống như U21 Việt Nam, với HLV Kawin và các học trò, U21 quốc tế Báo Thanh Niên là cơ hội tuyệt vời để rèn giũa lực lượng cho những mục tiêu giàu tham vọng trong chặng đường phía trước.

 

Chiều mai (22/9), U21 Thái Lan sẽ xuất quân trận đầu gặp U21 Malaysia. Tiếp đó, đội bóng trẻ xứ chùa Vàng sẽ tranh tài cùng U21 Việt Nam tại lượt đấu cuối cùng bảng A, diễn ra vào chiều 24/9/2008.