U19 Việt Nam trước lượt trận cuối bảng E: Nhiệm vụ là 3 điểm

Chiều mai (11/11), ĐT U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ Bảng E-vòng loại U19 châu Á 2010. Đây cũng là lượt đấu quyết định 2 suất vé trực tiếp vào VCK của bảng đấu này. ..

Chiều mai (11/11), ĐT U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ Bảng E-vòng loại U19 châu Á 2010. Đây cũng là lượt đấu quyết định 2 suất vé trực tiếp vào VCK của bảng đấu này. Chính vì vậy, BHL nhắc nhở các tuyển thủ phải tập trung cao độ cho trận đấu gặp U19 Macau và 3 điểm là mục tiêu đầu tiên cần phải đạt được trước khi tính đến các khả năng khác.

 

HLV Triệu Quang Hà động viên các học trò trong một buổi tập – Ảnh: VFF

Cho đến thời điểm này, cuộc đua tam mã giữa Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc vẫn chưa đi đến hồi kết. Bởi theo quy định của Điều lệ, nếu có từ 2 đội trở nên bằng điểm nhau thì tiêu chí đầu tiên để xác định thứ hạng chính là kết quả đối đầu và tiếp đó là hiệu số bàn thắng bại của các trận đấu giữa các đội liên quan (ở đây là Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan). Hiện tại, Thái Lan tạm dẫn đầu với 12 điểm, tiếp theo là Việt Nam và Hàn Quốc cùng được 9 điểm. Vì vậy, trong trường hợp 3 đội bằng điểm nhau sau lượt đấu cuối, thì khả năng đi tiếp của Việt Nam vẫn phải phụ thuộc vào kết quả của cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đối thủ này.

 

Tuy nhiên, trước khi tính đến các khả năng dù là xấu nhất, nhiệm vụ của U19 Việt Nam là cần phải giành trọn 3 điểm trước U19 Macau và sau đó ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt. Một nhiệm vụ không hề đơn giản bởi dù được đánh giá cao hơn so với U19 Macau, nhưng với việc tổn thất tới 5 trụ cột do bị thẻ phạt, trong đó có tiền đạo Đình Bảo, bộ đôi trung vệ Anh Quang – Tiến Duy, sức mạnh của U19 Việt Nam đã suy giảm rất nhiều.

 

Nhưng điều BHL lo ngại nhất lại không phải là việc tổn thất lực lượng, mà chính là sự phân tán tư tưởng của các tuyển thủ trước khi bước vào lượt đấu cuối. Bởi vậy, gạt qua một bên vấn đề chuyên môn, trong cuộc họp trước toàn đội, HLV Triệu Quang Hà nhấn mạnh: “BHL không bao giờ chỉ trích hay đổ lỗi cho những sai sót trong quá trình thi đấu của các bạn, chỉ phân tích để các bạn hiểu, rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn qua mỗi trận đấu. Chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng cho trận đấu cuối. Nhưng BHL không hề muốn các bạn phải phân tâm về việc chúng ta có giành quyền vào VCK hay không, BHL chỉ mong các bạn, dù đá chính hay dự bị, khi đã vào sân thì phải nỗ lực và tập trung tinh thần tối đa để giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Macau, qua đó khẳng định khả năng của bản thân mình, khẳng định hình ảnh tốt đẹp của bóng đá Việt Nam trước bạn bè quốc tế”.

 

Quyết tâm tập luyện và cống hiến hết mình cho lượt đấu cuối – Ảnh: VFF


Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp và các thành viên khác trong BHL cũng động viên các tuyển thủ tiếp tục cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo trong trận đấu cuối, không cần phải bận tâm đến kết quả của trận Hàn Quốc – Thái Lan. Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp khẳng định: “Chỉ cần chúng ta nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp và có quyền ngẩng cao đầu khi hoàn tất cuộc hành trình tại vòng loại U19 châu Á 2010”.

 

Do đang trong quá trình thi đấu, nên hôm nay, ĐT U19 Việt Nam chỉ có buổi tập nhẹ để chuẩn bị cho trận gặp U19 Macau diễn ra vào 16h30 chiều mai (11/11).

Lịch thi đấu ngày 11/11:

16h30

Sân Quân Đội Hoàng Gia Thái Lan, Hàn Quốc – Thái Lan

Sân Thái -Nhật, Việt Nam – Macau

19h00

Sân Quân Đội Hoàng Gia Thái Lan, Bangladesh – Lào

 

Các tiêu chí xếp hạng trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau theo quy định trong Điều lệ vòng loại U19 châu Á 2010:

– Tổng số điểm tại tất cả các trận đấu giữa các đội liên quan.

– Hiệu số bàn thắng bại tại các trận đấu giữa các đội liên quan.

– Tổng số bàn thắng tại các trận đấu giữa các đội liên quan.

– Hiệu số bàn thắng bại tại tất cả các trận đấu trong bảng.

– Tổng số bàn thắng tại tất cả các trận đấu trong bảng.

– Đá luân lưu 11m nếu chỉ có 2 đội liên quan và vẫn còn trên sân.

– Tổng số điểm từ thẻ vàng, thẻ đỏ nhận được trong tất cả các trận đấu (thẻ vàng =1đ, thẻ đỏ gián tiếp, trực tiếp = 3đ, thẻ vàng sau thẻ đỏ trực tiếp = 4đ), đội nào có điểm thẻ thấp hơn sẽ được xếp trên.

– Bốc thăm.

 

Các trường hợp có thể xảy ra tại lượt đấu cuối Bảng E (chỉ tính riêng nhóm 3 đội cạnh tranh)

– Trường hợp cả Hàn Quốc và Việt Nam đều giành chiến thắng: Lúc này cả 3 đội đều được 12 điểm. Do thắng lẫn nhau nên kết quả đối đầu không xét tới và chỉ xét hiệu số bàn thắng bại giữa 3 đội và các tiêu chí tiếp theo.

+ Hàn Quốc thắng Thái Lan 1-0: Lúc này Hàn Quốc có hiệu số 1/1, Thái Lan có hiệu số 1/1 và Việt Nam cũng có hiệu số 1/1. Tổng số bàn thắng ghi được là như sau nên xếp hạng sẽ dựa theo tiêu chí thứ tư: Hiệu số bàn thắng bại tại tất cả các trận đấu trong bảng. Khi đó, Hàn Quốc sẽ xếp ở vị trí thứ nhất với hiệu số +14, Thái Lan hiệu số +8. Như vậy với hiệu số +5, Việt Nam cần phải giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trước Macau mới được xếp trên Thái Lan.

 

+ Hàn Quốc thắng Thái Lan với cách biệt 2 bàn trở lên: Lúc này Hàn Quốc xếp nhất nhờ ưu thế về dương hiệu số bàn thắng bại, Việt Nam xếp thứ hai với hiệu số 1/1 và Thái Lan xếp thứ ba với âm hiệu số bàn thắng bại.

 

+ Hàn Quốc thắng Thái Lan với cách biệt 1 bàn và Thái Lan ghi được bàn thắng (ví dụ 2-1, 3-2, 4-3…): Lúc này Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam có cùng hiệu số +0 nhưng Hàn Quốc và Thái Lan xếp trên do hơn về tổng số bàn thắng ghi được trong các trận giữa 3 đội.

 

– Trường hợp Hàn Quốc hoà Thái Lan: Việt Nam chỉ cần thêm 1 điểm trước Macau là loại Hàn Quốc để giành quyền vào VCK vì hơn về kết quả đối đầu.

 

– Trường hợp Hàn Quốc thua Thái Lan: 2 suất vào VCK sẽ thuộc về Thái Lan và Việt Nam kể cả khi Việt Nam không có điểm trước Macau.


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM