U19 Việt Nam “test” thể lực trong buổi tập đầu tiên, từng bước hoàn thiện lực lượng
Sáng 29/4, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong giai đoạn tập trung, tập huấn chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.
Để phục vụ cho hai nhiệm vụ trên, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự đã lên kế hoạch xây dựng lực lượng và hoàn thiện đội hình từ 41 cầu thủ trong danh sách dự kiến được triệu tập. Tuy nhiên, trong buổi tập đầu tiên, Ban huấn luyện mới chỉ có trong tay 24 cầu thủ. Phần lớn các trường hợp vắng mặt đang thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia, trong khi một số cầu thủ sinh năm 2008 vừa tham gia thi đấu, vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Do vướng lịch thi đấu các giải trong nước, nên các cầu thủ sẽ hội quân theo từng thời điểm khác nhau. Điều này buộc Ban huấn luyện phải triển khai song song hai nhiệm vụ, vừa duy trì khối lượng tập luyện, vừa tiến hành rà soát, đánh giá lực lượng theo từng giai đoạn. Qua đó, từng bước hoàn thiện bộ khung đội hình tối ưu nhất cho các mục tiêu phía trước.
Tại buổi tập đầu tiên của đội, Ban huấn luyện đã triển khai các bài kiểm tra thể lực nhằm đánh giá nền tảng thể chất của từng cầu thủ. Trên cơ sở đó, giáo án tập luyện sẽ được điều chỉnh phù hợp về nội dung và cường độ, hướng tới sự cân bằng chung cho toàn đội. Sau khi thể lực được đảm bảo, các cầu thủ sẽ tiếp tục thực hiện các bài tập chuyên sâu về chiến thuật theo giáo án của Ban huấn luyện.
Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5, trước khi tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6/2026. Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải sẽ được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8/5 tới.
Trong bối cảnh lực lượng chưa thể hội tụ đầy đủ ngay từ đầu, quá trình chuẩn bị của đội tuyển U19 Việt Nam được dự báo sẽ gặp không ít thách thức. Tuy vậy, với kế hoạch tập huấn linh hoạt và sự chủ động của Ban huấn luyện, đội tuyển vẫn hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng vững vàng, sẵn sàng bước vào giải đấu khu vực với sự chuẩn bị tốt nhất.




