U19 Việt Nam làm quen với không gian SVĐ Aung San trước trận gặp U19 Indonesia

Do điều kiện thời tiết xấu nên BTC giải U19 Đông Nam Á 2011 đã buộc phải lấy SVĐ Aung San làm địa điểm thi đấu thứ hai thay vì chỉ sử dụng  duy nhất SVĐYouthTrainingCenter để phục vụ cho các trận đấu. Bên cạnh đó, tất cả các buổi tập của các đội trên 2 mặt sân này đều bị hủy bỏ  và chuyển đến một sân phụ nằm cách khách sạn Sumnit Parkview chừng 45 phút xe bus.

 

Toàn đội có mặt tại SVĐ Aung San sau 45 phút đi xe bus

Trước thực trạng này, để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT U19 Indonesia diễn ra chiều mai (12/9), BHL quyết định hủy buổi tập nhẹ trên sân phụ vào sáng nay và đưa các cầu thủ tới thăm quan SVĐ Aung San (địa điểm tổ chức trận đấu giữa ĐT U19 Việt Nam và ĐT U19 Indonesia) để tránh tâm lý có thể bị khớp cho các tuyển thủ khi chuyển sang thi đấu trong không gian mới.

 

Các cầu thủ có buổi làm quen với SVĐ Aung San

Theo quan sát, chất lượng mặt sân Aung San so với sân YouthTrainingCenter không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, BTC địa phương đã rất nỗ lực cải thiện tình hình nhằm đảm điều kiện tốt nhất có thể cho các trận đấu. Các nhân viên bảo dưỡng mặt sân đang phải hoạt động hết công suất để khắc phục những sự cố ngoài ý muốn do ảnh hưởng của mùa mưa Myanmar.

 

BTC đang nỗ lực cải thiện chất lượng sân Aung San

Cho đến thời điểm hiện tại, cục diện của bảng B vẫn ẩn chứa những biến động khó lường. Vì vậy, HLV trưởng Triệu Quan Hà và các cộng sự đều yêu cầu các tuyển thủ phải dành sự tập trung tối đa trong cả hai trận đấu còn lại, trước mắt là trận đấu quan trọng gặp U19 Indonesia. Những thông tin về đội bóng xứ vạn đảo được các thành viên trong BHL ghi chép tỉ mỉ sau khi trực tiếp dự khán trận đấu giữa U19 Lào và U19 Indonesia ở lượt đấu đầu tiên cũng sẽ được mổ sẻ để đưa ra đấu pháp phù hợp. Những cầu thủ bị căng cơ hoặc đang gặp chấn thương nhẹ cũng được bác sỹ của đội chăm sóc chu đáo nhằm có thể kịp phục hồi và sẵn sàng cho trận đấu này.

 

Theo nhận định của HLV trưởng Triệu Quang Hà, ngoại trừ U19 Brunei đã lộ diện và đội bóng yếu nhất tại Bảng B, các đối thủ còn lại của ĐT U19 Việt Nam đều có trình độ khá cân bằng. Vì vậy, chỉ cần một chút sơ sẩy, ĐT U19 Việt Nam rất có thể sẽ rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành 1 trong 2 suất vé vào bán kết tại bảng đấu này.

 

Trong các cuộc họp của đội, HLV Triệu Quang Hà đều nhấn mạnh rằng, đội tuyển cần phải thi đấu “với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh” và trước tiên là phải chiến thắng chính bản thân mình trước khi muốn giành chiến thắng trước các đội bạn.

 

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cũng nhắc nhở, động viên toàn đội tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, tuân thủ kỷ luật trong sinh hoạt cũng như đấu pháp của BHL, vào sân thi đấu cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, vừa đạt được kết quả tốt nhất vừa khẳng định được vị thế của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực.

 

Lịch thi đấu của Bảng B, ngày 12/9/2011:

15h30

SânYouthTrainingCenter: U19 Myanmar vs U19 U19 Brunei

Sân Aung San: U19 Indonesia vs U19 Việt Nam 

                                                           VFF (Nhật Đoàn gửi về từ Myanmar)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM