U19 Việt Nam họp quán triệt tinh thần trước trận gặp U19 Hàn Quốc

Sáng nay (5/11), ĐT U19 Việt Nam đã họp quán triệt tinh thần và xác định mục tiêu cần phấn đấu cho 2 trận then chốt gặp U19 Hàn Quốc và U19 Thái Lan sắp tới.

Sáng nay (5/11), ĐT U19 Việt Nam đã họp quán triệt tinh thần và xác định mục tiêu cần phấn đấu cho 2 trận then chốt gặp U19 Hàn Quốc và U19 Thái Lan sắp tới.

 

Mặc dù đã giành thắng lợi trong cả 2 trận đấu vừa qua, nhưng khả năng đi tiếp của U19 Việt Nam vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào kết quả của cuộc đối đầu với U19 Hàn Quốc và U19 Thái Lan sắp tới. Chính vì vậy, dù còn quỹ thời gian 1 ngày chuẩn bị cho trận gặp U19 Hàn Quốc nhưng BHL đã sớm triệu tập toàn bộ tuyển thủ để xốc lại tinh thần trước cuộc đấu quan trọng này.

HLV Triệu Quang Hà khích lệ tinh thần các học trò – Ảnh: VFF

 

Theo phân tích của BHL, nếu giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Hàn Quốc, cánh cửa vào VCK sẽ rộng mở đối với ĐT U19 Việt Nam bởi khi đó chúng ta sẽ loại trừ được khả năng U19 Hàn Quốc “nương chân” đối với U19 Thái Lan ở lượt đấu cuối trong trường hợp U19 Việt Nam bằng điểm với đội chủ nhà. Tuy nhiên, để hiện thực hoá điều này là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn vì U19 Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh vượt trội sau 2 trận đấu vừa qua tại Bảng E.

 

Khó, nhưng có nghĩa là không thể, đúng như lời tâm sự rất chân tình của HLV trưởng Triệu Quang Hà với các học trò: “Trong cuộc sống, mỗi người đều phải tự đặt ra cho mình mục tiêu và ước mơ. Trong thi đấu bóng đá cũng vậy. BHL mong muốn các bạn ý thức được mục tiêu và đặt ra ước mơ để phấn đấu, khẳng định được giá trị của bản thân mình. Bóng đá có tính cạnh tranh rất lớn. Nếu các bạn không nỗ lực từng ngày, từng giờ thì chính các bạn cũng sẽ tự loại mình ra khỏi cuộc chơi”.

 

HLV Triệu Quang Hà nhấn mạnh: “Đừng bao giờ có tư tưởng rằng chúng ra không thể thắng được Hàn Quốc. Họ có điểm mạnh của họ và chúng ta cũng có sở trường của chúng ta. Quan trọng là các bạn cần phải có sự tự tin và dám tin vào chiến thắng. Chúng ta đã từng thi đấu tốt trước U21 Trung Quốc tại U21 quốc tế, vậy tại sao lại phải e ngại U19 Hàn Quốc?”

 

Động viên tinh thần cho các học trò, nhưng HLV Triệu Quang Hà cũng thẳng thắn phân tích và chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của từng vị trí cụ thể trên sân đã được bộc lộ qua 2 trận đấu vừa qua. HLV Triệu Quang Hà yêu cầu toàn đội phải thi đấu tập trung, nỗ lực hơn nữa và phải tuyệt đối tuân thủ đấu pháp đề ra, bởi trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Thái Lan, chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội để sửa chữa cho những sai lầm.

 

Cũng có mặt tại cuộc họp, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp hoàn toàn đồng ý với quan điểm của HLV Triệu Quang Hà, đồng thời nhắc nhở các tuyển thủ tập trung cao độ cho 2 trận đấu then chốt sắp tới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập luyện hết mình, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo tổ quốc.

 

Thay mặt toàn đội, thủ quân Văn Quyết hứa sẽ cố gắng phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung tinh thần tối đa để cùng các đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

 

Chiều nay (5/11), ĐT U19 Việt Nam có buổi tập nhẹ và sáng mai (6/11), BHL sẽ họp đấu pháp cho trận gặp U19 Hàn Quốc vào 19h00 cùng ngày.

 

Lịch thi đấu ngày 6/11:

16h30

Sân Quân Đội Hoàng Gia Thái Lan:

Macau – Lào

Sân Thái Nhật:

Thái Lan – Bangladesh

19h00

Sân Quân Đội Hoàng Gia Thái Lan:

Việt Nam – Hàn Quốc

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM