U16 Việt Nam đã đặt chân tới địa điểm thi đấu Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022

Sau 3 chặng bay với điểm xuất phát từ Hà Nội, đội tuyển U16 Việt Nam đã có mặt Yodgyakarta (Indonesia), nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022.

Sáng ngày 28/7, đội tuyển U16 Việt Nam đã đến thủ đô Jakarta (Indonesia). Đây là điểm đến thứ 2 trong chặng đường di chuyển kéo dài 1 ngày của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn, bao gồm: Hà Nội – Singapore; Singapore – Jakarta và Jakarta – Yodgyakarta. Vào lúc 14h45 chiều cùng ngày, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục bay chặng cuối cùng và đặt chân tới thành phố Yodgyakarta – nơi diễn ra VCK U16 Đông Nam Á 2022 vào lúc 16h10.

Trong thời gian thi đấu VCK U16 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ ăn, ở tại khách sạn 4 sao Prime Plaza. Sân tập dành cho U16 Việt Nam sẽ là YIS Training Field, cách khách sạn đóng quân của U16 Việt Nam chừng 6,6 km, tương đương với 15 phút di chuyển bằng ô tô. Vì hành trình di chuyển của đội từ Hà Nội đến Yodgyakarta kéo dài 3 chặng với tổng thời gian lên đến 1 ngày trời nên HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định để các học trò nghỉ ngơi. Đội sẽ bắt đầu tập luyện vào ngày mai (29/8).

Trở lại với nhiều cầu thủ U16 Việt Nam, đây có thể xem là lần đầu tiên họ thi đấu một giải quốc tế. Tranh thủ thời gian quá cảnh ở sân bay Changi (Singapore) và sân bay quốc tế tại Jakatar (Indonesia), những Công Phương, Quang Kiệt cùng các đồng đội đã đi thăm quan, mua sắm một số món đồ lưu niệm cho người thân, gia đình.

Chia sẻ sau cuộc hành trình dài, đội phó Bùi Hoàng Sơn của U16 Việt Nam nói: “Tôi và toàn đội có đôi chút mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến giải U16 Đông Nam Á 2022, giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ trong chúng tôi, sự tự tin kèm theo chút háo hức, hồi hộp cũng xua tan đi cảm giác mệt mỏi đối với tôi và nhiều bạn trong đội. Thêm vào đó, tôi cũng nhận được sự ủng hộ, quan tâm của gia đình. Ngay khi đến Indonesia, người thân đã gọi và chúc tôi có sức khỏe, tinh thần thoải mái để bước vào giải đấu. Với cá nhân tôi, chủ nhà Indonesia sẽ là đối thủ khó chịu nhất với U16 Việt Nam tại vòng bảng. Cũng như các lứa đàn anh, họ có lối chơi rất khó chịu, mạnh mẽ trong những pha tranh chấp”.

Theo lịch thi đấu, U16 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U16 Singapore (31/7), U16 Philippines (3/8) và U16 Indonesia (6/8). Trong lịch sử, U16 Việt Nam đã 3 lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2006, 2010 và 2017.