U16 Việt Nam chuẩn bị cho trận tranh ngôi nhất bảng với U16 Indonesia

Chiều 4/8, U16 Việt Nam có buổi tập luyện tại khuôn viên trường quốc tế Yogyakarta (Indonesia), để chuẩn bị cho lượt đấu thứ 3 bảng A giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 gặp chủ nhà U16 Indonesia.

Khác với các buổi tập trước, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các cầu thủ U16 Việt Nam rèn quân vào lúc 16h00 chiều, tức là muộn hơn 1 tiếng đồng hồ so với trước đó. Lý do là bởi U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Indonesia vào lúc 20h00 tối, thay vì khung giờ 15h00 như trong 2 chiến thắng trước U16 Singapore và U16 Philippines.

Vì không được sắp xếp khung giờ muộn tương đương, do sân tập không có đèn chiếu sáng nên HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định để cầu thủ U16 Việt Nam rèn luyện ở khung giờ muộn nhất trong ngày theo đề xuất từ BTC giải (16h00 – 17h00). Ở khoảng thời gian này tại Yogyakarta, trời bắt đầu dần tắt nắng. Đó cũng là lúc mà các cầu thủ phải thích nghi với điều kiện ánh sáng bất lợi hơn cùng nền nhiệt giảm dần theo thời gian trên sân tập.

Trong buổi tập này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia đội thành 2 nhóm. Các cầu thủ đá chính trong chiến thắng 5-0 trước U16 Philippines được thả lỏng. Trong khi nhóm ít hoặc không được thi đấu tập thể lực và rèn các bài kiểm soát bóng trong các phạm vi sân khác nhau. Cuối buổi tập, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bắt đầu sắp xếp đội hình thử nghiệm cũng như phương án chiến thuật nhằm đối phó với chủ nhà U16 Indonesia.

Hiện tại, U16 Việt Nam có cùng 6 điểm như U16 Indonesia nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +11). Nếu muốn đứng nhất bảng để giành vé vào thẳng vòng bán kết, U16 Việt Nam buộc phải thắng U16 Indonesia ở trận đấu diễn ra vào lúc 20h00 ngày 6/8 tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM