U15 Đà Nẵng đoạt vé vào Chung kết

Bản lĩnh và sự tự tin của một ĐKVĐ đã giúp Đà Nẵng xuất sắc vượt qua chủ nhà Khánh Hòa sau loạt đá luân lưu đầy cân não để đoạt vé vào thi đấu tại Chung kết giải bóng đá lứa tuổi 15 QG – Cúp Trung Thành – Báo TNTP 2006.

Bản lĩnh và sự tự tin của một ĐKVĐ đã giúp Đà Nẵng xuất sắc vượt qua chủ nhà Khánh Hòa sau loạt đá luân lưu đầy cân não để đoạt vé vào thi đấu tại Chung kết giải bóng đá lứa tuổi 15 QG – Cúp Trung Thành – Báo TNTP 2006.
 
Đúng như dự đoán, trận Bán kết đầu tiên của giải giữa chủ nhà Khánh Hòa và Đà Nẵng đã diễn ra rất sôi động và hấp dẫn. Đều sở hữu những cá nhân tài năng cùng một lối chơi khá bài bản, cả hai đội nhập cuộc đầy tự tin và chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ưu thế sân nhà cùng chuỗi trận rất thành công tại vòng bảng đã giúp các cầu thủ trẻ phố Biển tỏ ra hưng phấn hơn. Trong khi đó, một lần nữa lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của Đà Nẵng lại có dịp phát huy hiệu quả khi lần lượt Ngô Vũ Thắng và  Anh Khoa lập công đưa đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn trước 2-0. (Anh Khoa ghi bàn từ chấm 11m).
 
Không muốn tái hiện lại thất bại 0-4 trước Đà Nẵng như tại mùa giải trước, các cầu thủ Khánh Hòa thi đấu đầy quyết tâm và liên tục vây hãm khung thành đội bạn. Những nỗ lực không mệt mỏi của đội chủ nhà đã được đến đáp xứng đáng với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Trọng Phi ở nửa cuối hiệp đấu thứ hai trước khi Tấn Tài buộc Đà Nẵng phải đứng trước thử thách từ chấm luân lưu 11m với bàn thắng quân bình tỷ số ở giây cuối cùng của trận đấu, sau sai lầm để bóng chạm tay trong vòng cấm của một hậu vệ Đà Nẵng.
 
Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cầu thủ cả hai đội đều tỏ ra rất chững chạc và tự tin trước chấm 11m đầy căng thẳng. Chính vì vậy, phải đến lượt sút thứ 12, kết quả trận đấu mới được định đoạt khi Minh Khôi (8-KH) thực hiện không thành công cú dứt điểm của mình, buộc phải ngậm ngùi trao vé vào Chung kết cho Đà Nẵng.
 
Với kết quả này, Khánh Hòa đã kết thúc hành trình của mình tại giải năm nay với vị trí đồng hạng Ba. Trong khi đó, Đà Nẵng chỉ còn 1 trận thắng nữa là bảo vệ thành công ngôi vô địch.
 
Đối thủ của Đà Nẵng tại trận Chung kết sẽ được xác định sau trận đấu bán kết thứ 2, diễn ra vào 8h00 sáng mai (26/7) giữa Quảng Ninh và Bình Định.
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA