U-21 Thể Công chuẩn bị đi Đức

Sáu tháng "nằm gai nếm mật" trên đất Bulgaria để rèn giũa, trau dồi khả năng chuyên môn vẫn chưa thể đủ cho mục tiêu dài hạn mà CLB bóng đá Thể Công đã đặt ra để nâng tầm, nâng chất lứa trẻ được kỳ vọng sẽ kế tục xứng đáng…

Sáu tháng “nằm gai nếm mật” trên đất Bulgaria để rèn giũa, trau dồi khả năng chuyên môn vẫn chưa thể đủ cho mục tiêu dài hạn mà CLB bóng đá Thể Công đã đặt ra để nâng tầm, nâng chất lứa trẻ được kỳ vọng sẽ kế tục xứng đáng thế hệ đi trước.

Quang Vinh (27), tiền đạo được đôn lên đội 1 Thể Công từ đội U-21 – Ảnh: T.P

Và rồi, sau nhiều lần tiền trạm để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng trước khi về nước thay thế đội 1 ở mùa giải 2008, U-21 Thể Công đã có được điểm đến tiếp theo để nâng cao trình độ, đó là thủ đô Berlin (CHLB Đức).

Ngày 21/04/2007 tới đây, U-21 Thể Công sẽ lên đường đi Đức. Đội bóng trẻ này sẽ đóng quân tại Berlin trong thời gian tối đa là 7 tháng và theo dự kiến, cuối tháng 12/2007, toàn đội sẽ trở về nước để chuẩn bị cho mùa giải 2008 (có thể là V-League). Kinh phí cho chuyến đi này vẫn nằm trong tổng số kinh phí 17 tỷ mà Bộ quốc phòng cấp cho lộ trình tập huấn 18 tháng trước đây.

Tại Đức, toàn đội sẽ đóng quân tại một khu liên hiệp thể thao biệt lập nằm trong một thung lũng cách thủ đô Berlin 50 km. Đây được coi là trung tâm tập huấn thể thao hàng đầu tại Đức, và hàng năm có khá nhiều các đội bóng lớn đến đây tập luyện.

U-21 Thể Công sẽ do HLV trưởng người Đức Erich Hamann, một cựu tuyển thủ quốc gia của Đông Đức cũ, dẫn dắt. Mức lương trả cho HLV này được gói gọn trong vòng 9 tháng, trong đó có 2 tháng ở Việt Nam (đã hoàn thành) và 7 tháng tại Đức. Được biết, Thể Công Viettel trả cho HLV này 5000 USD/1 tháng.

Nhìn chung, theo Phó GĐĐH Nguyễn Cao Cường, điều kiện tập luyện, khí hậu, chuyên gia thể lực, HLV ở Đức đều được đánh giá cao hơn ở Bulgaria. Đây là điều kiện rất tốt để cho U-21 Thể Công nâng cao trình độ kỹ chiến thuật cũng như thể lực để khi trở về nước, họ sẽ kế tục xứng đáng lớp đàn anh và giúp Thể Công trở lại vị trí vốn có.

Một chuyến đi được coi là cữ dượt cuối cùng trước khi về đích, U-21 Thể Công cần tập trung tối đa và nỗ lực hết mình cho chuyến đi này để xứng với công sức và số lượng kinh phí tập huấn không nhỏ mà CLB đã đầu tư cho họ. Hy vọng, trong số 25 cầu thủ trở về nước tháng 12/2007 sẽ có thêm nhiều những gương mặt như Quang Vinh, Ngọc Duy đang chơi rất ấn tượng trên đội 1 hiện nay.

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA