Tuyển nữ Futsal quốc gia thi đấu giao hữu: Thắng áp đảo Erngthont 16 bàn

Chiều qua (5/11), tại NTĐ Grand, đội tuyển nữ Futsal Việt Nam đã có trận đấu tập thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Bangkok-Thái Lan 10 ngày, và giành chiến thắng 16-0 trước nữ Erngthont – đội đang tham dự League Futsal của Thái Lan.

Chiều qua (5/11), tại NTĐ Grand, đội tuyển nữ Futsal Việt Nam đã có trận đấu tập thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Bangkok-Thái Lan 10 ngày. Đối thủ lần này của tuyển nữ Futsal là CLB nữ Erngthont – đang tham dự League Futsal của Thái Lan. Trước đối thủ quá trẻ (tuổi trung bình 17, 18 tuổi), tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng thắng áp đảo tới 16-0.

 

Đội hình xuất phát (đội 2): TMHải Yến, Kim Thoa, Lệ Thu, Nguyễn Thị Duyên và Ngọc Hoa

Đội hình 1: TM Hải Yến, Thúy An, Thùy Trang, Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Thành

Đội hình 3: Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lan, Ngọc Hiếu, Ái Duyên

ĐT Futsal Việt Nam và CLB Erngthont (Thái Lan). Ảnh VFF

 

Trận này, HLV Trương Quốc Tuấn đã không đưa đội hình 1 vào sân từ đầu mà là đội hình 2. Sau 4 phút đầu, mặc dù tạo được một số cơ hội nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi cho tuyển nữ Việt Nam. Chỉ đến khi đội hình 1 vào sân, phút thứ 5, tuyển nữ Futsal Việt Nam đã có bàn thắng do công của Nguyễn Thị Châu (phút thứ 6).

 

Phút thứ 10, đội hình 3 vào sân và 4 phút sau, Ngọc Hiếu đã nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển nữ Futsal Việt Nam. Với mong muốn đưa hết các cầu thủ vào sân thi đấu nhằm tìm ra đội hình tốt nhất, HLV Trương Quốc Tuấn tiếp tục cho đội hình 4 vào thay ở phút 15. Chỉ 1 phút sau khi vào sân, Ngọc Hoa đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Việt Nam. Đến phút 17, Thuỳ Trinh vào thay Lệ Thu.

 

Bàn thắng thứ 4 của tuyển Việt Nam được ghi ở phút 18, do công của Ngọc Hoa. Phút 19, Nguyễn Thị Lan vào thay Phương, Châu thay Hoa. Cuối hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam ghi thêm 2 bàn thắng do công của Nguyễn Thị Lan và Kim Thoa.

 

Sang hiệp 2, đội hình 1 (Thúy An, Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Thành và Thùy Trang, TM Kim Ngân vào thay Hải Yến) vào sân thi đấu đầu tiên. Phút 22, Nguyễn Thị Châu khéo léo đoạt được bóng từ đối phương trên phần sân của Erngthont, cô chuyền cho Thuỳ Trang trong tư thế khá thoải mái sút tung lưới đội chủ nhà. 7-0 cho tuyển nữ Futsal Việt Nam. Phút 25, đội hình khác vào thay (Nguyễn Thị Duyên, Ngọc Hiếu, Thanh Phương, Thuỳ Trinh). Trong 5 phút thi đấu, đội hình này ghi được bàn thắng ở phút 29 do công của Thanh Phương.

 

Giống như hiệp 1, cứ 5 phút, HLV Trương Quốc Tuấn lại đưa 1 đội hình vào thi đấu và trong thời gian vào sân, các cầu thủ trong đội hình này đều ghi được bàn thắng.

 

Ghi bàn cho tuyển Futsal Việt Nam: Nguyễn Thị Châu, Ngọc Hiếu (2 bàn), Ngọc Hoa (2 bàn), Nguyễn Thị Lan (3 bàn), Kim Thoa, Thuỳ Trang (3 bàn), Thanh Phương, Ái Duyên (3 bàn).

 

Đội tuyển nữ Futsal còn 1 trận đấu giao hữu trước khi về nước ngày 9/11. Trong thời gian 4 ngày tập luyện ở TP.HCM, HLV Trương Quốc Tuấn sẽ quyết định 1 cầu thủ không đi SEA Games. Theo kế hoạch, đội sẽ lên đường ngày 14/11.

 

Nguồn: VFF (BHL đội nữ Futsal gửi từ Bangkok -TL)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM