TTK VFF, Trưởng BTC Trần Quốc Tuấn: “Mọi công tác chuẩn bị đều đã được hoàn tất”

Trước thềm mùa giải mới, dù bận bịu với rất nhiều công việc nhưng TTK LĐBĐVN kiêm trưởng BTC giải  Trần Quốc Tuấn vẫn vui vẻ dành thời gian chia sẻ với báo chí…

05/02/2009 00:00:00

Ngày mai, giải HNQG-Cúp Sino 2009 sẽ đồng loạt khởi tranh trên các sân cỏ cả nước và tiếp đó 1 ngày giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009 cũng sẽ khai diễn với lượt trận đấu đầu tiên. Trước thềm mùa giải mới, dù bận bịu với rất nhiều công việc nhưng TTK LĐBĐVN kiêm trưởng BTC giải  Trần Quốc Tuấn vẫn vui vẻ dành thời gian chia sẻ với báo chí về các vấn đề đáng chú ý trong công tác chuẩn bị và điều hành giải.

TTK VFF kiêm Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn

PV- Xin ông cho biết về công tác chuẩn bị cho mùa giải mới tính đến thời điểm này?

TTK VFF, Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn: Ngay sau khi kết thúc mùa giải 2008, lãnh đạo LĐBĐVN đã nhanh chóng chỉ đạo cho các phòng ban chức năng tổng kết rút kinh nghiệm, trong đó đặc biệt chú trọng vào các vấn đề nổi cộm của mùa giải đã qua. Đồng thời, LĐBĐVN cũng triển khai làm việc trực tiếp với các CLB để thống nhất cách làm việc mới hiệu quả và chặt chẽ hơn, cùng thống nhất và ban hành những sửa đổi bổ sung trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN cho phù hợp với tình hình mới.

 

Bên cạnh đó, BTC giải cũng đã được thành lập từ rất sớm với cơ chế điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả. Ngoài việc công bố điều lệ giải, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đội bóng thực hiện đúng các quy trình chuẩn bị, BTC còn tiến hành tập huấn cho lực lượng giám sát, trọng tài với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia AFC.

 

Đặc biệt, công tác kiểm tra các địa phương cũng được đẩy mạnh nhằm đảm bảo các trận đấu sẽ phải được tổ chức trong những điều kiện tốt nhất.

 

Đối với công tác an ninh an toàn, LĐBĐVN đã có có công văn gửi tới các Sở Công an của các địa phương có đội tham dự giải đề nghị phối hợp thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh an toàn trong thi đấu thể thao. Trước khi mùa giải diễn ra, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và các thành viên BTC giải đã tiến hành kiểm tra và làm việc với một số CLB trọng điểm để thống nhất về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu. Các BTC trận đấu của CLB đều đã ý thức được trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các trận đấu, có phương án cụ thể và nhận được sự ủng hộ tích cực từ địa phương trong việc tổ chức, bảo đảm an toàn cho trận đấu.

 

Cho đến thời điểm này, chúng tôi có thể khẳng định mọi công tác chuẩn bị đều đã được hoàn tất.

 

– Là Trưởng BTC giải, ông sẽ đứng trước một khối lượng công việc rất lớn. Nhưng hiện nay ông cũng đang là TTK của LĐBĐVN và cũng phải xử lý một khối lượng công việc đồ sộ theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình. Ông có lo lắng trong trường hợp phải đảm nhiệm vai trò TTK, ông không thể có mặt tại các vòng đấu được xem là “nhạy cảm” để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh?

+ BTC các giải quốc gia 2009 đã được thành lập với sự quy tụ của đầy đủ các thành phần theo chức năng và nhiệm vụ của mình. Hầu hết Ban Tổng thư ký đều tham gia vào công tác điều hành giải. Điều quan trọng hơn cả là Thường trực Liên đoàn đã tạo điều kiện cho chúng tôi một cơ chế điều hành thuận lợi, hiệu quả, vừa đảm bảo các giải đấu diễn ra theo đúng kế hoạch lại vừa đảm bảo các công việc của Liên đoàn, đặc biệt là đảm bảo được công tác chuẩn bị cho các ĐTQG tham dự SEA games 25 tại Lào và hàng loạt các sự kiện quốc tế được tổ chức tại Việt Nam như Indoor Games 2009, giải vô địch Futsal Đông Nam Á, giải U19 châu Á….

 

Bên cạnh đó, các đồng nghiệp của tôi đều là những người rất giàu kinh nghiệm trong công tác điều hành như Phó TTK Dương Nghiệp Khôi, Nguyễn Hữu Bàng. Chúng tôi cũng đã phân chia cơ chế để làm sao đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, mang lại hiệu quả cao cho công tác điều hành giải. Trong số các Phó trưởng BTC giải, đồng chí Nguyễn Hữu Bàng sẽ chuyên trách về an ninh và là đầu mối làm việc trực tiếp với các đơn vị phối hợp cùng Bộ công an, giải quyết các vấn đề về dự báo những biểu hiện gây mất an ninh an toàn trong các trận đấu để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đồng chí Dương Nghiệp Khôi sẽ phụ trách và kiểm soát các vấn đề liên quan đến chuyên môn còn đồng chí Đỗ Văn Ninh sẽ hỗ trợ trong công tác tài chính, tài trợ. Tôi tin rằng sự phối hợp giữa tôi với 3 phó trưởng BTC giải đồng thời cũng là 3 Phó TTK sẽ mang lại sự thuận lợi trong công việc của mình.

 

– Với cương vị Trưởng BTC giải, ông dự báo như thế nào về mùa giải 2009?

+ Trước khi bước vào mùa giải năm nay, các đội đều đã có sự đầu tư và chuẩn bị rất chu đáo, thậm chí có nhiều đội còn hạn chế nghỉ Tết để tập trung khởi động cho mùa giải mới. Đặc biệt, hướng đến mùa giải 2009, hàng loạt các giải giao hữu mang tính cọ sát, tập huấn đã được chính các CLB tự tổ chức nhằm phục vụ cho công tác xây dựng và ổn định lực lượng. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải giàu tính cạnh tranh và có chất lượng chuyên môn cao, thu hút khán giả tới sân tận hưởng không khí sôi động của bóng đá. Tôi cho rằng, với sự đầu tư mạnh mẽ và sự chuẩn bị kỹ càng của các đội, cuộc đua đến chức vô địch năm nay sẽ rất kịnh tính và khó đoán định cho tới vòng đấu cuối cùng.

 

– Xin cảm ơn ông và chúc ông có mùa giải thành công về mọi mặt!