TTK VFF Lê Hoài Anh: “Thay đổi độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games cần phải có lộ trình”

Trước thông tin đăng tải trên báo chí về việc LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đề xuất thay đổi độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games 2017 từ U23 xuống U21, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định, việc thay đổi nếu được áp dụng thì vẫn cần phải có lộ trình.

10/11/2015 10:01:44

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, thực tế thông tin trên mới chỉ xuất phát từ ý tưởng của LĐBĐ Malaysia và cho đến thời điểm hiện tại, Hội đồng AFF vẫn chưa nhận được bất kỳ một văn bản chính thức nào từ LĐBĐ Malaysia về vấn đề này. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, lý do được LĐBĐ Malaysia đưa ra là lứa tuổi U23 đã có giải U23 châu Á được tổ chức 2 năm 1 lần. Vì vậy, về điều chỉnh độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games sẽ giúp  các quốc gia Đông Nam Á có sự chuẩn bị tốt hơn cho đấu trường U23 châu lục.

Theo quan điểm của LĐBĐ Malaysia, ngoài mục đích nêu trên thì việc điều chỉnh độ tuổi tham dự SEA Games từ U23 xuống U21 cũng sẽ giúp cấu trúc hệ thống thi đấu các giải bóng đá của Đông Nam Á trở nên phù hợp hơn, đặc biệt trong tương lai AFF đang dự tính tổ chức một giải vô địch riêng dành cho các đội tuyển U23 của khu vực.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hoài Anh, kế hoạch thay đổi độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games cũng cần phải được tính toán một cách kỹ càng và bắt buộc phải có lộ trình đồng thời phải đảm bảo tính liên tục và ổn định.

Trước những lo ngại về việc Việt Nam có thể sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong kế hoạch tổ chức, xây dựng lực lượng để tham dự  môn bóng đá nam SEA Games trong trường hợp đề xuất thay đổi độ tuổi nhận được sự thống nhất của Hội đồng AFF và được Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEA Games Federation) xem xét đưa vào áp dụng từ năm 2017, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nói: “Tôi cho rằng, nếu điều này xảy ra thì cũng sẽ không tạo ra ảnh hướng lớn đối với bóng đá Việt Nam. Bởi hiện tại hệ thống thi đấu các giải quốc gia do LĐBĐ quản lý và điều hành đang có sự hoạt động ổn định với đầy đủ sân chơi dành cho mọi lứa tuổi. Do vậy, ở giải đấu nào thì chúng ta cũng có sự chủ động. Bên cạnh đó, hiện tại nhiều cầu thủ xuất sắc trong độ tuổi U21 có thể tham dự như Duy Mạnh (HN T&T), Phan Van Long (SHB Đà Nẵng), Văn Toàn (HAGL), Phan Thanh Hậu (HAGL), Lê Văn Sơn (HAGL).v.v.,  hay gần đây có 6 cầu thủ từ lò đào tạo PVF ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với CLB Than QN. Chưa kể lực lượng từ ĐT U19 QG đã giành quyền thi đấu VCK U19 châu Á vào năm sau, thì với những cầu thủ trẻ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, lại được rèn luyện trong môi trường bóng đá đỉnh cao trong nước như V-League, giải hạng Nhất nói trên, chúng ta có thể đặt niềm tin vào chất lượng của ĐT U21 Việt Nam khi tham gia đua tài tại SEA Games 2017”.