TTK Trần Quốc Tuấn động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT U19 QG

Sáng nay (19/8), Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã dự khán buổi tập của ĐT U19 QG và thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN động viên, giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Triệu Quang Hà đối với 2 mục tiêu trọng điểm trong thời gian tới, đó là hành trình tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011 và tiến tới vòng loại U19 châu Á 2012.

Sáng nay (19/8), Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã dự khán buổi tập của ĐT U19 QG và thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN động viên, giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Triệu Quang Hà đối với 2 mục tiêu trọng điểm trong thời gian tới, đó là hành trình tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011 và tiến tới vòng loại U19 châu Á 2012.

 

TTK VFF Trần Quốc Tuấn (áo da cam) động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT U19 QG

Trò chuyện với ĐT U19 QG, TTK Trần Quốc Tuấn yêu cầu các tuyển thủ trẻ cần nâng cao hơn nữa ý thức kỷ luật và thể hiện thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện lẫn thi đấu. TTK Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Việc được khoác áo ĐT U19 QG không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để các bạn phát triển sự nghiệp của mình. Chỉ có lên đội tuyển các bạn mới có thêm nhiều cơ hội được rèn luyện và thi đấu ở các đẳng cấp cao hơn. Vì vậy, nếu không nỗ lực phấn đấu từng ngày, nếu không trân trọng cơ hội mình đang có, các bạn sẽ không thể đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của bóng đá chuyên nghiệp. Các cầu thủ giỏi tại V-League hiện nay như Công Vinh hay gần đây nhất là Văn Quyết đều trưởng thành từ đội tuyển trẻ và gặt hái thành công rực rỡ trên nhiều phương diện. Đó là những tấm gương sáng để các bạn noi theo và phấn đấu”.

 

Trong không khí thân mật và cởi mở, TTK Trần Quốc Tuấn cũng nhắc lại câu nói rất tâm huyết của HLV trưởng ĐTQG Falko Götz: “Ở CLB có thể có ngôi sao này ngôi sao kia, nhưng ở ĐTQG thì chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc. Bởi vậy, LĐBĐVN mong rằng các bạn hãy phát huy ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết thắng vì mục tiêu chung, trước mắt là giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011 và tiếp đó là vòng loại U19 châu Á 2012”.

 

Những năm qua, bóng đá trẻ Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình khi luôn giành được thứ hạng cao tại đấu trường khu vực và liên tiếp lọt vào VCK tại các giải đấu châu lục. Vì vậy, TTK Trần Quốc Tuấn hy vọng ĐT U19 QG với tư cách là đại diện cho thế hệ cầu thủ mới của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp nối thành công của các bậc đàn anh, cố gắng thể hiện sức vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam tại các sân chơi quốc tế.

 

Hiện tại, ĐT U19 QG vừa trải qua đợt rèn thể lực tại Sầm Sơn- Thanh Hóa và trở về tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam. Trước khi tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011, đội tuyển sẽ được thử lửa tại giải bóng đá quốc tế U21 khu vực sông Mekong tranh Cúp BIDC. Giải đấu này được tổ chức tại Campuchia từ ngày 8/10 đến 16/10/2011 với sự tham dự của các nước Lào,Myanmar, Việt Nam, Thái Lan và 1 CLB của Trung Quốc.

 

Ngày 6/9/2011, ĐT U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011. Tại giải đấu này, U19 Việt Nam nằm tại bảng B cùng với U19 Lào, U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Brunei. Trng khi đó, đối trọng của ĐT U19 Việt Nam là U19 Thái Lan nằm ở Bảng A cùng với U19 Singapore, U19 Philippines, U19 Malaysia và U19 Campuchia. Giải diễn ra từ ngày 8/9 đến ngày 21/9/2011.

 

Kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2011, ĐT U19 Việt Nam trở về nước và đóng quân tại Trung tâm Thể thao Thành Long-TPHCM – địa điểm sẽ diễn ra các trận đấu thuộc Bảng F – vòng loại U19 châu Á 2012 do Việt Nam đăng cai tổ chức từ 31/10 đến 8/11/2011.  

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM