Trưởng ban truyền thông VFF Nguyễn Lân Trung: SGiáo dục đạo đức tư tưởng là một giải pháp chống tiêu cực⬝

Một trong những điều khiến ông Nguyễn Lân Trung băn khoăn trong thời điểm hiện tại chính là công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cầu thủ…

08/02/2006 00:00:00
Trong Hội nghị lần 2 của BCH VFF khóa 5, ông Nguyễn Lân Trung được tái đề cử chức Trưởng Ban truyền thông. Một trong những điều khiến ông Nguyễn Lân Trung băn khoăn trong thời điểm hiện tại chính là công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cầu thủ. Trong cuộc trao đổi đầu xuân với phóng viên, ông Nguyễn Lân Trung đã đưa ra một số ý kiến sâu sắc về vấn đề này.

Trưởng ban truyền thông Nguyễn Lân Trung (ngòai cùng bên trái) – Ảnh: CTV
PV: Một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ, hLV, trọng tài dính đến tiêu cực là do công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng bị buông lỏng. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
+ Ông Nguyễn Lân Trung: Công tác giáo dục, đạo đức, tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ từ cơ sở (CLB, LĐBĐ địa phương) đến trung ương (LĐBĐVN). Đồng thời phải tiến hành một cách thường xuyên. Phải coi đây là một nhiệm vụ cấp thiết để nâng tầm nhận thức của các cầu thủ, góp phần tích cực làm trong sạch hóa môi trường bóng đá. Công tác này nên tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ từ các cấp và xã hội. Hoạt động bóng đá có tính xã hội cao. Con người là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chỉ riêng các tổ chức bóng đá quyết tâm thì không đủ. Các cấp, ban, ngành và dư luận xã hội cần có sự hỗ trợ cần thiết, hiệu quả. Công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cần phải có phương pháp bài bản. Nhận thức của con người là cả một quá trình, tác động để thay đổi nhận thức không dễ dàng, phải xác định đúng đắn lộ trình, có phương pháp khoa học thì hiệu quả mới cao, nhanh chóng vac chắc chắn.
PV: Vậy theo ông, làm sao để tiến hành công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng một cách đồng bộ và thường xuyên?
+ Ông Nguyễn Lân Trung:  ~ cấp CLB, cần phải hoàn thiện quy chế cầu thủ và những quy định khác. Phân công cán bộ chuyên trách theo dõi mảng này tại CLB. Thành lập Chi Đoàn TNCSHCM trong CLB, gắn kết với tổ chức Đoàn địa phương để sinh hoạt. Thường xuyên tổ chức các lớp, các buổi nói chuyện chuyên đề đề không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hiểu biết pháp luật của các cầu thủ. Đồng thời, tăng cường sinh hoạt văn hóa tinh thần cho các VĐV, thành lập các phòng đọc, thư viện tại các CLB, tạo điều kiện văn hóa giải trí lành mạnh khác⬦ Đi liền với đó, nâng cao hơn nữa trình độ văn hóa, ngoại ngữ và các kỹ năng khác cho các cầu thủ. Thắt chặt mối quan hệ giữa các CLB và gia đình, tạo mối liên kết chặt chẽ để cùng tác động, giáo dục cẩu thủ. Bên cạnh đó, cảnh giác, phát giác và dứt bỏ ngay những biểu hiện quan hệ không lành mạnh với các phần tử xấu bên ngoài. Có mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan an ninh địa phương để có những biện pháp phòng ngừa và trừng trị kịp thời, hiệu quả.
Về phía LĐBĐVN, cũng cần đưa ra Dự thảo quy chế cầu thủ để giúp các CLB có một chuẩn mực chung tham khảo, bổ sung và hoàn thiện với điều kiện thực tế của mình. Liên đoàn cần phân công cán bộ chuyên trách theo dõi công tác chính trị, tư tưởng của cầu thủ tại các CLB. LĐBĐVN cần thường xuyên hỗ trợ và kiểm tra công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như các điều kiện của CLB đảm bảo nâng cao đời sống tinh thần cho cầu thủ, coi đó là một tiêu chí bắt buộc đối với đội bóng. Hoàn thiện quy chế cầu thủ ở ĐTQG, có kế hoạch phân công cán bộ đặc trách công tác chính trị, tư tưởng mỗi lần thành lập ĐTQG. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các ban, ngành chức năng để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời biểu hiện xấu của cầu thủ.

– PV: Thế còn tranh thủ sự ủng hộ của xã hội, công luận thì sao, thưa ông?
+ Ông Nguyễn Lân Trung: Đề xuất thực hiện các mục, bài viết về vấn đề đạo đức, lối sống cầu thủ trên các phương tiện truyền thông của VFF cũng như các cơ quan ngôn luận khác. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ lớn của giới truyền thông. Qua đó, có tác động nhất định đến đời sống tinh thần và nhận thức của các cầu thủ.

PV: Có ý kiến cho rằng sẽ không có cầu thủ tiêu cực nếu họ được sống trong một môi trường lành mạnh. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
+ Ông Nguyễn Lân Trung: Đạo đức, lối sống của các cầu thủ phải được rèn luyện trong một môi trường trong sạch, mà ở đó, những tấm gương của người lớn rất quan trọng. Chính vì thế, bên cạnh tổ chức cho các cầu thủ sinh hoạt Đoàn, nội dung sinh hoạt Chi bộ của CLB cũng thường xuyên được quan tâm, một mặt là các biện pháp giáo dục, tư tưởng, đạo đức cầu thủ, mặt khác, là lối sống, cách hành xử gương mẫu của các đồng chí Đảng viên, lãnh đạo và BHL. Cũng cần nhắn mạnh thêm rằng, cây non cần đươc uốn nắn ngay từ đầu, từ khi cầu thủ mới chập chững bước vào CLB. Phải uốn nắn từ tấm lòng vị tha, bằng tâm huyết thực sự muốn cầu thủ khôn lớn, trưởng thành. Một lời khuyên chân thành, lời khuyên chí tình, cảm thông của người lớn có khi tác dụng hơn rất nhiều mệnh lệnh, răn đe.
-PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Bóng đá