Trưởng ban Kỷ luật LĐBĐ VN Nguyễn Hải Hường: Sẽ tạo cơ hội, nhưng phải có hình phạt thích đáng

Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ vừa ký quyết định giao cho ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng ban Kỷ luật LĐBĐ VN (ảnh) – làm trưởng ban xét xử các cầu thủ U.23 bán độ tại SEA Games 23.

14/03/2007 00:00:00

Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ vừa ký quyết định giao cho ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng ban Kỷ luật LĐBĐ VN – làm trưởng ban xét xử các cầu thủ U.23 bán độ tại SEA Games 23. Chiều hôm qua, ông Nguyễn Hải Hường đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi:


* Ông vừa được LĐBĐ VN giao làm Trưởng ban xét xử các cầu thủ U.23 bán độ tại SEA Games 23, ông có thể cho biết lúc nào sẽ bắt tay vào việc để sớm đưa ra án phạt với các cầu thủ này?

– Chúng tôi đang khẩn trương làm việc, hiện giờ chúng tôi đã có đầy đủ hồ sơ vụ án do Tòa án Nhân dân TP.HCM chuyển giao. Thư ký của tôi đang chuyển hồ sơ đến các thành viên trong ban xét xử để họ nghiên cứu. Sau đó chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các thành viên, để xem thời điểm nào thuận lợi nhất cho mọi người để nhóm họp và biểu quyết, kết luận. Nếu không có gì trở ngại (các thành viên trong ban xét xử không bận công tác) chúng tôi sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất.

* Ông có thể cho biết thành phần của ban xét xử?

– Tôi chỉ có thể nói chắc chắn rằng ban xét xử gồm 5 người và tôi làm trưởng ban. Còn 4 thành viên khác cho phép tôi chưa công bố, bởi tôi chưa biết sẽ còn có sự thay đổi hay không, nếu ai đó bận công tác phải rút lui, thì sẽ phải có sự thay thế. Nếu công bố tên họ lúc này thì khi họ rút lui e rằng dư luận lại nghĩ là chuyện này chuyện nọ. Khi tất cả các thành viên đều đồng ý chúng tôi sẽ công bố.

* Trước đây, LĐBĐ VN nói rằng sẽ xét xử sau khi có án phúc thẩm, tại sao bây giờ lại xử trước phiên phúc thẩm thưa ông?

– Chúng tôi sẽ chỉ xử 6 cầu thủ là Văn Quyến, Quốc Anh, Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm, Phước Vĩnh vì hình phạt các cầu thủ này xem như đã được quyết định ở phiên sơ thẩm rồi và cũng không có ai kháng án. Riêng với Quốc Vượng thì chúng tôi chưa thể xét xử vì phải chờ án phúc thẩm.

* Nhiều nguồn tin cho rằng các ông sẽ nương tay để Văn Quyến, Quốc Anh có thể có mặt ở SEA Games 24?

– Một lần nữa tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. Mọi người đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Có công thì được thưởng, còn có tội thì phải chịu hình phạt tương ứng. Đương nhiên chúng tôi sẽ xem xét công trạng của các cầu thủ để có thể chiếu cố. Nhưng không thể là mức án quá nhẹ. Chắc chắn phải xem xét việc làm của các cầu thủ này đã tác động xấu đến xã hội như thế nào. Hình phạt sẽ hợp tình hợp lý, sẽ tạo cơ hội cho họ làm lại, nhưng cũng sẽ đủ nặng để răn đe họ và các cầu thủ khác.

* Đến thời điểm này, các ông đã nhận được đơn xin xem xét của cầu thủ nào chưa?

– Chưa, chúng tôi vẫn chưa nhận được gì từ các cầu thủ và gia đình của họ, nếu có, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Nhưng tôi tin ban xét xử sẽ đưa ra mức án đúng đắn và hợp lý nhất.

(Theo Thanhnienonline)