Trung vệ Bùi Tiến Dũng tham gia chiến dịch truyền cảm hứng chống lại COVID-19 #BreakTheChain

Trung vệ của CLB Viettel – Bùi Tiến Dũng là đại diện tiếp theo của Việt Nam tham gia vào chiến dịch phòng, chống sự lây lan của đại dịch COVID-19 do AFC khởi xướng #BreakTheChain.

Trong phần mới nhất của chiến dịch này, Tiến Dũng cùng với ngôi sao của ĐT Thái Lan Charyl Chappuis và cầu thủ Cao Yunding (Shanghai Shenhua, Trung Quốc) tiếp tục truyền tải thông điệp đến người hâm mộ, hi vọng mỗi người sẽ thực hiện tốt phần việc trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Xuất hiện trong video mới nhất của chiến dịch này, trung vệ của CLB Viettel gửi tới thông điệp hi vọng tất cả mọi người “Cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch”.

Tiến Dũng mong muốn dành những tình cảm và lời cầu chúc tới những bệnh nhân và y, bác sĩ – những người đang ở nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống lại đại dịch.

“Tại thời điểm khủng hoảng toàn cầu, chúng ta cần những biện pháp trên phạm vi toàn thế giới. Toàn xã hội phải cùng chung tay để có thể đánh bại sự lây lan của đại dịch.

Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm hiện nay là tuân thủ các biện pháp của các tổ chức y tế, bảo vệ bản thân và những người chúng ta yêu quý. Khi đại dịch qua đi, chúng ta có thể tự hào nói rằng chúng ta đã rất kiên cường, tất cả mọi người trên thế giới đều đã kiên cường hơn bao giờ hết”.

Cầu thủ Charyl Chappuis (Thái Lan) và Cao Yunding (Trung Quốc) cũng gửi tới những lời động viên, khích lệ mọi người tiếp tục tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và toàn xã hội như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tuân thủ giãn cách xã hội và các khuyến cáo của chính phủ các nước cũng như các tổ chức y tế.

Nguồn: AFC