Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng nay (5/3), Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (06/03/1992 – 06/03/2022).

05/03/2022 17:17:51

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Huỳnh Vĩnh Ái – Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam; ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch tham dự buổi lễ cùng đại diện các Sở, ban ngành ở trung ương và địa phương…

Lễ kỷ niệm là dịp để cùng nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm HLTTQG TP. Hồ Chí Minh. Vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, Trung tâm HLTTQG TP. Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm huấn luyện tầm cỡ quốc gia, trở thành một trong những địa chỉ đáng tin cậy cho công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao của cả nước.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Tổng cục TDTT, các Sở, ban ngành trung ương và địa phương đã đến dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: NGUYỄN ANH

Từ đầu năm 2022, trung tâm đã là nơi quản lý, sinh hoạt tập luyện, tập huấn của 26 đội tuyển quốc gia, 9 đội tuyển trẻ quốc gia và 2 đội thể thao người khuyết tật. Nhiều vận động viên tiêu biểu của trung tâm đã làm rạng danh màu cờ sắc áo tại các đấu trường như Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Tú Chinh (điền kinh), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Văn Đương (boxing), Lê Văn Công (cử tạ người khuyết tật)…

Các thành viên của đội tuyển futsal nam Việt Nam có mặt từ rất sớm tại sự kiện. Ảnh: NGUYỄN ANH

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã gửi lời chúc mừng những thành tích mà Trung tâm HLTTQG TP. Hồ Chí Minh đạt được trong suốt 30 năm qua. “Thay mặt lãnh đạo Bộ, tôi đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên và người lao động trung tâm hãy đoàn kết một lòng, hợp tác và phát triển, thi đua để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Tôi tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trung tâm HLTTQG TP. Hồ Chí Minh sẽ vươn lên những tầm cao mới, đạt được những thắng lợi rực rỡ, xứng đáng với niềm tin của toàn ngành”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (thứ 2 từ trái sang) trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho Ban giám đốc Trung tâm HLTTQG TPHCM. Ảnh: NGUYỄN ANH

Dịp này, Trung tâm HLTTQG TP. Hồ Chí Minh vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị giai đoạn 2016-2021. Ngoài ra, Ban giám đốc trung tâm đã tặng những phần quà tri ân đến các lãnh đạo tiền nhiệm và nhà tài trợ.

BGĐ trung tâm tặng hoa và quà tặng tri ân các đồng chí-nguyên là lãnh đạo cấp cao Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và của trung tâm qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Ảnh: NGUYỄN ANH

Nguồn: SGGP