Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Sáng nay 20/11, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười của tình thầy trò trong ngôi trường ươm tài năng bóng đá quốc gia.

20/11/2013 15:35:36
Chủ tịch VFF – Nguyễn Trọng Hỷ và các lãnh đạo Trung tâm bóng đá trẻ VN nhận bó hoa tươi thắm từ các học viên đang tham gia đào tạo tại Trung tâm. Ảnh: Nguyễn Khoa

Tại buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam có sự hiện diện của ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN, ông Phạm Ngọc Viễn – Phó chủ tịch LĐBĐVN kiêm TGĐ VPF, ông Ngô Lê Bằng – Tổng thư ký LĐBĐVN và ông Phạm Quang – Nguyên Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Cũng lãnh đạo Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, các HLV, vận động viên đang tham gia đào tạo tại Trung tâm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ căn dặn các HLV, học viên của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: “Hiện nay, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đã bắt đầu đào tạo các VĐV ở 2 lớp U19 nữ và U16 nam. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với bóng đá Việt Nam khi các cầu thủ được đào tạo sẽ là nguồn nhân sự chất lượng cao cung cấp cho các ĐTQG. Đặc biệt, đối với bóng đá nữ, đội U19 nữ sẽ có vai trò lớn giúp duy trì phong trào bóng đá nữ, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ các địa phương trong khâu đào tạo cầu thủ. Riêng đối với lớp U16 Nam đây là bước chuấn bị cho Asiad 2019”. Song song với công tác trồng người, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lưu ý các thầy cô giáo, các vận động viên phải nỗ lực luyện tập chuyên môn đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch VFF – Nguyễn Trọng Hỷ và các lãnh đạo VFF chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy trò Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ảnh: Nguyễn Khoa

Ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa trong việc dạy – học tại “ngôi trường bóng đá”, các thành viên của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đều hứa sẽ quyết tâm về mọi mặt để đạt được hiệu quả cao nhất trong học tập và rèn luyện. 

Đối với các cầu thủ trẻ của các đội dự tuyển trẻ U19 nữ, U16 nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chính là ngôi trường lý tưởng giúp họ vừa được theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, vừa tiếp thu các nền tảng kiến thức, văn hóa giống như các bạn đồng trang lứa. Vì thế, các HLV, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cũng chính là những người thầy dìu dắt các cầu thủ trẻ trên con đường thực hiện ước mơ bóng đá, cũng như trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Các học viên cất cao tiếng hát chào mừng các thầy cô, lãnh đạo VFF và Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khoa

Kết thúc lễ kỷ niệm, các học viên đang học tập, tập luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam cùng nhau cất tiếng hát tỏ lòng biết ơn các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

Nguồn: vff.org.vn