Trao thưởng đợt I (lượt về) cuộc thi “Đồng hành cùng giả BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016”

Chiều nay (2/9), tại SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Phó chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Xuân Gụ đã trao thưởng cho tác giả đoạt giải đợt I (lượt về) cuộc thi “Đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016”.

Với 2954 lượt truy cập trên website (www.vff.org.vn) và 40 lượt Like trên fanpage (điểm trung bình 1497), bài viết “Đinh Thị Phương: Cho những giấc mơ còn dang dở với trái bóng!” của tác giả Đinh Văn Minh đã xuất sắc vượt qua bài viết “Cần lắm những chia sẻ” của tác giả Trần Hải Đăng để đoạt giải thưởng đợt I (lượt về) cuộc thi “Đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016”.

Tác giả Đinh Văn Minh (bên trái) chụp hình cùng một cầu thủ nữ

Tác giả Đinh Văn Minh chia sẻ: “Tôi rất thích xem bóng đá, như các giải Ngoại Hạng Anh, Cúp C1, V-League, và giải VĐQG Nữ. Tôi cũng thường có rất nhiều bài viết về các giải trên, nhưng đặc biệt nhất là tôi vẫn dành tình cảm cho bóng đá Nữ. Các cầu thủ nữ nhiều lần mang vinh quang về cho tổ quốc từ các giải quốc tế nhưng luôn chịu nhiều thiệt thòi. Là một người hâm mộ bóng đá nữ từ năm 2012 đến nay, tôi thường đến sân Thống Nhất xem các trận đấu giải bóng đá nữ từ U14 nữ Châu Á, U16 Nữ Châu Á, AFF Cup, Sea Games và giải VĐQG Nữ. Có thể nói, bóng đá nữ chưa thực sự thu hút người xem, nhiều khi tôi đi coi mà thấy các khán đài trống vắng không khỏi chạnh lòng cho các cô gái dưới sân thi đấu. Nhiều lần tôi đã viết các bài kêu gọi mọi người đến sân cổ vũ các cô gái thi đấu, nhưng rất tiếc chỉ rất ít người đi xem.

Tôi tham dự cuộc thi “Đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016” một phần vì tình yêu bóng đá nữ, và một lý do nữa là cố gắng kêu gọi mọi người đến sân để cổ vũ các cô gái thi đấu. Các cô gái đã bỏ công sức ra tập luyện, không ngại nắng mưa chỉ mong sao được cống hiến những pha bóng đẹp, cho người hâm mộ xem. Nhưng lúc thi đấu thì trên khán đài lại trống vắng. Tôi ước ao rằng, bóng đá nữ sẽ được người hâm mộ quan tâm, và đến sân cổ vũ các cô gái thi đấu”. 

Như vậy, lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc đã qua lượt trận thứ 11 và tiếp tục nhận được sự đồng hành, hưởng ứng của người hâm mộ với nhiều bài gửi về cho đợt II (lượt về) cuộc thi đồng hành. Để khuấy động không khí giải đấu, BTC mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và tich cực tham gia hưởng ứng của người hâm mộ. Thời hạn nộp bài dự thi đợt III (lượt về) tính từ ngày 4/9 đến 24h ngày 9/9/2016. 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA