Trao thưởng cuộc thi “Đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016”

Chiều nay (15/6), tại buổi gặp mặt nhà báo thể thao nhân kỷ niệm 91 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), Lãnh đạo LĐBĐVN đã trao thưởng cho các tác giả đoạt giải đợt II, đợt III và giải đặc biệt (lượt đi) cuộc thi “Đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016”.

Với lượng truy cập trung bình ấn tượng (526), bài viết “Ngả mũ trước các cô gái Thái Nguyên” của tác giả Ngô Thái Hương đã xuất sắc giành giải thưởng đợt II cuộc thi “Đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016”. Do không thể thu xếp công việc, tác giả Ngô Thái Hương đã không thể có mặt để nhận giải vào phút chót. Viết thư cho ban tổ chức cuộc thi, tác giả Ngô Thái Hương chia sẻ, khi chưa lập gia đình, tác giả không thường xuyên xem bóng đá, nhưng từ ngày lấy chồng, cô xem nhiều hơn do ông xã là người “nghiện” bóng đá. Với công việc bận rộn tại Tổng công ty hàng không Việt Nam cùng với cuộc sống gia đình, Ngô Thái Hương không có thời gian đến các sân vận động xem đá bóng mà chủ yếu theo dõi trên truyền hình các giải quốc gia, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở các kỳ SEA Games cũng như World Cup.

Ngô Thái Hương cho biết: “Xem các cô gái đá bóng thấy nhiều cầu thủ có kỹ thuật không thua kém gì các cầu thủ nam. Thậm chí, bóng đá nữ có sức hấp dẫn riêng mà bóng đá nam không có được; chẳng hạn như nhiều cô để tóc dài đá bóng, khi tranh chấp bóng tuy vẫn hết mình nhưng hiếm khi thấy xuất hiện những pha vào bóng thô bạo”…

Đến với cuộc thi “Đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016”, tác giả Ngô Thái Hương mong muốn được chia sẻ thêm với bóng đá nữ, đồng thời cũng muốn thử xem khả năng viết của mình đến đâu.

Tác giả Ngô Thái Hương (bên trái)

Ở đợt III của cuộc thi (từ ngày 22/5 đến 30/5), với 621 lượt truy cập trên website (www.vff.org.vn) và lượt Like trên fanpage (trung bình 311 lượt truy cập), bài viết “Ngọn lửa đam mê cháy bỏng của các cô gái Việt Nam” của tác giả Đặng Anh Thư đã đoạt giải bài dự thi có lượt truy cập ấn tượng trong đợt III cuộc thi “Đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016”. Tác giả Đặng Anh Thư (SN 1984) chia sẻ: “Những lúc rỗi rãi, tôi thỉnh thoảng xem bóng đá nam cũng như bóng đá nữ được phát sóng trên truyền hình. Bóng đá nữ có chất riêng khác với bóng đá nam, không trộn lẫn vào đâu được. Tôi rất ấn tượng với các cô gái sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện di chuyển trên sân như những vũ công, xem rất thích mắt. Tôi viết bài dự thi để cổ vũ cho bóng đá nữ vốn từ trước đến nay chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của xã hội như bóng đá nam. Hy vọng rằng từ nay về sau, sẽ ngày càng có thêm nhiều người cổ vũ, ủng hộ cho bóng đá nữ, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ (bên trái) và Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn (ngoài cùng bên phải) trao giải thưởng đợt III cho tác giả Đặng Anh Thư (đứng giữa)

Cũng trong giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, ban tổ chức đã tìm được bài dự thi có trung bình lượng truy cập và lượt Like cao nhất trong 3 đợt I, II, III để trao giải đặc biệt. Theo đó, bài viết “Hành trình nửa thập kỷ hay chuyện người đi tìm hình cho bóng đá nữ Sơn La” của tác giả/phóng viên trang tin điện tử vietnamplus.vn Từ Minh Chiến đã xuất sắc nhận giải thưởng Đặc biệt của cuộc thi.

Chi sẻ kỷ niệm với bóng đá nữ, tác giả Từ Minh Chiến cho biết: “Năm 2014, tôi là một trong số phóng viên theo sát từng bước chân của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng chung kết giải vô địch châu Á tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh. Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam đầy hy vọng giành vé dự World Cup, nhưng rồi giải đấu kết thúc với kết quả chiếc vé hy vọng thuộc về đội tuyển Thái Lan. Đồng hành cùng đội tuyển trong giải đấu lớn nhất, tôi vẫn thấy những sự thua thiệt, chưa công bằng cùng rất nhiều ấm ức mà đội tuyển nữ phải nhận. Đó là lúc mình cảm thấy yêu bóng đá nữ Việt Nam hơn. Hy vọng, với xã hội quan tâm hơn nữa đến bóng đá nữ, để các cầu thủ nữ không phải chịu những thua thiệt về mọi mặt…”

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ (bên trái) và Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn (ngoài cùng bên phải) trao giải đặc biệt cho tác giả Từ Minh Chiến (đứng giữa)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA