Trao kỷ niệm chương cho GSTT Nguyễn Văn Mùi và 5 trợ lý trọng tài

Vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia 2020 đã đánh dấu sự chia tay sân cỏ của một số trọng tài sau nhiều năm gắn bó cùng sân cỏ, trong đó có Giám sát Nguyễn Văn Mùi.

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn (thứ 4, phải vào) và Trưởng BTC giải Nguyễn Công Khế (thứ 4, trái vào) trao kỷ niệm chương

cho GSTT Nguyễn Văn Mùi và các trợ lý trọng tài. Ảnh thanhnien.vn

Tại Gala tổng kết giải U21 Quốc gia – Báo Thanh Niên 2020, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Trưởng BTC giải Nguyễn Công Khế đã trao kỷ niệm chương và quà tri ân từ những đóng góp của Giám sát Nguyễn Văn Mùi và 5 trợ lý Nguyễn Long Hải, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Ngọc Ân và K’ Đức Tuấn. Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết LĐBĐVN đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của các giám sát và trợ lý trọng tài, đồng thời chúc tất cả sức khỏe, tiếp tục đóng góp thiết thực phía sau cho bóng đá Việt Nam.

Theo quy định giám sát từ tuổi 65 và trọng tài từ 45 tuổi sẽ không tham gia làm nhiệm vụ trực tiếp tại các sự kiện bóng đá.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA