Trang hạng ba giải U17 Đông Nam Á 2007: Việt Nam đoạt HCĐ

Đội tuyển U17 Việt Nam đã vượt qua U17 Indonesia ở loạt đá luân lưu 11m và đoạt HCĐ tại giải U17 Đông Nam Á 2007 vào sáng nay

(VFF) Trận tranh hạng Ba đã diễn ra lúc 8h00 sáng nay trên SVĐQG Olympic và đội tuyển U17 Việt Nam đã vượt qua đội tuyển U17 Indonesia với tỷ số 4-3 ở loạt đá luân lưu 11m để giành HCĐ tại giải U17 Đông Nam Á 2007.

Theo tin điện của BHL đội tuyển U17 Việt Nam, trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng và đội hình xuất phát của chúng ta khuyết 3 vị trí do các thẻ vàng từ vòng ngoài.

Dù thi đấu cố gắng với mong muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút nhưng kết thúc thời gian thi đấu chính thức, hai đội hoà với tỷ số 1-1. Bàn thắng của tuyển U17 Campuchia được ghi ở phút 18 do công của Sahlan, bàn gỡ hoà của U17 Việt Nam được ghi bởi Quách Tân ở phút 29. Phút 84, Hoàng Thịnh bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với đội bạn.

Hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11m. Trong khi các chân sút của tuyển U17 Việt Nam thực hiện khá chính xác thì Indonesia lại tỏ ra kém may mắn. Chiến thắng 4-3 đã giúp tuyển U17 Việt Nam giành HCĐ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Đội U17 Việt Nam đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị nên đã không thể bảo vệ thành công chức Vô địch năm ngoái đã giành được. Qua giải đấu này, chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều.

Đây là giải đấu khá vất vả vì yếu tố thời tiết không thuận lợi. Vào buổi sáng trời nóng còn chiều thì mưa”.

Trong khi đó, HLV Urias của U17 Indonesia thì nói: “Thật tệ khi chúng tôi đã không thể làm được gì ở loạt đá luân lưu 11m. Trong khi Việt Nam lại làm được chỉ với 10 người. Họ xứng đáng với chiến thắng này”.

Trận chung kết giữa U17 Thái Lan với U17 Lào diễn ra lúc 15h00.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM