Top 5 mục tiêu của bóng đá Việt Nam năm 2013

Trong năm 2013, bóng đá Việt Nam có rất nhiều mục tiêu cần hoàn thành. Theo quan điểm của báo Bóng đá, có 5 cái đích quan trọng nhất mà chúng ta cần phải chinh phục.

Top 5 mục tiêu của BĐVN năm 2013

1. Mơ vàng SEA Games

SEA Games 27 sẽ khai mạc vào ngày 11/12/2013 tại Myanmar. Không nói thì ai cũng biết, bóng đá Việt Nam đang khát khao giành tấm HCV SEA Games sau khi đã lên ngôi đầu tại AFF Suzuki Cup 2008. Để thực hiện tham vọng lớn, VFF sẽ dành cho ĐT U23 QG những điều kiện tốt nhất. Tại SEA Games 27, ĐT U23 Việt Nam có cuộc chuyển giao về lực lượng, nhưng với kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, hy vọng rằng, bóng đá Việt Nam sẽ thực hiện được giấc mơ vàng.

2. Chọn được tướng tài

Sau AFF Suzuki Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng chia tay ĐT Việt Nam. Nhiệm vụ của VFF là phải tìm kiếm được một HLV có đủ bản lĩnh nhằm hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games. Đáng nói, VFF sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược sử dụng HLV nội cho ĐTQG cũng như ĐT U23 QG với điều kiện không kiêm nhiệm. Rất có thể, ngay trong tháng 1/2013, danh tính HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ được công bố. Hiện VFF đã có được một số ứng viên, trong đó, HLV Hoàng Anh Tuấn (ảnh bên) được xem là gương mặt sáng giá nhất.

3. Tìm động lực thành công từ Asian Cup

Vòng loại Asian Cup 2015 sẽ diễn ra từ ngày 6/2/2013-5/3/2014. ĐT Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đối thủ Uzbekistan, Hongkong (Trung Quốc) và UAE. Đây là những đội bóng rất mạnh, nhưng đến với sân chơi này, nếu thể hiện được sức mạnh đích thực, ĐT Việt Nam có thể tạo được bất ngờ. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam coi sân chơi này là cơ hội để các tuyển thủ U23 giải mã bản thân và hoàn thiện mình nhằm hướng đến mục tiêu quan trọng nhất trong năm là SEA Games 27.

4. Bảo vệ ngôi Hậu

ĐTQG nữ đang là đương kim vô địch ĐNÁ. Năm 2013, các cô gái vàng Việt Nam có rất nhiều mục tiêu cần hoàn thành. ĐTQG nữ sẽ tham dự AFF Cup (24/9-6/10), SEA Games 27 (tháng 12/2013) và vòng loại Asian Cup 2014 (14-28/5). Nhiệm vụ của ĐTQG nữ là bảo vệ ngôi Hậu ở ĐNÁ và giành vé đến VCK Asian Cup 2014. Với những gì đang có cùng sự chuẩn bị tích cực ngay từ đầu năm 2013, hy vọng rằng, các cô gái vàng của chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

5. V-League “vượt bão”

Bóng đá Việt Nam đang có những biến động mạnh. Điều này ảnh hưởng đến quy mô của V-League. Giải đấu này diễn ra từ ngày 2/3- 26/8/2013 với sự tham dự của 12 đội. Hy vọng rằng, đứng trước khó khăn, V-League với sự điều hành của VPF, chỉ đạo từ VFF sẽ vượt qua giông bão, cập bến an toàn. V-League sẽ tiếp tục là một giải đấu hấp dẫn trong khu vực. Thành công của sân chơi này sẽ tạo động lực cho sự ổn định và phát triển của cả nền bóng đá.