Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trúng cử vào BCH LĐBĐ châu Á (AFC) nhiệm kỳ 2011-2015

Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã chính thức trở thành ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ châu Á (AFC) sau cuộc bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội AFC lần thứ 24 -nhiệm kỳ 2011-2015- diễn ra hôm nay (6/1) tại Doha-Qatar.

06/01/2011 00:00:00

Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã chính thức trở thành ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ châu Á (AFC) sau cuộc bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội AFC nhiệm kỳ 2011-2015 diễn ra hôm nay (6/1) tại Doha-Qatar.

 

Đại hội AFC lần thứ 24

TTK Trần Quốc là 1 trong 6 ứng cử viên của khu vực Đông Nam Á được Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) giới thiệu tham gia ứng cử vào BCH AFC nhiệm kỳ 2011-2015. Tuy nhiên, do đương kim chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi rút khỏi cuộc đua vì trúng cử vào BCH FIFA tại cuộc bầu cử diễn ra trước đó, nên chỉ còn lại 5 ứng cử viên tranh 3 suất ghế của khu vực Đông Nam Á vào BCH AFC. Với số phiếu lần lượt là 30, 33 và 23, TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, TTK LĐBĐ Singapore Lee Boo Aun Winston và Chủ tịch LĐBĐ Myanmar Zaw Zaw đã giành chiến thắng trước ông Nurdin Halid – Chủ tịch LĐBĐ Indonesia và ông Francisco Kalbuadi – Chủ tịch LĐBĐ Đông Timor để góp mặt trong BCH AFC nhiệm kỳ 2011-2015.

 

Ở các vị trí chủ chốt, không có bất ngờ khi ứng cử viên duy nhất cho chức chủ tịch AFC nhiệm kỳ 2011-2015 là ông Mohamed Bin Hammam đã tiếp tục được tin tưởng nắm giữ vị trí cao nhất trong ngôi nhà của bóng đá châu Á. Chủ tịch AFC cũng sẽ nghiễm nhiên chiếm được một vị trí trong Ban chấp hành FIFA để đảm bảo đại diện của AFC luôn sở hữu 1 ghế tại cơ quan cao nhất của FIFA

 

Sát cánh cùng Chủ tịch AFC Bin Hammam trong nhiệm kỳ 4 năm là 4 Phó chủ tịch AFC gồm: Ganesh Thapa (Nepal), Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah (Malaysia),  Zhang Jilong (Trung Quốc) và Yusof Al Serkal (UAE).

 

Trong khi đó, với việc giành chiến thắng trước Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Chung Mong-joon trong cuộc đua tới vị trí Phó chủ tịch FIFA, Hoàng tử Ali Bin Al Hussein (hiện đang nắm giữ chức chủ tịch LĐBĐ Jordan) đã trở thành nhân vật trẻ tuổi nhất trong lịch sử được góp mặt tại cơ quan quyền lực tối cao của FIFA (35 tuổi).

TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn

 

Sự kiện TTK Trần Quốc Tuấn trúng cử vào BCH AFC cũng là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập AFC bóng đá Việt Nam sẽ có đại diện tham dự vào cơ quan điều hành của LĐBĐ châu Á. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam đang ngày càng có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của bóng đá khu vực cũng như châu lục và được các tổ chức này ghi nhận. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến công tác đối ngoại đã có những thay đổi tích cực, đem đến những thuận lợi cho bóng đá nước nhà, điển hình là trong mấy năm gần đây Việt Nam luôn được AFF, AFC tín nhiệm giao quyền đăng cai tổ chức vòng chung kết AFF Cup 1998, 2004 và 2010, Asian Cup 2007 (nam) và 2008 (nữ), các giải bóng đá trẻ như U16, U17, U19 Đông Nam Á…

 

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn hiện đang là Giám sát AFC, Uỷ viên ban Tầm nhìn châu Á AFC, Uỷ viên Hội đồng AFF, Uỷ viên Ban thi đấu AFF. 

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI AFC LẦN THỨ 24 – NHIỆM KỲ 2011-2015

 

Chủ tịch AFC:

Mohamed Bin Hammam (Qatar)

 

Phó chủ tịch FIFA:

HRH Prince Ali Bin Al Hussein (Jordan)

 

Ủy viên BCH FIFA:

Vernon Manilal Fernando (Sri Lanka)

Worawi Makudi (Thái Lan)

 

Phó Chủ tịch AFC:

Yusof Al Serkal (UAE)

Zhang Jilong (Trung Quốc)

Ganesh Thapa (Nepal)

HRH Tengku Abdullah Sultan Ahmed Shah (Malaysia)

 

Thành viên nữ BCH AFC (dành cho khu vực Nam Trung Á)

Mahfuza Akhter (Bangladesh)

 

Ủy viên Ban chấp hành AFC:

H.E. Shk. Ali Bin Khalifa Al Khalifa (Bahrain)

Dr Hafez I. Al Medlej (Saudi Arabia)

Sayyid Khalid Hamed Al Busaidi (Oman)

Praful Patel (India)

Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat (Pakistan)

Ali Azim (Maldives)

Lee Boo Aun Winston (Singapore)

Trần Quốc Tuấn (Việt Nam)

Zaw Zaw (Myanmar)

Ganbold Buyannemekh (Mongolia)

Kohzo Tashima (Japan)

Richard K. Lai (Guam)