Toạ đàm về kết quả thi đấu của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 24: Nhìn thẳng vào thất bại

Sáng nay (21/12), tại Trụ sở LĐBĐVN, Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã chủ trì cuộc toạ đàm về kết quả thi đấu của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 24…

21/12/2007 00:00:00
(VFF) Sáng nay (21/12), tại Trụ sở LĐBĐVN, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du Lịch kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã chủ trì cuộc toạ đàm về kết quả thi đấu của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 24.

Cuộc toạ đàm có sự tham dự của đại diện Ban khoa giáo TƯ, đại diện lãnh đạo Đoàn TTVN tại SEA Games 24, lãnh đạo LĐBĐVN, đại diện Hội đồng HLVQG, BHL đội tuyển U23 Việt Nam, đại diện một số phòng ban chức năng của cấp Điều hành LĐBĐVN và đông đảo phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình. Cuộc toạ đàm còn có sự hiện diện của đại diện các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam là đội trưởng Lê Công Vinh, tiền vệ Mai Tiến Thành và hậu vệ Mai Xuân Hợp.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại Toạ đàm – Ảnh: Đức Trọng.

Phát biểu khai mạc buổi toạ đàm, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du Lịch kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh rằng việc tổ chức toạ đàm là rất quan trọng và cần thiết sau mỗi giải đấu lớn của đội tuyển. Trong bối cảnh ĐT U23 Việt Nam vừa thất bại nặng nề tại SEA Games 24 thì việc cùng nhau phân tích, tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội tuyển sẽ giúp những người làm bóng đá rút ra những bài học kinh nghiệm, để từ đó có giải pháp, có chiến lược đúng đắn cho bóng đá Việt Nam trước khi bước vào những nhiệm vụ mới.

Chính vì ý nghĩa đó, sau khi lắng nghe  báo cáo về kết quả thi đấu của ĐT U23 Việt Nam do HLV Mai Đức Chung trình bày cũng như báo cáo về quá trình chuẩn bị trong năm 2007 của ĐT U23 Việt Nam do Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp trình bày, trên tinh thần trung thực – khách quan – trách nhiệm, các đại biểu tham sự toạ đàm đã chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp tích cực, có tính xây dựng cao và thẳng thắn nhìn thẳng, đi sâu, phân tích kỹ những nguyên nhân dẫn đến việc ĐT U23 thất bại tại SEA Games 24, trong đó nhấn mạnh rằng hành trình chuẩn bị của ĐT U23 Việt Nam là không đúng phương pháp khoa học khiến đội tuyển mất điểm rơi phong độ tại SEA Games 24. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng không có sự chuẩn bị phù hợp với lịch thi đấu của SEA Games 24, thể lực không đảm bảo do phải thi đấu quá tải với mật độ dày và do sự chồng chéo giữa ĐTQG và Olympic QG nên đã dẫn đến tình trạng cầu thủ càng đá càng yếu, không còn khả năng tranh chấp trên sân.

Quang cảnh buổt toạ đàm – Ảnh: Đức Trọng.

Ngoài ra, theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá tại cuộc toạ đàm, trong thất bại của ĐT U23 Việt Nam việc giao toàn quyền quyết định cho HLV A.Riedl cũng như việc giao cả 3 đội tuyển là ĐTQG, Olympic QG và U20 QG cho HLV A.Riedl là một quyết định sai lầm. Vì vậy, một trong những giải pháp đầu tiên được đưa ra để khôi phục sức mạnh cho bóng đá Việt Nam đó chính là việc xây dựng các đội tuyển một cách tách bạch cả về lực lượng cầu thủ cho đến thành phần BHL để thực hiện các mục tiêu khác nhau, tránh chồng chéo gây quá tải cho các cầu thủ. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, những cầu thủ nào xuất sắc trong độ tuổi Olympic vẫn hoàn toàn có thể khoác áo của ĐTQG.

Trước khi kết thúc buổi toạ đàm, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: SChúng ta đã nghe các báo cáo về quá trình chuẩn bị và kết quả thi đấu của ĐT U23 tại SEA Games 24, đã lắng nghe và tham gia phát biểu ý kiến, phân tích, đánh giá, đã thấy nỗi đau mà chúng ta phải trả giá. Sau thấy bại vừa qua của ĐT U23 Việt Nam, bản thân lãnh đạo Liên đoàn đã tự kiểm điểm nghiêm khắc và tiếp thu ý kiến phê bình. Phải nhận trách nhiệm thì mới sửa sai được. Tôi mong rằng những cuộc toạ đàm như thế này sẽ được duy trì sau mỗi giải đấu của đội tuyển, để phân tích mổ xẻ những nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại, trên cơ sở đó xây dựng lộ trình đúng đắn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam⬝.

Chủ tịch HĐHLVQG Nguyễn Sỹ Hiển phát biểu tại cuộc toạ đàm – Ảnh: Đức Trọng.

Một số ý kiến đáng chú ý của các chuyên gia

HLV Mai Đức Chung: SĐT U23 Việt Nam đã không có sự chuẩn bị tốt về thể lực, càng đá càng xuống sức. Các cầu thủ bị quá tải và thi đấu không đạt yêu cầu dù rằng rất quyết tâm. Trong giai đoạn chuẩn bị, nhiều trụ cột bị chấn thương và không lấy lại phong độ tốt nhất. Bên cạnh đó, giờ tập luyện khác với giờ thi đấu cũng khiến cho các cầu thủ không phát huy được khả năng của mình. HLV Riedl cũng không cởi mở với những đóng góp của BHL người Việt, dẫn tới những sai lầm⬝.

Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp: SKế hoạch chuẩn bị của đội tuyển gặp nhiều khó khăn. Nhiều cầu thủ U23 nằm trong danh sách ĐTQG và phải thi đấu với mật độ dày, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, giảm sút phong độ khi bước vào SEA Games 24..⬝

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: SThất bại của đội tuyển là trách nhiệm của Thường trực liên đoàn. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học cho năm 2008, tránh lặp lại sai lầm như việc giao toàn quyền 3 đội tuyển cho 1 HLV trưởng..⬝

Phó đoàn TTVN, Uỷ viên HĐHLVQG Phạm Ngọc Viễn: STrạng thái sung sức thể thao của đội tuyển rơi vào Asian Cup 2007. Lẽ ra cần phải có sự chuẩn bị để giúp cầu thủ lấy lại trạng thái đỉnh cao, nhưng chúng ta không thực hiện được điều đó⬝.

Chuyên gia bóng đá Trần Duy Long: SCó một thực trạng là hiện nay các vị trí chủ chốt trong đội hình các CLB đều do cầu thủ nước ngoài nắm giữ. Khi tập trung đội tuyển, tìm được người xuất sắc ở những vị trí ấy là điều rất khó bởi cầu thủ nội chỉ ở vai phụ tại các CLB. Chúng ta nên xem xét kỹ vấn đề này. Đó là một điều rất quan trọng⬝.

Phó Chủ tịch Hội đồng HLVQG Trần Văn Phúc: SLĐBĐVN phải tập hợp đầu tư cho các đội tuyển từ U17, U19, U21 thì lứa U23 và ĐTQG mới mạnh lên được. Phải xây dựng phong cách chuyên nghiệp cho các cầu thủ. Phải quan tâm đến vấn đề học văn hóa cho các cầu thủ. Tôi thấy nhiều cầu thủ U23 Việt Nam thậm chí chưa học hết lớp 12. Điều này chúng ta cần phải xem xét⬝.

Chủ tịch HĐHLVQG Nguyễn Sỹ Hiển: SCần xác định rõ mục tiêu để xây dựng lộ trình chuẩn bị cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề đào tạo HLV, cầu thủ, xây dựng lực lượng. Hiện nay, tôi thấy rằng đa phần HLV trong nước làm việc theo kiểu kinh nghiệm chủ nghĩa. Đó là điều chúng ta cần lưu tâm và phải có kế hoạch đầu tư, nâng cao chất lượng trong công tác huấn luyện⬝.

VFF