Tòa án thể thao (CAS) không thụ lý hồ sơ khiếu nại của CLB Sài Gòn United

26/11/2009 00:00:00

Ngày 26 tháng 10 năm 2009, ông Hồ Thanh Hải đại diện được uỷ quyền của CLB bóng đá Sài Gòn United đã gửi đơn khiếu nại lên Toà án thể thao quốc tế (CAS) – có trụ sở tại Thuỵ Sỹ yêu cầu giải quyết tranh chấp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB Saigon United vì CLB cho rằng một số cán bộ, tổ chức thuộc VFF đã có những quyết định không công bằng, đi ngược lại các quy định của VFF, FIFA gây thiệt hại nghiêm trọng cho CLB Sài Gòn United và đề nghị bãi bỏ các quyết định của VFF dẫn đến việc loại đội Sài Gòn United khỏi giải hạng nhất quốc gia – Cúp SINO 2009 và bồi thường cho CLB.

 

Căn cứ vào hồ sơ khiếu nại của CLB Sài Gòn United, ngày 4/11/2009 CAS đã chuyển văn bản đến VFF và ngày 6/11/2009 VFF đã có văn bản chính thức nêu quan điểm về sự việc trên (trích):

 

“Điều 11, Điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 31 tháng 10 năm 2009 quy định:

 

“1. Các tổ chức thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cán bộ hoặc cầu thủ của các tổ chức thành viên đó, đại diện cầu thủ, đại diện trận đấu có quyền kiến nghị hoặc khiếu nại những vấn đề chưa thoả đáng lên các cơ quan có thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để được giải quyết theo quy định của Điều lệ này và các quy định có liên quan của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

 

2. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thành lập cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, quản lý và điều hành. Liên đoàn bóng đá Việt Nam công nhận và đảm bảo sự công nhận của các tổ chức thành viên, đơn vị và cá nhân thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam đối với thẩm quyền của FIFA trong việc giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài ; thẩm quyền của CAS trong việc giải quyết các khiếu nại đối với quyết định do cơ quan có thẩm quyền của FIFA ban hành.

 

3. Tất cả các quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam, AFF, AFC, FIFA và CAS có giá trị bắt buộc thi hành đối với tất cả các tổ chức thành viên, đơn vị và cá nhân có liên quan.

 

4. Bất kỳ vi phạm nào đối với Điều này sẽ bị xử phạt theo quy định của Điều lệ. 

 

“Khiếu nại của CLB bóng đá Sài Gòn United đã được giải quyết. Theo các quy định của Điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Quy chế kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Quy chế giải quyết khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Điều lệ tổ chức giải thì CLB bóng đá Sài Gòn United không thể tiếp tục khiếu nại lên CAS”.

 

Ngày 23 tháng 11 năm 2009, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được văn bản của CAS về sự việc nói trên với nội dung như sau (trích) – một bản sao cũng đã được CAS gửi  cho Sài Gòn United:

 

“Tôi đề cập đến văn bản gửi CLB Sài Gòn United ngày 28 tháng 10 năm 2009, qua đó được thông báo rằng, trong trường hợp không có điều khoản nào trong Điều lệ của VFF định rõ quyền phán xử của CAS, hoặc VFF biểu thị sự đồng ý đối với phán xử của CAS, CAS không thể bắt đầu bất cứ thủ tục phán xử nào.

 

Điều 11 điều lệ của VFF không định rõ phán xử của CAS trong các tranh chấp nội bộ. Đề cập duy nhất đến CAS chỉ có liên quan đến khiếu nại các quyết định của FIFA, FIFA có quyền phán xét để giải quyết các tranh chấp quốc tế.

 

Sự đề cập nói trên về Điều lệ của FIFA không thể coi như là trực tiếp và biểu thị thẩm quyền CAS đối với các tranh chấp nội bộ vì tranh chấp về bản chất được coi là tranh chấp nội bộ.

 

Do vậy, không có điều khoản nào trong Điều lệ của VFF định rõ quyền phán xử của CAS, hoặc VFF biểu thị sự đồng ý đối với phán xử của CAS, CAS không thể bắt đầu bất cứ thủ tục phán xử nào”.

Nguồn: VFF