Vòng loại thứ nhất giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019 (bảng F): Thắng đậm Li-băng 7-0, Việt Nam rộng cửa đi tiếp

12h30 hôm nay (21/9), đội tuyển U16 nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 bảng F tại vòng loại thứ nhất giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019 gặp U16 nữ Li-băng diễn ra tại Bangladesh. Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Mai Lan tiếp tục có chiến thắng đậm 7-0 để giành trọn 3 điểm với cơ hội đi tiếp rộng mở.

Đội hình xuất phát của U16 nữ Việt Nam trong trận đấu gặp U16 nữ Li-băng

Sau 2 trận thắng đậm đầy thuận lợi, U16 nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 với đội hình đang có phong độ tốt nhất. Sự thay đổi duy nhất ở hàng tiền đạo với sự có mặt của Nguyễn Thị Thuỳ Phương (14). HLV trưởng Mai Lan tiếp tục yêu cầu các học trò giữ vững cự li đội hình, bình tĩnh cầm bóng và phối hợp tấn công, khai thác các cơ hội từ 2 cánh. 

Trước đối thủ Li-băng có tầm vóc đồng đều, cũng đã có 2 trận thắng đậm trước Bahrain và UAE, các cầu thủ nữ Việt Nam nhập cuộc đầy thận trọng. Thế trận được duy trì khá cân bằng trong khoảng 15 phút đầu hiệp 1. Phút 20, từ tình huống tranh chấp, cầu thủ đối phương phạm lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm giúp U16 nữ Việt Nam được hưởng penalty. Không bỏ lỡ cơ hội, đội trưởng Vũ Thị Hoa (8) đã thực hiện thành công cú sút phạt, mở tỉ số 1-0 cho đội Việt Nam. Cũng từ thời điểm này, các cầu thủ áo đỏ là đội nắm quyền kiểm soát bóng, liên tục gây áp lực bên phần sân đối phương và sớm có bàn thắng nâng đôi cách biệt 2-0 cũng chính do đội trưởng Vũ Thị Hoa (8) thực hiện. 

Sau 2 bàn thua, các cầu thủ U16 nữ Li-băng cố gắng tổ chức lại đội hình hòng lấy lại thế cân bằng nhưng đều không thành công trước các đợt lên bóng dồn dập từ phía đội bóng áo đỏ. Trong 2 phút 35 và 37 của hiệp 1, lợi dụng hàng phòng ngự đối phương lơ là kèm người, các học trò HLV Mai Lan tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng, nâng tỉ số lên 4-0.

Sang hiệp 2, Trần Nhật Lan (9) và Bùi Thị Thương (11) được tung vào sân tăng cường sức mạnh hàng công. Sự điều chỉnh của HLV Mai Lan nhanh chóng phát huy tác dụng khi đội Việt Nam có thêm 3 bàn thắng do công của Phan Thị Ngọc Trâm (18) và 2 cầu thủ vào sân Trần Nhật Lan và Bùi Thị Thương. Như vậy, với chiến thắng thuyết phục 7-0, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dành trọn 6 điểm với cơ hội lớn để đi tiếp. 

Ngày 23/9 tới, U16 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà U16 nữ Bangladesh diễn ra lúc 16h30.  

Đội hình xuất phát của U16 nữ Việt Nam trong trận đấu với U16 nữ Li-băng (21/9): Thủ môn Đào Thị Kiều Oanh (1), hậu vê Ngô Thị Thư (2), Ung Thị Mỹ Trinh (21); các tiền vệ Lê Thị Bảo Trâm (5), Đỗ Thị Nhi (12), Hồ Thị Kim Én (19); các tiền đạo Nguyễn Thị Như Quỳnh (6), đội trưởng Vũ Thị Hoa (8), Đặng Thanh Thảo (10), Nguyễn Thị Thuý Phương (14), Phan Thị Ngọc Trâm (18).

Ghi bàn: Vũ Thị Hoa (8) 20′,24′,35′; Đặng Thanh Thảo (10) 37′; Phan Thị Ngọc Trâm (18) 62′, Trần Nhật Lan (9) 82′, Bùi Thị Thương (11) 84′

>>>LỊCH THI ĐẤU