Tiền vệ Tuấn Anh (HA.GL): "Tôi không muốn lỡ hẹn với VCK U23 châu Á"

Tiền vệ Tuấn Anh đã có mặt ở Hà Nội để hội quân với các đồng đội U23 Việt Nam. Tuy khá mệt sau chặng bay dài nhưng cầu thủ này tỏ ra rất háo hức khi được tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Toshiya Miura.

Tuấn Anh bước ra từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) trưa qua (8/12)

– Cảm nhận của Tuấn Anh như thế nào sau 1 tuần thử việc và hiện đang chuẩn bị hội quân với U23 Việt Nam?
 
Tôi cảm thấy khá mệt sau một chặng đường di chuyển dài. Tuy nhiên, khi nghĩ sắp gặp gỡ các đồng đội ở U23 Việt Nam thì tôi cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Hiện tại tôi đang nóng lòng hội quân với đội tuyển.
 
– Quá trình 1 tuần thử việc ở đội Yokohama của Tuấn Anh diễn ra như thế nào?
 
Trong quá trình thử việc 1 tuần, đội Yokohama đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp tôi được tập luyện một cách tốt nhất. Từ lúc sang đấy, gần như ngày nào tôi cũng tập, có duy nhất một ngày được nghỉ. Tôi cảm thấy mình học hỏi được khá nhiều ở môi trường bóng đá Nhật Bản. 
 
– Lần đầu tiên xuất ngoại mà phải tự sinh hoạt, tự giao tiếp rồi tự thử việc. Tuấn Anh có cảm thấy khó khăn không?
 
Tôi chỉ biết mình đã cố gắng hết sức có thể. Còn chuyện đến đâu thì cũng chưa biết (cười). – Tuấn Anh nhận xét thế nào về cầu thủ Yokohama?
 
Đa số họ đều có kỹ thuật cá nhân tốt, lối chơi tư duy hiện đại. Tôi chưa thể nói ra chính xác ai là người mà tôi ấn tượng nhất. Dù sao tôi mới chỉ thử việc 1 tuần nên cũng mới chỉ đưa ra nhận định như vậy. 
 
– Theo đánh giá chủ quan từ cá nhân thì Tuấn Anh có cảm thấy chuyến đi thử việc của mình thành công?
 
Lúc này thì tôi cũng chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể. Tuy vậy, cá nhân tôi cảm thấy rất vui khi đã cố gắng hết mình. 
 
– Tuấn Anh có thể bật mí một số thông tin về hợp đồng giữa Yokohama và HA.GL được không?
 
Hiện tại thì tôi cũng chưa biết rõ nhiều.
 
Tuấn Anh trả lời phỏng vấn ngay tại sân bay Nội Bài
 
– Nếu có thể so sánh giữa môi trường bóng đá Việt Nam và Nhật Bản thì Tuấn Anh nghĩ thế nào?
 
Thực sự tuy là J.League 2 nhưng họ rất chuyên nghiệp, từ điều kiện sân bãi đến các cầu thủ. Lối chơi, cách tư duy và thể chất của họ rất là tốt. 
 
– Tuấn Anh có cảm thấy mình phù hợp với môi trường bóng đá Nhật Bản?
 
Tôi nghĩ mình phải cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể tiếp cận với nền bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản. Lối chơi của họ thực sự hiện đại. 
 
– Hồi tháng 3 Tuấn Anh đã không thể chơi trọn vẹn các trận ở vòng loại U23 châu Á, rồi đến SEA Games 28 lại lỡ hẹn vì chấn thương. Vậy ở lần này, Tuấn Anh kỳ vọng điều gì?
 
Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mục tiêu của tôi là cùng các bạn đi thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau (tại Qatar – PV). 
 
– Tuấn Anh có cảm thấy lo ngại gì không, về thể lực cá nhân hay điều kiện khí hậu tại Hà Nội chẳng hạn? 
 
Tôi nghĩ có lẽ là sự thay đổi đột ngột khí hậu (ở Yokohama lạnh hơn -PV). Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, mình sẽ phải cố gắng thích nghi với điều đó. 
 

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM