Tiền vệ Minh Phương: 'Brazil hoặc Tây Ban Nha sẽ lên ngôi'

“Đó là 2 đội bóng mạnh nhất thời điểm hiện tại bây giờ và có thể họ sẽ là những đội bóng lọt vào trận cuối cùng.

Tiền vệ Minh Phương dự đoán ngôi vô địch World Cup 2014 sẽ thuộc về Brazil hoặc Tây Ban Nha

Tôi đánh giá cao nhất dàn cầu thủ mà Brazil và Tây Ban Nha đang sở hữu. 2 đội có thực lực đồng đều là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại ở nhiều vị trí. Brazil có ưu thế lớn hơn nhờ được thi đấu trên sân nhà với sự cuồng nhiệt của hàng triệu CĐV nhà. 

Còn Tây Ban Nha, hàng tiền vệ của họ sẽ tạo nên sự khác biệt. Họ có những cái đầu ưu việt như Iniesta hay Xavi ở giữa sân. Trong bóng đá hiện đại, hàng tiền vệ năng động có thể sẽ quyết định nhiều đến kết quả trận đấu. Nó như trái tim, buồng phổi của cả đội bóng.

Brazil có nhiều khả năng giữ lại chức vô địch trên sân nhà nếu Neymar thể hiện đúng phong độ. Cầu thủ này sở hữu kỹ thuật khá toàn diện. Neymar có thể đá phạt, có thể sút tốt penalty nên cơ hội có thể được các đồng đội trao cả cho cầu thủ này. Tôi cũng đáng giá cao khả năng Neymar đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014.

Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ ngoài 2 đội bóng đã nêu thì những đội có truyền thống như Hà Lan, Italia sẽ đi sâu. Hà Lan đang có đội hình chất lượng. Còn Italia có thể chậm chạp khởi đầu nhưng càng tiến sâu, họ càng tỏ ra bản lĩnh. Tôi rất thích những tiền vệ chơi cùng vị trí với mình như Pirlo, Sneijder, Iniesta hay Xavi. Họ có những phẩm chất đặc biệt mà nhiều cầu thủ khác phải học hỏi. Hà Lan và Italia có thể sẽ làm nên điều bất ngờ.

Tôi không đánh giá cao khả năng đi sâu của Argentina. Đội bóng này có nhiều ngôi sao nhưng tôi thấy họ chơi chỉ dựa theo ngẫu hứng. Nếu gặp đội bóng tinh quái phá được lối đá đó, Argentina sẽ sớm dừng bước. Messi không phải ở CLB Barcelona nên cũng khó cho anh ấy nhận được sự hậu thuẫn tốt từ đồng đội. Argentina không có những tiền vệ sáng tạo giỏi như Iniesta hay Xavi. Ở Argentina, Messi phải hoạt động độc lập và phải làm chim mồi cho đồng đội ghi bàn.

 
ĐKVĐ Tây Ban Nha cũng là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch tại World Cup 2014

Kỳ World Cup 2014, tôi hơi tiếc vì chúng tôi không thể thức để xem bóng đá với nhau, bởi lẽ giải VĐQG vẫn diễn ra như bình thường. Vì tập luyện nặng nên chúng tôi cố gắng lắm cũng chỉ xem được trận đấu lúc 23h rồi đi ngủ, chuẩn bị cho bữa tập ngày hôm sau. 

Nếu có thời gian, tôi sẽ xem lại các trận đấu diễn ra vào đêm khuya. Với các cầu thủ, được xem màn thể hiện đỉnh cao của các đội bóng hàng đầu thế giới là điều cần thiết. Chúng tôi sẽ có những bài học kinh nghiệm thêm cho mình”.

Nguồn: TTVH