Tiến tới giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2015

Ngày 1/5 tới, Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 do Việt Nam đăng cai tổ chức, với sự quy tụ của 8 đội tuyển sẽ chính thức khởi tranh trên SVĐ Thống Nhất – TP.HCM.

Việt Nam và những dấu mốc lịch sử

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á là sân chơi dành cho các đội tuyển bóng đá nữ trong khu vực do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức từ năm 2006. Ban đầu giải dự kiến tổ chức 02 năm/lần xen kẽ những năm không có SEA Games, nhưng sau đó để tăng cường thi đấu cọ xát cho các đội tuyển nữ, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chuyển sang tổ chức thường niên.

Giải đấu đầu tiên được AFF giao quyền đăng cai tổ chức cho Việt Nam với sự tham dự của 4 đội tuyển: chủ nhà Việt Nam, Đài Bắc Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar. Ngay tại giải đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã đăng quang Vô địch.

Trong 7 lần giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á được tổ chức, Việt Nam được giao trọng trách nước chủ nhà 3 lần (2006, 2008 và 2012) và lên ngôi vô địch 2 lần vào các năm 2006 và 2012.

Kể từ năm 2013, với việc tham dự của những đội khách mời như U19 Australia và Nhật Bản, chất lượng của giải đã được nâng lên rõ rệt. Cũng tại giải đấu đó, mặc dù 2 đội khách mời lần lượt giành ngôi Vô địch (Nhật Bản) và Á quân (U19 Australia) nhưng với danh hiệu giải Ba toàn giải, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao tại khu vực Đông Nam Á.

Bước sang năm thứ 8 (2015), với kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện bóng đá quốc tế không chỉ khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục được AFF tín nhiệm tổ chức giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 với địa điểm quen thuộc SVĐ Thống Nhất – TP Hồ Chí Minh.

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015: Anh tài hội ngộ

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 quy tụ 7 đội mạnh tại khu vực, gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào. Với mục đích tăng cơ hội thi đấu cọ xát và chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ vô địch Thế giới, Australia đã cử đội bóng lứa U20 tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 với vai trò khách mời, nâng tổng số đội tham dự lên con số 8.

Với việc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 (SEA Games 28) không có môn bóng đá nữ, giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 tiếp tục khẳng định là đấu trường quan trọng, là sân chơi để các đội bóng cùng nhau tranh tài trong cuộc đua đến ngôi vô địch và là cữ dượt quan trọng trước khi tiếp tục chuẩn bị tham dự một đấu trường lớn khác trong năm, đó là vòng loại Olympic 2016.

Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Thái Lan đang có sự trẻ hóa mạnh mẽ với một kế hoạch lâu dài, hướng tới các đấu trường lớn như VCK Asian Cup nữ và VCK World Cup. Dưới sự dẫn dắt của HLV nữ Nueng Ru Tai đồng thời cũng là giám đốc kỹ thuật các đội tuyển nữ Quốc gia Thái Lan, đội tuyển nữ Thái Lan đã đạt được những thành tích ấn tượng như giành vé tham dự World Cup 2018. Với thành tích vô địch 1 lần (2011), 2 lần giành ngôi Á quân (2007 & 2009), Thái Lan thực sự là một đối thủ không thể xem thường đối với tuyển Việt Nam tại AFF Cup nữ sắp tới.

Với đối thủ Myanmar, lần gặp nhau gần nhất tại AFF Cup nữ 2013, Việt Nam đã đánh bại Myanmar 3-1 trong trận tranh giải Ba. Với thể lực khá dẻo dai, Myanmar luôn làm khó cho các đối thủ, trong đó có tuyển nữ Việt Nam với lối chơi thiên về sức mạnh.  

Những đối thủ còn lại của Việt Nam tại vòng bảng như Malaysia hay Phlippines cũng là những ẩn số không thể xem thường nếu muốn giành chiến thắng tuyệt đối.

Theo lịch thi đấu ở vòng đấu bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Myanmar (18h30 ngày 2/5), sau đó sẽ gặp Malaysia (18h30 ngày 4/5) và cuối cùng là Philippines (18h30 ngày 6/5).

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Trẻ hóa đội hình

Năm 2014, mặc dù để tuột tấm vé tham dự VCK Asian Cup nữ 2015 về tay Thái Lan, trong trận play-off vòng loại (tháng 5), nhưng tuyển nữ Việt Nam đã trả được “món nợ” này khi đánh bại Thái Lan tại Đại hội Thể thao Châu Á 2014 (Asiad 17), tổ chức tại Incheon – Hàn Quốc vào tháng 9. Không dừng lại ở đó, với việc tiến sâu và lọt vào bán kết môn bóng đá nữ Asiad 17, đồng nghĩa với việc đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo một dấu mốc trong lịch sử khi lần đầu tiên đứng trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục. Thành công này đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững thứ hạng 34 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA quí I/2015, thứ 7 tại khu vực Châu Á và chỉ đứng sau đối thủ cạnh tranh Thái Lan (thứ hạng 29) tại khu vực Đông Nam Á. Thành tích này được kỳ vọng sẽ tạo đà để các cầu thủ nữ phấn đấu đạt những thành công mới tại các đấu trường quốc tế.

Trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển biến tích cực của giải trẻ và giải nữ vô địch Quốc gia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng bước vào giai đoạn trẻ hóa lực lượng một cách mạnh mẽ. Cùng với lớp cầu thủ kỳ cựu như Đặng Thị Kiều Trinh (Quả bóng Bạc 2014), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Quả bóng Đồng 2014), Nguyễn Thị Muôn…, lớp cầu thủ trẻ như Nguyễn Thị Tuyết Dung (Quả bóng Vàng 2014), Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Nguyệt, Huỳnh Như hay Lê Hoài Lương (Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất 2014) cũng dần khẳng định được khả năng và vị trí của mình trong đội hình của tuyển nữ Quốc gia.

Giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2015: Tiếp tục chinh phục những đỉnh cao

Để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2015, từ ngày 16/4, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm. Danh sách 27 vận động viên được gọi lên đội tuyển là những gương mặt xuất sắc nhất từ các địa phương có phong trào bóng đá nữ phát triển mạnh nhất trong cả nước. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Norimatsu Takashi, đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước tiến mạnh mẽ về nhân sự và lối chơi mới.

Trong ngày nhậm chức của mình, ông Norimatsu Takashi lạc quan cho biết: “Với việc hợp tác chặt chẽ giữa 2 liên đoàn Quốc gia, và sự tin tưởng của LĐBĐVN khi mời tôi giữ cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Quốc gia, tôi cảm nhận được trọng trách và xứ mệnh của mình là phải giúp bóng đá nữ Việt Nam đạt được những thành công trong tương lai.

Cá nhân tôi từng có cơ hội xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại Asiad 17. Tôi nhận thấy đội tuyển nữ của các bạn rất có tiềm năng. Với khả năng và kinh nghiệm của bản thân, tôi muốn đem đến cho người hâm mộ Việt Nam một đội tuyển đầy sức sống, không thua kém các đối thủ trong khu vực cũng như cạnh tranh tại châu Á.

Với nhiệm vụ đầu tiên của đội tuyển nữ Quốc gia là giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á, tôi hy vọng sẽ cùng với đội tuyển nữ Quốc gia cố gắng hết mình để giành được thành tích tốt nhất”.

Sau gần 2 tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, hiện tại, thầy trò HLV Norimatsu Takashi đang đóng quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 27/4 tới, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ di chuyển vào Tp Hồ Chí Minh để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015.

Nhận định về các đối thủ của đội tuyển Viêt Nam, HLV trưởng Takashi lạc quan cho biết: “Mặc dù chưa biết nhiều về bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á nhưng qua tìm hiểu, tôi đã có một số thông tin nhất định về các đối thủ. Thái Lan và Myanmar đã có truyền thống từ trước và chắc chắn sẽ là hai đối thủ đáng gờm với chúng ta. Nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi hết mình qua từng trận đấu với các đối thủ còn lại, đặc biệt là U20 Australia, một đội bóng có ưu thế chiều cao và thể lực. Tôi xác định trận đấu đầu tiên gặp Myanmar là quan trọng nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng.

Trong những ngày tập luyện vừa qua, thông qua các bài tập, tôi muốn nâng cao thể lực và khắc phục những nhược điểm mà các cầu thủ nữ Việt Nam đang mắc phải. Với nhiệm vụ đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, cá nhân tôi đặt mục tiêu vô địch để cùng các học trò cố gắng và phấn đấu”.

GIẢI BĐ NỮ VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2015 – MỘT SỐ THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý: 

Kết quả bốc thăm giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015: 

Bảng A: Thái Lan, U20 Australia, Indonesia, Lào. 

Bảng B: Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Philippines. 

Thời gian thi đấu: – Vòng bảng: Từ ngày 1/5 đến 6/5 – Bán kết: Ngày 8/5 – Chung kết: Ngày 10/5

Địa điểm thi đấu: – SVĐ Thống Nhất – TP Hồ Chí Minh 

Tất cả các trận đấu tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 sẽ được mở cửa tự do để khán giả có thể vào sân theo dõi.

 

BẢNG A

BẢNG B

Thái Lan

Việt Nam

U20 Australia

Myanmar

Indonesia

Malaysia

Lào

Philippines

 

 

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2015

NGÀY

ĐỊA ĐIỂM

GIỜ

TRẬN ĐẤU

KẾT QUẢ

1/5

 

SVĐ Thống Nhất

16h00

Thái Lan – U20 Australia

 

SVĐ Thống Nhất

18h30

Indonesia – Lào

 

2/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Malaysia – Philippines

 

SVĐ Thống Nhất

18h30

Việt Nam – Myanmar

 

3/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

U20 Australia – Lào

 

SVĐ Thống Nhất

18h30

Indonesia – Thái Lan

 

4/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Myanmar – Phlippines

 

SVĐ Thống Nhất

18h30

Malaysia – Việt Nam

 

5/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Lào – Thái Lan

 

SVĐ Thống Nhất

18h30

U20 Australia – Indonesia

 

6/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Myanmar – Malaysia

 

SVĐ Thống Nhất

18h30

Phlippines – Việt Nam

 

7/5/2015 Nghỉ

8/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

BK1: Nhất bảng A – Nhì bảng B

 

SVĐ Thống Nhất

19h30

BK2: Nhất bảng B – Nhì bảng A

 

9/5/2015 Nghỉ

10/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Tranh giải Ba: Thua BK1 – Thua BK2

 

SVĐ Thống Nhất

19h00

Chung kết: Nhất BK1 – Nhất BK2