Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

(Nhandan.vn) Chiều 15/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham dự Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 trở về từ New Zealand. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

15/08/2023 20:11:54

Tại buổi gặp mặt, HLV Mai Đức Chung cho biết, sau một tháng hành trình đã về nước, đây là dấu mốc lớn lao và quan trọng của đội tuyển; bày tỏ xúc động khi Quốc ca Việt Nam được vang lên trên đấu trường quốc tế; Đội tuyển đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, hết mình.

Xét về trình độ chuyên môn, đội tuyển chúng ta mặc dù còn thua kém rất nhiều so các đội bạn nhưng luôn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, rút ra được bài học quý giá, rút ra được bài học kinh nghiệm sau này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đội tuyển cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành luôn định hướng và quan tâm, tạo điều kiện để đội có các chuyến tập huấn ở châu Âu, New Zealand trước khi thi đấu chính thức; cảm ơn người hâm mộ trong nước và bà con Việt kiều đã luôn động viên, quan tâm.

HLV Mai Đức Chung khẳng định, đội tuyển hứa sẽ tập luyện, quyết tâm cao hơn nữa, phấn đấu thi đấu hết mình tại các giải đấu quốc tế mà trước hết là Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 – ASIAD 19 được tổ chức tại Trung Quốc tháng 9 tới.

Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Huỳnh Như thay mặt các cầu thủ bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện cho đội tuyển thi đấu; hành trình vừa qua chắc chắn là ký ức không bao giờ phai; xin hứa đội tuyển sẽ cố gắng hơn nữa để gặt hái nhiều thành tích lớn hơn nữa, không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ nước nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên và thăm hỏi cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng Chính phủ đã luôn động viên, quan tâm, nhất là đã gặp gỡ, động viên đội tuyển trước khi lên đường tham dự World Cup thi đấu hết mình, làm tốt nhiệm vụ là những nữ “chiến binh Sao vàng”.

Lãnh đạo bộ, ngành thể thao sẽ phải tham mưu quyết liệt hơn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp căn cơ, bài bản trong phát triển bóng đá nữ.

Bộ trưởng cho biết, đội tuyển đang tập luyện để chuẩn bị tham gia ASIAD 19 sắp tới, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bộ cũng đang chỉ đạo các bộ môn, các vận động viên tích cực luyện tập; mong rằng tiếp tục sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; những người làm công tác thể dục thể thao sẽ nỗ lực lớn hơn nữa để hoàn thành trọng trách được giao phó. Bộ đang thực thi trọng trách hoàn thành hai đề án phát triển bóng đá và điền kinh.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, trước hết, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng HLV Mai Đức Chung cùng Ban huấn luyện, chúc mừng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đặc biệt là “những cô gái kim cương” đã kết thúc kỳ thi đấu tại World Cup 2023, trở về nước trong vòng tay chào đón của đông đảo người hâm mộ nước nhà. Chúng ta đã chiến thắng với tinh thần thể thao cao thượng vì màu cờ sắc áo, chiến thắng chính mình, làm tất cả những gì có thể làm được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thủ tướng cũng chúc mừng Đội tuyển đã lần đầu tiên thi đấu tại Ngày hội lớn nhất của Bóng đá nữ thế giới với tinh thần vì màu cờ sắc áo, giữ vững được ý chí, quyết tâm, đoàn kết, thể hiện khát vọng, sự nỗ lực rất cao về chuyên môn để vượt qua chính mình; vượt qua khó khăn để thi đấu bằng tất cả những gì có được; đồng thời, giữ vững tinh thần cầu thị, học hỏi, không bao giờ bỏ cuộc.

Người hâm mộ nước nhà luôn dõi theo, cổ vũ mạnh mẽ những bước đi của Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia. Việc đội tuyển được thi đấu ở World Cup 2023 đã là một sự chiến thắng. Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần thi đấu cao thượng của đội tuyển.

Nhấn mạnh, qua đây, chúng ta cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, Thủ tướng khẳng định, trong thi đấu thể thao cũng cần có sức khỏe, ý chí vươn lên, là những yếu tố cần được khuyến khích, cũng như phải tích cực rèn luyện sức khoẻ.

Chúng ta là một nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Nói chung, xuất phát điểm của nước ta là thấp, trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; sau đó là các cuộc chiến tranh biên giới; rồi thực hiện tiến trình đổi mới đất nước.

Đến nay, chúng ta đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Nói điều đó để thấy, rèn luyện thể chất là cả quá trình, không thể vội được mà phải kiên trì. Thể thao phải có thể lực, ý chí và kỹ năng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đầu tư, có phương pháp đúng, phải “đi sau, về trước”.

Từ đó, chúng ta mới thấy được giá trị đang có hiện nay. Chúng ta có thể yếu nhưng không thiếu ý chí, bản lĩnh, chúng ta không ngại khó khăn; tự hào về dân tộc; đội tuyển của chúng ta có thể thi đấu với những đội bóng mạnh trên thế giới. Thủ tướng gọi các cầu thủ nữ là những “cô gái kim cương” vì cầu thủ chúng ta đã làm được những điều chưa làm được trong quá khứ.

Thủ tướng nhắc tới những dấu mốc của quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam: ở cấp độ khu vực ASEAN, vào năm 2001, sau 11 năm phát triển, chúng ta có tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nữ đầu tiên và tiếp tục giành thêm 7/11 huy chương vàng tại các kỳ SEA Games sau đó (trở thành đội vô địch SEA Games nhiều nhất trong khu vực).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

Tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), bóng đá nữ Việt Nam đã góp mặt từ năm 1998 và có chiến thắng đầu tiên năm 2010. Năm 2014, chúng ta đã có đột phá khi giành vị trí thứ 4 chung cuộc; năm 2018, chúng ta vào đến tứ kết (chỉ thua penanty may rủi).

Chúng ta đã vô địch SEA Games nhiều nhất (8 lần) và là đội duy nhất vô địch liên tiếp 4 lần; nhiều lần vô địch hoặc là Á quân tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á; nhiều lần tham dự Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (đồng thời là vòng loại World Cup); lọt vào vòng loại cuối cùng của Olympic 2020.

Phát huy truyền thống và những kết quả tích cực đó, đội tuyển nữ của chúng ta lần đầu tiên giành tấm vé trực tiếp đến Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sau khi giành những chiến thắng quyết định trước Thái Lan (đúng mùng 2 Tết), trước Đài Bắc, Trung Hoa (mùng 6 Tết). Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc và ghi danh bóng đá nữ Việt Nam vào danh sách các đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Trải qua những giai đoạn rất khó khăn, bóng đá nữ nước ta đã có những bước tiến vững chắc, từng bước thu hẹp khoảng cách, tiệm cận dần và thi đấu sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu thế giới, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả trong nước và quốc tế.

HLV Mai Đức Chung phát biểu tại buổi gặp mặt đội tuyển.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta vô cùng tự hào, xúc động khi Quốc kỳ và Quốc ca của Việt Nam lần đầu tiên được kéo lên và vang lên tại một kỳ World Cup bóng đá nữ. Chúng ta khâm phục những cô gái nhỏ bé thi đấu kiên cường, hết mình, không lùi bước trước các đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu và đấu pháp. Chúng ta cảm nhận sâu sắc những tình cảm, niềm tin, sự cổ vũ nhiệt tình, sự cảm thông, chia sẻ mà người hâm mộ ở trong nước và tại New Zealand vừa qua dành cho Đội tuyển. Đó là những giá trị tinh thần không gì có thể so sánh được.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần thi đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, cống hiến hết mình vì “màu cờ, sắc áo” và khát vọng mãnh liệt của Huấn luyện viên trưởng, Ban Huấn luyện cùng toàn thể Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Thủ tướng cũng ghi nhận và hoan nghênh sự quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện của LĐBĐVN, Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của ban huấn luyện, cán bộ, bác sĩ, y tá; sự ủng hộ của gia đình, người thân; sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp; và đặc biệt là tình yêu và sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ dành cho đội tuyển bóng đá nữ.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn

Lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn World Cup, tuy chưa đạt kết quả như kỳ vọng, nhưng chúng ta đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá khi hòa mình vào không khí thi đấu đỉnh cao và với những đội bóng hàng đầu thế giới. Ông cha ta thường nói: “Thất bại là mẹ của thành công”; “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, “Vạn sự khởi đầu nan”. Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: “… Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu…”. Những kết quả có thể chưa được như mong muốn, nhưng quan trọng là chúng ta đã đúc kết những bài học kinh nghiệm quý về chiến thuật; về chuyên môn, kỹ thuật; về cách tiếp cận trận đấu, thể hình, thể lực, thực tiễn thi đấu…

Thủ tướng khẳng định, tình yêu đối với bóng đá của người Việt Nam ta là rất lớn. Tình yêu bóng đá lớn lên vì bản lĩnh, ý chí, tinh thần, thái độ thi đấu của các cầu thủ chúng ta. Trong thể thao, người hâm mộ là nền tảng quan trọng để chiến thắng, chiến thắng chính mình. Phát triển bóng đá và bóng đá nữ nói riêng đã là quyết tâm của chúng ta và còn nhiều tiềm năng để phát triển, có khả năng để phát triển.

Để bóng đá nữ phát triển cả chiều rộng và bề sâu, cả đại chúng và chuyên nghiệp, trên cơ sở những kết quả, thành tích đã được trong quá trình và tại World Cup vừa qua, Thủ tướng đề nghị:

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao tiếp tục rà soát, tăng cường xây dựng, hoàn thiện các chính sách phù hợp, đồng bộ để phát triển bóng đá nữ, trong đó chú trọng phát triển phong trào bóng đá nữ trong trường học với vai trò tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– LĐBĐVN đánh giá, phân tích kỹ quá trình chuẩn bị, thi đấu ở World Cup vừa qua và những năm gần đây để tiếp tục củng cố, tăng cường những điểm mạnh, chủ động từng bước khắc phục những hạn chế, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia và hệ thống các giải trẻ; tăng cường đào tạo, tập huấn; phân bổ nguồn lực hợp lý cho phát triển bóng đá nữ; định hướng các các câu lạc bộ, địa phương; xây dựng hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền những giải pháp có tính chất chiến lược, căn cơ, đồng bộ, toàn diện.

Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Huỳnh Như báo cáo.

– Các địa phương, nhất là những nơi đang có phong trào mạnh tiếp tục quan tâm, đầu tư, nâng cao chế độ đãi ngộ, chú trọng các hình thức tôn vinh, khen thưởng kịp thời, phù hợp và nhất là việc phát triển bóng đá nữ trong dài hạn, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành liên quan, các địa phương quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho các vận động viên khi giải nghệ, tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ có thể yên tâm với cuộc sống. Chúng ta đang từng bước hoàn thiện các chế độ, chính sách cho các vận động viên; phải xây dựng chính sách (tiền lương, đào tạo nghề sau khi giải nghệ…) cho thể thao thành tích cao.

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐVN phối hợp các cơ quan liên quan tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vận động viên, đoàn thể thao nói chung và các nữ cầu thủ nói riêng, thể hiện tốt nhất năng lực, tinh thần thể thao cao thượng, ý chí, nghị lực, quyết tâm của đoàn thể thao Việt Nam, trước mắt để tham gia ASIAD 19 tại Trung Quốc sắp tới với tinh thần đoàn kết, thể thao cao thượng, vì “màu cờ, sắc áo”.

“Những cô gái kim cương” – các bạn đã rất xứng đáng được góp mặt tại World Cup 2023, một đấu trường lớn nhất của bóng đá thế giới. Chiến thắng là ý nghĩa, nhưng quan trọng hơn là tinh thần, thái độ thi đấu, là sự ghi nhận và đánh giá của thế giới về sự trưởng thành vượt bậc của nền bóng đá nữ Việt Nam.

Trong các giải đấu sắp tới, các vận động viên cần kiên định tinh thần “Thắng không kiêu, bại không nản”, càng khó khăn, thách thức càng phải đoàn kết, càng áp lực thì càng nỗ lực phấn đấu vươn lên, luôn giữ vững niềm tin, khát vọng, phát huy cao nhất truyền thống của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, luôn là những cô gái thông minh, xinh đẹp, duyên dáng nhưng lại vô cùng nhiệt huyết, mạnh mẽ, bản lĩnh khi thi đấu.

Hãy luôn nỗ lực cao nhất trong tập luyện, quyết tâm cao nhất trong thi đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ kỹ thuật, chiến thuật đề ra của Huấn luyện viên trưởng, Ban huấn luyện, các quy định của giải đấu, các bạn sẽ gặt hái những thành quả xứng đáng hơn nữa trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh chung với Ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, bóng đá cũng như các môn thể thao, muốn vươn lên tầm châu lục, thế giới, phát triển bền vững, đều phải trải qua quá trình phát triển lâu dài, có cách làm bài bản, trọng tâm, trọng điểm và nhất là đều rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là người hâm mộ. Thủ tướng mong người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển kể cả lúc khó khăn.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, ủng hộ và đề nghị các bộ, ngành, địa phương, toàn xã hội cùng chung tay, góp sức để bóng đá nữ và bóng đá nói chung ngày càng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin và tình yêu của người hâm mộ, của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đội tuyển nữ Việt Nam

Tất cả người hâm mộ đều muốn dành tặng đội tuyển nữ bài hát “Niềm tin chiến thắng”; niềm tin sẽ mang lại chiến thắng; chiến thắng sẽ nâng tầm niềm tin, chúng ta sẽ chiến thắng nếu chúng ta có niềm tin ngay cả khi chưa chiến thắng.

Tại buổi gặp mặt, Đội tuyển đã tặng Thủ tướng Chính phủ bóng và áo thi đấu.

Ảnh: Hải Hà

 

Nguồn: nhandan.vn