Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải thăm Học viện Juventus Việt Nam

Sáng nay (13/6), Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Việt Nam Lê Khánh Hải đã đến thăm Học viện Juventus Việt Nam và động viên các cầu thủ nhí của Học viện. Cùng đi với Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải có Phó chủ tịch Thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn.

13/06/2020 14:13:21

Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải, Phó chủ tịch Thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng lãnh đạo Tập đoàn Bình Minh chụp ảnh lưu niệm với các học viên của Học viện Juventus Việt Nam.

Trực tiếp thăm quan “đại bản doanh” của Học viện Juventus Việt Nam, Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đặc biệt ấn tượng với trang bị cơ sở vật chất hiện đại như phòng gym, hồ bơi, phòng học, phòng giải trí, có sân cỏ tự nhiên hiện đại, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế của Học viện. Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải tin tưởng Học viện Juventus Việt Nam với đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Italia kết hợp với các huấn luyện viên giỏi trong nước sẽ góp phần khẳng định hướng đi đúng đắn và chuyên nghiệp trong công tác đào tạo trẻ theo mô hình liên kết với các nền bóng đá phát triển, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho bóng đá trẻ phát triển ổn định, góp phần cung cấp các tài năng cho bóng đá nước nhà.

Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải gặp gỡ, động viên các học viên của Học viện Juventus Việt Nam.

Gặp gỡ các cầu thủ nhí đang luyện tập tại Học viện Juventus Việt Nam, Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải và Phó chủ tịch Thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã động viên các em phải nắm bắt cơ hội được đào tạo và huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp của Học viện Juventus Việt Nam để trở thành những cầu thủ vừa giỏi chuyên môn, vừa trở thành con người có văn hóa và đạo đức tốt. Lãnh đạo LĐBĐVN hi vọng các cầu thủ trưởng thành từ Học viện Juventus Việt Nam sẽ trở thành những nhân tố nổi bật thi đấu tại các giải chuyên nghiệp và cống hiến cho thành công của ĐTQG trong tương lai.

Học viện bóng đá Juventus tại Việt Nam được thành lập vào tháng 8/2018 và tuyển sinh khóa đầu tiên với 75 học viên thuộc lứa tuổi U11 và U13. Năm nay, lứa cầu thủ này được Học viện lên kế hoạch tham gia thi đấu tại giải U13 và U15 quốc gia để các em được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Hiện tại, Học viện đang triển khai kế hoạch tuyển sinh khóa II dành cho lứa tuổi U11 tại 8 địa điểm tuyển sinh trên cả nước, gồm: Đồng Tháp, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và TP.Buôn Ma Thuột. Ngoài các chuyên gia của Câu lạc bộ Juventus như: HLV Giuseppe Zappella, HLV Carlo Buonopane (HLV tại Câu lạc bộ Juventus), đội ngũ ban tuyển chọn của học viện còn có các HLV nổi tiếng của Việt Nam là Nguyễn Hữu Thắng, Đinh Hồng Vinh, Trần Công Minh hay Châu Trí Cường…

Các em vượt qua Vòng sơ loại sẽ tiếp tục tham gia Vòng chung kết (từ ngày 5 – 15/8/2020) được tổ chức tại trụ sở Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam. Dự kiến khoảng 40 em xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn và ký hợp đồng đào tạo Khóa II.