Thủ môn Lionel Lewis (Singapore): “Bóng đá VN luôn có nhiều cầu thủ giỏi…”

Lionel Lewis là thủ môn số 1 của bóng đá Singapore và đã nhiều lần đến VN thi đấu. Nhân dịp CLB Home United mà anh đang khoác áo sang VN đá với B.Bình Dương ở lượt đấu áp chót bảng H AFC Cup 2009, anh đã dành cho phóng viên cuộc phỏng vấn.

Lionel Lewis là thủ môn số 1 của bóng đá Singapore và đã nhiều lần đến VN thi đấu. Nhân dịp CLB Home United mà anh đang khoác áo sang VN đá với B.Bình Dương ở lượt đấu áp chót bảng H AFC Cup 2009, anh đã dành cho phóng viên cuộc phỏng vấn.

Lewis đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với B.Bình Dương vào hôm nay 5-5

* Singapore là nước trong khu vực đi đầu trong việc nhập tịch cầu thủ ngoại vào đội tuyển. Tâm lý của các cầu thủ chính gốc Singapore khi đó thế nào?

– Khi có cầu thủ gốc ngoại có mặt tại đội tuyển, tôi cảm thấy điều đó rất tốt và bổ ích. Nó giúp chúng tôi học hỏi được nhiều từ khả năng trội hơn hẳn của họ khi được tập luyện chung. Do đó, với các cầu thủ trẻ chúng tôi, mỗi buổi tập khi đó là một cơ hội quý để trưởng thành.

* Nhưng về lâu về dài khi các anh trưởng thành hơn, giữa các cầu thủ gốc Singapore và cầu thủ ngoại nhập tịch có ảnh hưởng gì với nhau không?

– Không có vấn đề gì cả, chúng tôi là một tập thể gắn kết. Anh thấy đó, ở AFF Suzuki Cup 2008 chúng tôi có nhiều cầu thủ ngoại trong đội hình nhưng cũng thi đấu tốt đó chứ, chỉ tiếc là thiếu may mắn và thua VN ở bán kết thôi (cười).

* VN hiện có hai cầu thủ ngoại nhập tịch vừa được gọi vào đội tuyển. Anh thấy chuyện này như thế nào?

– Tôi ủng hộ việc các đội tuyển nhập tịch cầu thủ ngoại đẳng cấp. Vì như thế chúng ta học hỏi được nhiều từ họ, và bản thân cầu thủ trong nước phải phấn đấu hơn để có một chỗ đứng. Mô hình mà Singapore đã làm, thậm chí nhập tịch ồ ạt, có thể khiến nhiều đội tuyển trong khu vực không thích nhưng rõ ràng nó giúp bóng đá chúng tôi tiến bộ hơn trước đây hẳn.

* VN đã vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Anh có lo ngại tuyển VN sẽ càng lợi hại hơn khi có cầu thủ ngoại nhập tịch?

– Tôi không lo chuyện đó. Bóng đá luôn phát triển mà. VN có ngoại binh thì Singapore cũng tìm hướng phát triển hơn. Cứ đợi đến AFF Cup 2010 mọi người sẽ biết VN hay Singapore nguy hiểm hơn.

* Ai là cầu thủ VN mà anh ấn tượng nhất ở AFF Suzuki Cup 2008? Có phải là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008 Dương Hồng Sơn?

– Tôi thích Công Vinh. Tôi biết anh ta từ nhiều năm trước. Đó là một cầu thủ kỹ thuật và chơi bóng đầu óc. Các hậu vệ cao to của Singapore khá vất vả khi kèm Vinh. Dương Hồng Sơn cũng là một cầu thủ giỏi cùng vị trí của tôi. Nếu anh ta không đoạt danh hiệu đó thì có lẽ nó đã thuộc về tôi rồi.

* Từng đối đầu ở cấp đội tuyển và giờ đến cấp CLB với B.Bình Dương, anh thấy bóng đá VN thế nào?

– Bóng đá VN luôn giới thiệu được nhiều cầu thủ giỏi và kỹ thuật. Sự khác nhau giữa hai cấp độ giờ chắc cũng không còn nữa khi đội tuyển VN giờ cũng có ngoại binh như khi các CLB đưa cầu thủ ngoại vào sân.

* Câu hỏi cuối, anh nghĩ ai sẽ giành vé đi tiếp ở bảng H AFC Cup 2009?

– Nó phụ thuộc vào kết quả ngày 5-5. Nhưng tôi mong đó là Home United và B.Bình Dương.

* Cảm ơn và chúc anh thi đấu tốt.

Nguồn: Theo TTO